Cụ thể hóa việc xây dựng Trung tâm tài chính tại Việt Nam
Sau sự kiện tại Hà Nội, sáng nay 21/3, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) tiếp tục tổ chức buổi tập huấn cho thành viên tại TP Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh chương trình Tập huấn Thành viên tại TP Hồ Chí Minh.
Tại buổi tập huấn, ngoài các chuyên gia đến từ Công ty Inspirante Trading Solutions Pte Ltd (ITS) cũng như đại diện từ các Sở Giao dịch Hàng hóa Singapore (SGX) từ Singapore, Sở Giao dịch Hàng hóa Asia Commodity Marketplace (ACM) từ Indonesia và Sở Giao dịch Hàng hóa Brusa Malaysia Derivatives (BMD) từ Malaysia còn có sự tham gia của đại diện Sở Công thương TP Hồ Chí Minh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
Tăng cường kết nối 4 sở giao dịch hàng hóa hàng đầu ASEAN
Buổi tập huấn giao dịch hàng hóa lần này không chỉ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các thành viên MXV, các nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh mà còn là cơ hội để ba Sở Giao dịch hàng hóa hàng đầu khu vực ASEAN chia sẻ những kinh nghiệm về việc quản lý hoạt động giao dịch, vận hành giao dịch.
Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt đối với MXV và các thành viên kinh doanh giao dịch hàng hóa phái sinh trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực nâng cấp mối quan hệ đối tác toàn diện với các nước trong khu vực, nhất là sau chuyến thăm chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đặc biệt trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại thành phố này. Đây là động lực để Việt Nam kết nối thị trường tài chính toàn cầu; thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài, thúc đẩy nguồn lực, tạo sự đột phá để phát triển. Trong đó, giao dịch hàng hóa phái sinh là một trong ba trụ cột hạt nhân của mô hình trung tâm này. Thông qua niêm yết các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như cao-su mà sắp tới có thể là cà-phê, gạo, ca-cao... để thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ các tổ chức tài chính toàn cầu đến để giao dịch hàng hóa.
Thông qua tập huấn, các chuyên gia từ các Sở Giao dịch trong khu vực cũng đã chia sẻ cách các sàn giao dịch vận hành, cách quản lý rủi ro, và phương pháp giao dịch hiệu quả. Đồng thời giúp người tham gia thị trường làm quen với các nền tảng công nghệ, dữ liệu thị trường và công cụ phân tích tiên tiến - những yếu tố cốt lõi cho một trung tâm tài chính mạnh.
Tại buổi tập huấn lần này, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ về kế hoạch niêm yết cao-su và thịt heo lên sàn giao dịch hàng hóa, làm tiền đề cho giao dịch hàng hóa tại TP Hồ Chí Minh, và sau đó là giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính.

Ông Trần Như Hùng – Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) (thứ hai từ phải sang)
Theo ông Trần Như Hùng - Trưởng ban Thị trường Kinh doanh - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), việc đưa hàng hóa niêm yết giao dịch là xu hướng tất yếu của thị trường hàng hóa thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Đại diện VRG cũng kỳ vọng rằng mặt hàng cao-su sớm được niêm yết giao dịch lên sàn để giá nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam công khai, minh bạch, cũng như đến được với nhiều nhà đầu tư, từ đó tăng lưu thông hàng hóa, đạt giá trị giao dịch tốt nhất.
Trước đây, cao-su được giao dịch bằng phương thức gặp gỡ và đàm phán giá trực tiếp. Nay với việc niêm yết cao-su lên sàn giao dịch, sẽ giúp các công ty thành viên của tập đoàn có thể tiếp cận được những khách hàng mới, tiếp cận thêm nhiều thị trường mới chỉ cần qua kết nối liên thông mà không cần phải đi đến gặp gỡ trực tiếp.
Về kế hoạch đưa hàng hóa niêm yết trên sàn giao dịch hàng hóa, tương tự như các sàn giao dịch khác trên thế giới như London, Tokyo, Thượng Hải... VRG đang phối hợp với MXV để có thể niêm yết mặt hàng này trong thời gian sớm nhất. Trong đó, VRG và các đơn vị thành viên sẽ chuẩn bị hàng hóa đáp ứng được các tiêu chí, chất lượng niêm yết.
Về tiến độ, VRG và MXV cố gắng trong năm nay sẽ hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng, để sẵn sàng công tác chuẩn bị cho niêm yết lên sàn giao dịch.
Còn theo ý kiến của ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, niêm yết hàng hóa trên sàn giao dịch sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người sản xuất, cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh
Niêm yết giao dịch hàng hóa thúc đẩy quá trình minh bạch hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm
Lấy thí dụ về giao dịch thịt heo, ông Phương cho biết, thị trường thịt heo tại TP Hồ Chí Minh khá lớn, với quy mô giao dịch khoảng 10.000 con mỗi ngày. Trong đó, có rất nhiều chủ thể tham gia vào quá trình chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến đưa ra thị trường tiêu dùng.
Quá trình này hiện nay đang được kiểm soát bởi nhiều bên như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở An toàn thực phẩm, Sở Công thương... tuy nhiên với đặc trưng nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, giết mổ thủ công, quy trình giám sát gây ra nhiều khó khăn.
Ngoài ra, nguồn hàng hiện nay từ khâu sản xuất đến đầu mối tiêu thụ đang phải trải qua rất nhiều khâu trung gian khiến giá thịt heo từ nông trại đến bàn ăn bị đội lên không ít.
Nếu thông qua giao dịch hàng hóa trên sàn, có thể định hướng sản xuất chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô thì chất lượng hàng hóa được nâng lên, chi phí sản xuất giảm, các hoạt động kiểm tra kiểm soát cũng dễ dàng và hiệu quả hơn... người tiêu dùng cũng trực tiếp giao dịch với bên sản xuất, giảm bớt khâu trung gian để hạ giá thịt heo.
Qua nghiên cứu sơ bộ và đánh giá của chuyên gia, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh nhận thấy hiệu quả của giao dịch hàng hóa qua sàn giao dịch rất rõ ràng và mang lại những giá trị, lợi ích rất lớn cho xã hội và các chủ thể liên quan, xứng đáng với công sức, chi phí bỏ ra để nghiên cứu, triển khai. Đồng thời đáp ứng được chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố là phát triển TP Hồ Chí Minh thành một trung tâm mua sắm, trung tâm tài chính hàng đầu khu vực.
“Đây là một hình thức hoàn toàn mới, và chúng tôi chưa có bất cứ kinh nghiệm nào, cho nên chúng tôi đang tham mưu cho lãnh đạo thành phố theo hướng khai thác tối đa những nguồn lực hiện có, cụ thể là thông qua hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa - đơn vị có cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng, có kinh nghiệm giao dịch một số mặt hàng và giao dịch quốc tế”, ông Phương nói.
Theo đó, Sở Công thương sẽ phối hợp với MXV triển khai tổ chức thí điểm giao dịch từ 1-2 năm tới để có cơ sở tính toán, xây dựng mô hình phù hợp cho TP Hồ Chí Minh. Hiện, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị cho phép giao dịch.