Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Vĩnh Phú, Khương Văn Sóc: Dành trọn tâm huyết với ngành

Gắn bó với ngành Dự trữ Nhà nước đến nay gần 36 năm, trải qua nhiều vị trí công tác, ông Khương Văn Sóc được chính thức bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú năm 2014.

Ông Khương Văn Sóc, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú (bên trái) tận tình hỗ trợ người dân nhận gạo đón tết. Ảnh: Khánh Huyền

Ông Khương Văn Sóc, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú (bên trái) tận tình hỗ trợ người dân nhận gạo đón tết. Ảnh: Khánh Huyền

Trên các cương vị công tác, Cục trưởng Khương Văn Sóc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, dốc lòng, dốc sức cùng tập thể cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong các năm qua, trên cương vị người đứng đầu đơn vị, ông Khương Văn Sóc luôn quan tâm đến việc sắp xếp, ổn định cơ cấu tổ chức; tâm huyết, trăn trở, lo toan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận cao trong tập thể cấp ủy lãnh đạo đơn vị.

Thực tế, từ năm 2014 đến nay, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Vĩnh Phú có sự chuyển biến rõ rệt, với những đổi thay tích cực, bộ máy dần dần được hoàn thiện, với đầy đủ bộ phận chức năng, các vị trí còn khiếm khuyết được bổ sung kịp thời. Đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức được cải thiện từng bước... Đặc biệt, đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, được Tổng cục DTNN đánh giá cao.

Trong 6 năm qua, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đã mua nhập kho 57.500 tấn gạo, 5.000 tấn thóc, hoàn thành 100% kế hoạch nhập vật tư thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, đơn vị đã kịp thời xuất cấp hơn 52.821 tấn gạo cứu trợ, hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, giáp hạt, phục vụ dự án khoanh nuôi, bảo vệ rừng cho nhân dân, hỗ trợ các cháu học sinh các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc; đồng thời tổ chức xuất cấp các vật tư thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Trong 6 năm qua, Cục trưởng Khương Văn Sóc đã có 7 sáng kiến được cấp cơ sở công nhận, trong đó có 2 sáng kiến được công nhận cấp ngành, đơn cử như: sáng kiến “Một số giải pháp quản lý sử dụng cán bộ Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú"; hay "Vận dụng sáng tạo, khoa học các nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quản công tác cải cách hành chính vào thực tiễn của Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú".

Trong bộn bề công việc của người đứng đầu đơn vị nhưng Cục trưởng Khương Văn Sóc luôn quan tâm, chăm lo đến đồng chí, đồng nghiệp từ điều kiện môi trường làm việc đến nơi ăn, chốn ở của từng điểm kho. Trên cơ sở bố trí sắp xếp lao động hợp lý để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và có thể tham gia tự làm một số công việc phù hợp trong phạm vi cho phép để có thêm thu nhập cải thiện đời sống. Đã hơn một lần đi cùng ông trong những chuyến công tác dài ngày, tôi thấy ông giải quyết công việc một cách khoa học, chính xác, thấu tình, đạt lý; nhưng cũng rất ân cần, chu đáo thân mật với đồng nghiệp, cởi mở và hòa nhã với người dân.

Ghi nhận những đóng góp cho ngành DTNN, Cục trưởng Khương Văn Sóc đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2016; Từ năm 2015 đến năm 2019 được Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen; năm 2019 ông được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính.

Đức Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-08-14/cuc-truong-cuc-du-tru-nha-nuoc-khu-vuc-vinh-phu-khuong-van-soc-danh-tron-tam-huyet-voi-nganh-90941.aspx