Cựu thanh niên xung phong vượt khó làm giàuTin khácCông tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05Ngành y tế Lạng Sơn nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Với sự năng động, nhạy bén, bà Nguyễn Thị Đương (sinh năm 1949) cựu thanh niên xung phong (TNXP) ở thôn Tân Na, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng đã xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả kết hợp trồng cây dược liệu cho thu nhập cao.

Bà Đương sinh ra và lớn lên ở xã Từ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 1971, bà tham gia TNXP tại chiến trường Quảng Trị. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, bà trở về quê hương xây dựng gia đình và phát triển kinh tế. Năm 2004, bà cùng gia đình chuyển lên xã Nhật Tiến sinh sống và phát triển kinh tế.

Bà Đương chăm sóc vườn mít của gia đình

Bà Đương chăm sóc vườn mít của gia đình

Bà Đương cho biết: Những ngày đầu lên đây, đời sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Diện tích đất mua được hồi đó chủ yếu là đất đồi, khô cằn. Nhận thấy phong trào trồng cây vải thiều phát triển mạnh trên địa bàn xã, năm 2005, tôi bàn với gia đình trồng trên 50 gốc vải thiều. Cùng đó, tôi trồng trên 2 sào dược liệu như: địa liền, ngưu tuất… dưới tán cây vải thiều và kết hợp chăn nuôi lợn. Khi đó, trung bình mỗi năm, tôi thu hơn 1 tấn dược liệu; xuất bán từ 60 đến 80 con lợn, nhờ thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi, tôi có vốn để mở rộng phát triển kinh tế.

Năm 2010, gia đình bà Đương trồng thêm 300 gốc bưởi da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc trên diện tích 1 ha. Sau 3 năm, vườn bưởi cho thu hoạch gần 2 tấn quả, thu về trên 100 triệu đồng. Nhận thấy trồng bưởi hiệu quả kinh tế cao, gia đình bà tiếp tục trồng thêm 200 gốc bưởi da xanh. Bên cạnh đẩy mạnh mở rộng diện tích, bà còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Hiện tại, 500 gốc bưởi của gia đình bà đều được chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP. Với sự cần cù, chịu khó học hỏi kỹ thuật, vườn bưởi của gia đình bà phát triển tốt. Riêng năm 2021, gia đình bà Đương thu hoạch được 4 tấn bưởi, thu về trên 200 triệu đồng.

Bà Đương cho biết thêm: Thời gian đầu làm mô hình, tôi gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu, học hỏi và đúc kết kinh nghiệm từ thực tế, mô hình đã phát triển cho hiệu quả cao. Đối với mỗi loại cây, nhất là cây ăn quả cần tìm hiểu kỹ chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây. Đơn cử như cây bưởi, quan trọng nhất là phải bón phân đúng thời điểm cây chuẩn bị ra hoa, chú ý phòng trừ sâu bệnh.

Không chỉ cây bưởi, hiện vườn cây ăn quả của gia đình bà còn có gần 100 gốc mít Thái và mít bản địa, 400 cây chuối tiêu hồng, nhãn… Cùng đó, gia đình bà tiếp tục duy trì trồng cây dược liệu dưới tán cây ăn quả các loại. Với việc duy trì và phát triển mô hình vườn cây ăn quả các loại kết hợp trồng cây dược liệu, mỗi năm, gia đình bà thu về từ 300 đến 350 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Nhật Tiến cho biết: Bà Nguyễn Thị Đương là hội viên rất tích cực của Hội Cựu TNXP xã Nhật Tiến. Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào của hội, bà còn nhiệt tình trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2020, gia đình bà Đương đã hiến trên 80 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Cùng đó, bà Đương còn luôn quan tâm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên khác cùng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Với những cố gắng, nỗ lực đó, bà Nguyễn Thị Đương đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành. Gần đây nhất, tháng 2/2021, bà vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

LIỄU CHANG

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/484203-cuu-thanh-nien-xung-phong-vuot-kho-lam-giau-2.html