Cùng hiến kế, hành động vì một Việt Nam phát triển

Sáng 2/2 (23 tháng Chạp), tại Bến Nhà Rồng lịch sử - Bảo tàng Hồ Chí Minh (quận 4, TPHCM), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng 100 kiều bào tiêu biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thực hiện nghi thức thả cá chép đưa ông Táo về trời theo phong tục của người Việt Nam.

Đây là hoạt động trong chương trình Xuân quê hương 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TPHCM tổ chức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại Bến Nhà Rồng. ảnh: Ngô Tùng

Các kiều bào tham quan tòa nhà trụ sở UBND TPHCM. Ai cũng hân hoan, tranh thủ ghi lại những hình ảnh ấn tượng bên trong tòa nhà cổ hơn trăm tuổi này. Trong không khí thân tình, Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trò chuyện cùng cô bé Phạm Việt Hà ( 8 tuổi, kiều bào Úc). Việt Hà là người nhỏ tuổi nhất trong 100 kiều bào tiêu biểu về dự chương trình Xuân quê hương năm 2024.

“Mẹ đã dạy con nói tiếng Việt, dạy con hát tiếng Việt và đọc sách bằng tiếng Việt. Con xin chúc cô chú nhiều sức khỏe và năm mới vui vẻ!”- bé Việt Hà nói và hát tặng bài “Việt Nam trong tôi là”. Cả hội trường vỗ tay rầm rầm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết công nhân

Ngày 2/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” tại TP Thủ Đức (TPHCM), thăm hỏi, động viên và trao 500 phần quà đến công nhân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng ngày, Chủ tịch nước đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM.

Ngô Tùng

Hiến kế xây dựng, phát triển đất nước

Từ Hungary trở về, tiến sĩ Phan Bích Thiện cho biết, trí thức kiều bào luôn mong muốn được đóng góp tri thức, hiểu biết của mình để thực hiện các chương trình, đề án lớn của thành phố. Một trong những đề án mà kiều bào Hungary có thể tham gia tích cực, đó là xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Theo bà Bích Thiện, Việt Nam đã được định vị trên trường quốc tế, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để định vị thương hiệu đất nước, không chỉ là về kinh tế mà phải chú trọng đến văn hóa. Vì thế, cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Trong đó, cần có chiến lược quảng bá văn hóa với những nét trọng tâm, trọng điểm, không nên làm dàn trải.

“Đại đoàn kết dân tộc là báu vật, là động lực, là nòng cốt cho sự thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong nước, các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm được tổ chức sôi nổi. Tôi mong thành phố hỗ trợ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở nước ngoài, để kết nối, gắn kết tình cảm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” - bà Thiện bày tỏ.

Ông Peter Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm hân hoan khi được tham dự chương trình Xuân quê hương 2024. Thay mặt các kiều bào, Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn thành phố có chương trình thu hút kiều hối nhiều hơn; tạo thêm cơ chế để kiều bào tham gia hiến kế cho sự phát triển TPHCM. “Kiến nghị TPHCM xem xét phát hành trái phiếu cho những đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 98. Chúng tôi sẽ vận động kiều bào mua trái phiếu để thành phố có vốn đầu tư” - ông Peter Hồng nói.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, năm 2023 vừa qua, thành phố đã thu ngân sách khoảng 446.000 tỷ đồng, nhưng điều quan trọng hơn là lượng kiều hối tại TP.HCM đạt gần 9,5 tỷ USD, tăng hơn 40% so với năm 2022, tương đương gần 50% tổng thu ngân sách của TPHCM. Điều này cho thấy sự phát triển của thành phố đều có sự đóng góp của bà con kiều bào.

