Theo thông tin cập nhật đến sáng 2/8, ngoài một lao động thiệt mạng và một người bị thương, chưa ghi nhận thêm trường hợp thương vong nào trong cộng đồng người Việt do động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Trước đó, ngày 1/8, cộng đồng người Việt tại địa phương đã tổ chức tang lễ cho em Trần Văn Sơn, nạn nhân người Việt thiệt mạng trong trận động đất.
Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, đã tăng lên 38 người, trong khi hơn 9.200 người vẫn phải sống tại các khu sơ tán gần một tuần sau thảm họa.
Tính đến sáng 31/7, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản hôm 28/7 đã tăng lên 34 người, 6 người bị thương nặng.
Hôm 31/7, AFP đưa tin lực lượng chức năng Nhật Bản đã triển khai đội chó nghiệp vụ để hỗ trợ lực lượng cứu hộ thực hiện đợt tìm kiếm cuối cùng tại một trung tâm thương mại bị tàn phá bởi một vụ nổ sau trận động đất lớn xảy ra trong tuần. Số người chết do trận động đất đã lên tới 35 người.
Theo thông tin mới nhất, tổng số người thiệt mạng trong vụ động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản đã lên tới 34 nạn nhân. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian trước khi thời điểm vàng 72 tiếng sau thảm họa trôi qua.
Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, đã tăng lên 34 người, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mất tích dưới thời tiết nắng nóng gay gắt và các dư chấn liên tiếp.
Tình trạng mất điện, thiếu nước kéo dài sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto khiến hàng nghìn người dân Nhật Bản đối mặt nguy cơ sốc nhiệt.
Chỉ hai ngày sau khi trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra ở miền nam Nhật Bản khiến trung tâm thương mại Aeon bị sập một phần nghi do vụ nổ từ rò rỉ khí gas từ tác động của thiên tai này, các nhân chứng đã mô tả với các hãng tin về khoảnh khắc kinh hoàng khi đó.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết tính đến sáng 30/7, số người tử vong được báo cáo trong thời gian xảy ra thảm họa tại tỉnh Kumamoto là 28 người, bao gồm cả các trường hợp đang được điều tra để xác định có liên quan đến động đất hay không.
Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Aeon, ông Akio Yoshida, lên tiếng xin lỗi sau khi trung tâm thương mại ở tỉnh Kumamoto bị sập khiến nhiều người thiệt mạng trong trận động đất hôm 28/7.
Tình trạng mất điện và nắng nóng cực đoan đang khiến cuộc sống của người dân càng thêm chật vật sau trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực Tây Nam Nhật Bản. Nhiều người buộc phải trú tạm trong ô tô của họ.
Ngày 29-7, Chính phủ Nhật Bản cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều 28-7 tại tỉnh Kumamoto, đảo Kyushu đã tăng lên 13 người, ít nhất 7 người mất tích và nhiều người khác bị thương.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cảnh sát và hàng trăm nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mắc kẹt sau trận động đất 7,1 độ xảy ra ngày 28-7 tại tỉnh Kumamoto, trên đảo Kyushu, tây nam Nhật Bản.
Trong ngày 29/7, lực lượng cứu hộ và các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiếp tục công tác tìm kiếm những người hiện được cho là đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát sau trận động đất có độ lớn 7,1 tại Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản. Tính đến nay, đã có 18 người, trong đó có 1 người nước ngoài, thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi thông tin, đã xác nhận 13 trường hợp tử vong ở tỉnh Kumamoto sau thảm họa động đất.