Cung ứng nguồn rau xanh tại chỗ
ĐNO - Quận Ngũ Hành Sơn phát động phong trào thu mua rau xanh trên địa bàn quận nhằm đáp ứng nhu cầu rau xanh cho người dân, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho người trồng rau khi thành phố thực hiện giãn cách.

Đoàn thanh niên phường Hòa Quý ra đồng hỗ trợ thu hoạch, thu mua rau xanh cho nông dân của phường. Ảnh: MINH SƠN
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn cho biết, trước thực trạng các chợ chưa hoạt động trở lại, nhu cầu rau xanh cho người dân đang tăng cao, trong khi người trồng rau có nguy cơ mất mùa vì không thể tiêu thụ được sản lượng rau đã đến kỳ thu hoạch, Quận ủy đã chỉ đạo các địa phương thực hiện thu mua cho người trồng rau để cung ứng cho người dân trên địa bàn quận và cung cấp cho các quận khác.
“Bên cạnh, quận còn phát động phong trào trồng rau xanh ở từng hộ gia đình từ nguồn hạt giống của quận cấp đến từng hộ gia đình để phòng ngừa dịch bệnh kéo dài nhằm chủ động cung ứng nguồn rau tại chỗ cho người dân”, bà Thi nói.
Chánh văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn Huỳnh Đức Vinh cho biết, toàn quận có tổng sản lượng ước đạt 346 tấn, hiện đã triển khai thu hoạch với khoảng 30 ha diện tích trồng.
Việc thu mua rau cho bà con nông dân trong quận vừa giúp họ giải phóng nguồn nông sản bị dồn đọng, vừa có nguồn cung ứng cho đa số người dân trên địa bàn quận. Đến nay, các địa phương thực hiện rất hiệu quả.
Video: TRỌNG HUY - NGUYỄN QUANG
Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Quý Huỳnh Kim, toàn phường có khoảng 15 ha trồng rau, trong đó 9 ha rau muống, 6 ha rau diếp cá. Đến nay, người dân đang tích cực thu hái mỗi ngày khoảng 3-4 tấn rau để cung ứng cho người dân trong quận và san sẻ một phần cho các quận Sơn Trà, Thanh Khê đang có nhu cầu.
Hàng ngày, người dân ra đồng thu hoạch vẫn phải bảo đảm nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch; sau đó lực lượng dân quân và Đoàn thanh niên phường xuống hỗ trợ thu hoạch, thu mua mang về phường để phân phối đến nơi có nhu cầu.
“Việc triển khai thu mua này vừa đáp ứng nhu cầu rau xanh cho người dân, lại giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định, có thể tái sản xuất, gối vụ”, ông Kim cho biết.
Bí thư khu dân cư Hải An phường Hòa Quý Lê Thị Lợi cho biết, trong khu vực có nhiều người trồng rau muống. Trước đây người trồng rau bỏ hàng cho chợ đầu mối Hòa Cường. Khi thành phố thực hiện giãn cách, chợ đầu mối Hòa Cường dừng hoạt động, người dân rất lo lắng vì sợ rau sẽ bị ứ lại.
"Khi phường triển khai thu mua rau cho dân, ai cũng vui mừng. Hằng ngày, dân quân phường cùng đi với các hộ ra ruộng thu hái để bảo đảm công tác phòng, chống dịch”, bà Lợi nói.
Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Hải Huỳnh Quang Trung, phường thu mua khoảng 1,5 tấn rau dền của các hộ trồng rau trên địa bàn phường và mua thêm rau từ phường Hòa Quý để bảo đảm cung ứng cho người dân địa phương.
Một số hình ảnh thu hoạch, thu mua rau cho người dân trên địa bàn phường Hòa Quý:

Đoàn thanh niên phường tham gia thu hoạch giúp dân. Ảnh: MINH SƠN

Các đoàn viên thanh niên giúp nông dân cắt rau. Ảnh: MINH SƠN

Rau được chuyển lên xe chuyên dụng để chở về phường. Ảnh: MINH SƠN

Từ phường, rau được chuyển lên xe tải để phân phối đi các nơi có nhu cầu rau xanh. Ảnh: MINH SƠN

Xe lực lượng Quy tắc quận Sơn Trà đến tiếp nhận rau xanh từ phường Hòa Quý. Ảnh: MINH SƠN
Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202108/cung-ung-nguon-rau-xanh-tai-cho-3888032/







![[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ-Lực lượng bảo vệ dân chủ Burundi Révérien Ndikuriyo](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_29_14_55720197/e4276b132358ca069349.jpg)