Ông Hoan gửi lời cảm ơn kiều bào thời gian qua đã luôn hiến kế, hành động, kết nối trong và ngoài nước cũng như có nhiều dự án, công trình lớn cho thành phố. “Thành phố mong muốn bà con kiều bào ở nước ngoài hướng đầu tư về nước để hình thành dự án, công ty, công trình lớn tại Việt Nam và TPHCM. Bằng các cơ chế, chính sách, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tiếp tục đóng góp, hỗ trợ thành phố phát triển” - ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Phát huy nguồn lực kiều bào

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã vinh danh 7 tập thể và 15 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2024. Không chỉ góp sức cùng quê hương bằng nguồn lực, bằng chất xám, kiều bào còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Đó là GS.BS Nguyễn Dương Phương (bác sĩ Nhi khoa, kiều bào Mỹ) đã dành hơn 20 năm để phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh khắp mọi miền đất nước. Trong quá trình đó, ông may mắn gặp được những người bạn, đối tác có cùng nguyện vọng, thông qua các phương pháp hiện đại thực hiện các ca phẫu thuật khó để mang lại nụ cười cho trẻ em tàn tật, sứt môi ở Việt Nam.

Ngoài ra, có ông Trần Văn Kiều là nghị sĩ Quốc hội Thái Lan; bà Stephanie Đỗ, nghị sĩ Quốc hội Pháp nhiệm kỳ 2017-2022, nữ nghị sĩ gốc Việt và gốc châu Á đầu tiên tại Quốc hội Pháp… là những gương mặt đại diện cho thế hệ kiều bào trẻ, năng động, thực sự hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị xã hội sở tại.

Tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, đoàn kiều bào tiêu biểu là những gương mặt nổi bật trên nhiều lĩnh vực đã có nhiều đóng góp cho đất nước, cộng đồng. Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng kiều bào vẫn nỗ lực thích ứng, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho quê hương đất nước.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, thời gian tới Ủy ban sẽ triển khai mạnh mẽ công tác kiều bào; hoàn thiện cơ chế phát huy nguồn lực của kiều bào đóng góp cho sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hỗ trợ kiều bào ở những địa bàn khó khăn; hỗ trợ cộng đồng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt...

Chào mừng các kiều bào tiêu biểu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng có mặt tại chương trình Xuân quê hương 2024, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá cao những đóng góp của kiều bào đối với sự phát triển của thành phố. Đồng thời khẳng định thành phố luôn phấn đấu tạo môi trường pháp lý thuận lợi, để cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

“Từ những vùng đất xa xôi, bà con kiều bào luôn hướng về cội nguồn và tìm cơ hội để về đón Tết giữa lòng quê hương. Chúng tôi mời gọi kiều bào hãy sắp xếp thời gian, đi xem tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên sắp vận hành; thăm cầu Thủ Thiêm bắc qua cánh đồng hoa hướng dương; hay đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ và đường sách Lê Lợi dẫn đến quảng trường Quách Thị Trang (quận 1) vừa được khôi phục… để cảm nhận rằng trên khuôn mặt người dân thành phố, dẫu chưa hết nét lo âu, trăn trở nhưng đã ánh lên niềm tin và hy vọng về tương lai” - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

Tối 2/2, tại chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết kiều bào và bày tỏ niềm vui được gặp gỡ kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chủ tịch nước khẳng định, những thành tựu Việt Nam đạt được hôm nay có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. “Người Việt Nam ở nước ngoài dù thuộc thế hệ nào, ở bất cứ nơi đâu nhưng vẫn là “con Lạc cháu Hồng”, đều luôn là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc”, Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để đồng bào về thăm đất nước, người thân; đầu tư sản xuất kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, hoạt động văn hóa nghệ thuật; tham gia góp ý chính sách; chia sẻ kinh nghiệm và tri thức; làm cầu nối cho Việt Nam và thế giới. “Tôi mong thời gian tới đồng bào sẽ về thăm đất nước nhiều hơn để chứng kiến những đổi thay của đất nước, những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới để cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu” - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu.

Uyên Phương - Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cung-hien-ke-hanh-dong-vi-mot-viet-nam-phat-trien-post1609877.tpo