Cựu Tổng thống Trump bị kết án, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án phạm tội, vẫn sẽ được tự do trong khi chờ tuyên án về vụ việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm.

Ngày 30/5, bồi thẩm đoàn ở New York kết luận ông Donald Trump phạm tội làm giả tài liệu để che đậy khoản tiền bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội.

Sau 2 ngày nghị án, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tuyên bố ông Trump có tội đối với tất cả 34 tội danh mà ông phải đối mặt. Ông phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố mình vô tội và phàn nàn rằng phiên tòa đã gian lận để chống lại ông. Một luật sư của ông cho biết họ sẽ kháng cáo nhanh nhất có thể.

Thẩm phán chủ tọa vụ án Juan Mercan ấn định tuyên án vào ngày 11/7, chỉ vài ngày trước khi Đảng Cộng hòa dự kiến chính thức đề cử ông Trump cho cuộc bầu cử ngày 5/11.

Các bị cáo hình sự ở New York thường bị tuyên án trong vòng vài tuần sau khi bị kết án, nhưng việc tranh cãi pháp lý sau phán quyết đôi khi dẫn đến sự chậm trễ hàng tháng. Trong khi chờ đợi, các luật sư và công tố viên sẽ đề xuất các bản án và sau đó tranh luận về chúng tại phiên tòa tuyên án của ông Trump.

 Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự phiên tòa tại Tòa án Hình sự Manhattan ở New York, ngày 30/5. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự phiên tòa tại Tòa án Hình sự Manhattan ở New York, ngày 30/5. Ảnh: Reuters

Ông Trump có phải ngồi tù không?

Điều đó khó có thể xảy ra. Tội làm giả tài liệu kinh doanh có mức án tối đa 4 năm tù, nhưng thực tế, những người bị kết án thường nhận mức án ngắn hơn. Các hình phạt như phạt tiền hoặc quản chế phổ biến hơn. Về mặt pháp lý, việc bỏ tù sẽ không ngăn ông Trump vận động tranh cử hoặc nhậm chức Tổng thống nếu ông giành chiến thắng.

Các bị cáo bị kết tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh thường bị kết án tù một năm hoặc ít hơn. Ngay cả trong những trường hợp đó, hầu hết họ đều bị kết án về các tội danh khác như lừa đảo hoặc trộm cắp nghiêm trọng, không giống như ông Trump.

Ông Trump có thể bị quản thúc tại nhà hoặc chịu lệnh giới nghiêm thay vì bị bỏ tù. Ông cũng có thể được tại ngoại trong khi kháng cáo bản án.

Ông Trump có thể kháng cáo bản án không?

Ông Trump có thể sẽ đưa ra những lập luận mà thẩm phán Mercan đã bác bỏ trước phiên tòa, bao gồm cả việc cáo trạng có sai sót về mặt pháp lý và có động cơ chính trị.

Cựu Tổng thống cũng có khả năng lập luận rằng thẩm phán đã mắc các lỗi pháp lý khi xét xử, chẳng hạn như việc để một ngôi sao khiêu dâm đưa ra lời khai tục tĩu rằng cô có quan hệ tình dục với ông Trump - lời khai mà các luật sư của ông nói là vô cớ và nhằm mục đích kích động bồi thẩm đoàn chống lại ông.

Luật sư bào chữa có thể lập luận rằng bản thân các cáo buộc là không đúng về mặt pháp lý. Việc làm giả hồ sơ kinh doanh là một tội nhẹ ở New York, nhưng sẽ bị nâng lên thành trọng tội nếu nó nhằm mục đích giúp phạm tội hoặc che giấu một tội khác. Trong trường hợp này, tội danh khác là âm mưu vi phạm luật bầu cử của bang, theo văn phòng công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg.

Tuy nhiên, các luật sư của ông Trump lập luận rằng luật tiểu bang không áp dụng cho các cuộc bầu cử liên bang.

Ông Trump còn có thể làm Tổng thống không?

Có. Hiến pháp Mỹ chỉ yêu cầu các Tổng thống phải ít nhất 35 tuổi và là công dân Mỹ, sinh ra ở Mỹ, đã sống ở nước này trong 14 năm.

Về lý thuyết, nếu giành chiến thắng trước ông Biden trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm nay, ông Trump có thể tuyên thệ nhậm chức từ nhà tù vào Ngày nhậm chức, ngày 20/1/2025.

Hoài Phương (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuu-tong-thong-trump-bi-ket-an-dieu-gi-se-xay-ra-tiep-theo-post297567.html