Đà Lạt giảm giá khách sạn cao cấp, dịch vụ mùa du lịch

Trong Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng, tại TP Đà Lạt và một số huyện lân cận diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn; 56 doanh nghiệp đồng loạt có chương trình giảm giá, khuyến mãi.

Ngày 25/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Lâm Đồng cho biết, hưởng ứng Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2024 diễn ra từ 31/5- 6/6, hiện đã có 56 doanh nghiệp đăng ký chương trình khuyến mãi “Ngày vàng”, “Giờ vàng”… Trong đó có 18 khu, điểm du lịch, 27 cơ sở lưu trú và 6 dịch vụ khác.

Cụ thể, hơn 20 khách sạn, resort cao cấp tại Đà Lạt sẽ giảm giá từ 10-30% giá phòng và dịch vụ đi kèm trong thời gian diễn ra Tuần lễ vàng; hàng chục khu, điểm du lịch tại TP Đà Lạt và các huyện như Lạc Dương, Đam Rông... áp dụng giảm giá hoặc miễn phí vé tham quan cho du khách và người dân địa phương.

Vượt suối tham quan đảo ngọc ở khu du lịch Pini Đà Lạt.

Vượt suối tham quan đảo ngọc ở khu du lịch Pini Đà Lạt.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL - thông tin, trong tuần lễ này, trên địa bàn Lâm Đồng diễn ra 35 chương trình hoạt động phục vụ du khách.

Tại lễ khai mạc Tuần lễ vàng diễn ra vào đêm 31/5 ở khu Hòa Bình (TP Đà Lạt) sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ Hoàng Oanh, Minh Tuyển, Lê Nam, Lân Nhã, Hà Nhi, Nguyễn Hải Phong và Band Jazz Kotor.

Cùng thời gian này, tour “Đà Lạt đêm say - Một hành trình đa trải nghiệm” được khai trương. Đây là chương trình du lịch đêm khép kín kết nối ga Đà Lạt với các điểm du lịch dịch vụ tại ga Trại Mát.

Đi tàu hỏa để ngắm phố đêm là sản phẩm du lịch mới ở Đà Lạt.

Đi tàu hỏa để ngắm phố đêm là sản phẩm du lịch mới ở Đà Lạt.

Tại cung Nam Phương hoàng hậu, Bảo tàng Lâm Đồng trưng bày 36 hiện vật được tuyển chọn từ bộ sưu tập gồm 124 hiện vật các loại của gia đình vua Bảo Đại. Bộ sưu tập này đã được một quản gia trung thành của nhà vua khéo léo che giấu tại TP Đà Lạt hơn 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa.

Đa số hiện vật trên được chế tác bằng ngọc, vàng, bạc… trong đó một số cổ vật được xếp vào loại “độc bản”, rất có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Đồng tiền bằng ngọc có từ thời vua Tự Đức

Đồng tiền bằng ngọc có từ thời vua Tự Đức

Bảo tàng Lâm Đồng còn mở “Thư phòng Nam Phương” để giới thiệu các loại sách, ấn phẩm về triều Nguyễn, vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương; đồng thời có không gian trà truyền thống với chủ đề “Hoài niệm”, trong đó, biểu diễn nghệ thuật pha chế và thưởng trà.

Huyện tiếp giáp với TP Đà Lạt là Lạc Dương tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng, trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống và tổ chức các trò chơi dân gian tại Làng Văn hóa truyền thống dân tộc K’Ho ở thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais.

Phục dựng lễ cưới của người K'Ho

Phục dựng lễ cưới của người K'Ho

Tại huyện Đam Rông đẩy mạnh “du lịch cộng đồng”, khai thác chương trình “Khám phá Phi Liêng” 2 ngày 1 đêm với các hoạt động đi bộ dã ngoại kết hợp đu dây vượt thác tại thác Phi Liêng.

Tại Làng Văn hóa dân tộc (thôn K’Long Trao 1, xã Gung Ré) diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Di Linh, tái hiện một số phong tục độc đáo của người K’Ho.

Ở phía nam của tỉnh, huyện Cát Tiên tái hiện lễ hội mừng lúa mới “Nhô R’he” của dân tộc Mạ gắn với Ngày hội văn hóa, thể thao dân gian dân tộc Mạ.

Quế Như

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-lat-giam-gia-dich-vu-khach-san-cao-cap-mua-du-lich-post1640341.tpo