Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM…, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố 2 tội danh.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can về các tội “Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC), Trần Mạnh Hà (Phó tổng Giám đốc AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Dương Hoa Xô (nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN-PTNT TP.HCM) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ảnh: Internet

Theo kết luận điều tra, thông qua các mối quan hệ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thỏa thuận, thống nhất với bị can Dương Hoa Xô cho AIC thực hiện các gói thầu dự án 12 phòng thí nghiệm, thông đồng nâng giá để hưởng lợi 40% giá trị gói thầu.

Bị can Xô khai rằng sau khi trao đổi, thống nhất với Nhàn và Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn, ông đã giao Nguyễn Đăng Quân (nguyên Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐKH thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học) điều chỉnh danh mục thiết bị giai đoạn 1, đảm bảo lợi nhuận 40% gói thầu AIC.

Khi triển khai giai đoạn 2, Hà có nói cho Xô biết Gene Việt sẽ tham gia 2 gói thầu. Theo thỏa thuận, Xô giao cho Quân thay đổi, điều chỉnh danh mục thiết bị để đảm bảo lợi nhuận 40% gói thầu cho AIC. Ngoài ra, ông Xô cũng chỉ đạo nhân viên phối hợp để triển khai đấu thầu thành công, đảm bảo tiến độ dự án.

Theo kết luận điều tra, bị can Xô thừa nhận hành vi thỏa thuận, thông đồng nâng giá, tiết lộ danh mục thiết bị trước đấu thầu, thông đồng lập Hồ sơ mời thầu tạo điều kiện cho Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định trúng thầu là vi phạm pháp luật.

Kết luận điều tra cũng nêu rõ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn chỉ đạo thiết lập các công ty “quân xanh” để AIC - Việt Á trúng thầu, tránh hủy thầu.

Sau đó, các cá nhân này thông đồng với công ty tư vấn để tư vấn lập hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho Công ty AIC, hoặc công ty do AIC chỉ định.

Từ đó, đã giúp cho Công ty AIC và Công ty Mopha (thuộc hệ sinh thái AIC) trúng 6 gói thầu và các công ty do AIC chỉ định, gồm: Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á, Công ty Vimedimex trúng 3 gói thầu.

CQĐT xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cùng các bị can thông đồng, nâng giá gói thầu, gian lận, cố ý làm trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại gần 95 tỉ đồng. Nhàn cũng là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo ban Thư ký tài chính Công ty AIC, quyết định phê duyệt, chi tiền theo “cơ chế” hoặc “ngoại giao” cho ông Xô. Trước khi đấu thầu, Nhàn đã gặp và đề nghị ông Xô tạo điều kiện cho AIC trúng thầu và sẽ chi tiền cảm ơn.

Sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm 2015 – 2018, Nhàn đã chỉ đạo Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn 6 lần đưa tiền cho Dương Hoa Xô với tổng số tiền là 14,4 tỉ đồng.

Hiện bị can Nhàn đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Tuy nhiên, CQĐT cho rằng từ những tài liệu thu thập được cùng với lời khai của những người liên quan, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn cùng cấp dưới.

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-tiep-tuc-bi-de-nghi-truy-to-216548.html