Cựu lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh lĩnh án vì nâng giá bánh chưng, giò Tết của công nhân

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Mai Xuân Anh, cựu lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh này cùng đồng phạm về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhân dịp tết Nguyên đán 2021, bị can Mai Xuân Anh (SN 1969, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) với vai trò là Chủ tịch và chủ tài khoản của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã đồng ý đề xuất của Phạm Thị Nhung (SN 1977, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương, từng là Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) nâng giá hàng hóa trong các hợp đồng mua bán bánh chưng, giò là quà tặng cho công nhân và tiền chiết khấu khi mua hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Với sự giúp sức của Phạm Dũng (SN 1975, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương, từng là Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương), các bị can đã thực hiện hành vi nâng khống các mặt hàng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền hơn 220,7 triệu đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của các bị cáo, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hải Dương quyết định tuyên phạt các bị cáo: Mai Xuân Anh 5 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Nhung 4 năm tù, Phạm Dũng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Đình Quế

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuu-lanh-dao-lien-doan-lao-dong-tinh-linh-an-vi-nang-gia-banh-chung-gio-tet-cua-cong-nhan-192240306143020852.htm