Bà Huỳnh Thị Mai Thy ngày 1/12 có đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
Kế hoạch huy động 150 tỷ đồng của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP) chỉ thu về hơn 59 tỷ đồng sau khi hai nhà đầu tư đăng ký mua đã không nộp tiền. CTCP APC Holdings là đơn vị duy nhất tham gia, qua đó trở thành cổ đông lớn nắm giữ 28,78% vốn.
'Cá nhân tôi không tham gia IPO doanh nghiệp tư nhân' và ' Cổ phiếu bất động sản cho cảm giác không chắc chắn về lợi nhuận' là hai nhận định đáng chú ý của chuyên gia chứng khoán Đào Phúc Tường và ông Quản Trọng Thành, Giám đốc phân tích của Maybank Kimeng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tái định vị dòng vốn, khi dòng tiền điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh và nhà đầu tư tập trung vào yếu tố cơ bản, nền tảng kinh tế.
CTCP An Trường An (UPCoM: ATG) chuẩn bị trình cổ đông phương án huy động 200 tỷ đồng qua phát hành riêng lẻ để đầu tư vào vật liệu xây dựng và công nghệ. Kế hoạch tái cấu trúc này được đưa ra trong khi vốn chủ sở hữu của công ty (tại 30/6/2025) chỉ còn 400 triệu đồng do gánh nặng lỗ lũy kế 157 tỷ đồng.
Chứng khoán Beta bổ nhiệm ông Hoàng Hồ Quang giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 9/10/2025, nâng tổng số thành viên ban lãnh đạo công ty lên 5 người.
Phiên giao dịch hôm nay (28/8), chứng khoán trong nước tiếp tục trạng thái rung lắc. Nhà đầu tư có dấu hiệu thận trọng, tiền vào thị trường đột ngột sụt giảm, dù VN-Index tăng điểm.
Phiên giao dịch sáng 28/8 ghi nhận diễn biến thận trọng của nhà đầu tư khi dòng tiền suy giảm, khiến VN-Index giảm nhẹ, trong khi HNX-Index đi ngang và UPCOM-Index giữ sắc xanh.
Kỳ nghỉ lễ đến gần khiến không ít nhà đầu tư đã giao dịch thận trọng, tranh thủ bán giảm tỷ trọng khiến áp lực cung có phần chiếm ưu thế trên bảng điện tử.
CTCP GKM Holdings (mã chứng khoán: GKM) đã được thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi, từ 314,3 tỷ đồng lên 687,23 tỷ đồng thông qua ba phương án phát hành với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, thị giá cổ phiếu GKM trên sàn HNX hiện chỉ dao động quanh mức 4.400 đồng/cổ phiếu.
Được thông qua kế hoạch tăng vốn khủng từ 314,3 tỷ đồng, lên 687,23 tỷ đồng với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhưng cổ phiếu CTCP GKM Holdings (mã GKM – sàn HNX) vẫn chỉ giao dịch vùng 4.400 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều giá dự kiến chào bán sắp tới.
Phiên giao dịch chiều 29/7, thanh khoản ghi nhận ngày lịch sử với hơn 2,7 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch trên HoSE, tương ứng giá trị giao dịch hơn 71.000 tỷ đồng, thiết lập kỷ lục mới về thanh khoản trong hơn 25 năm giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chỉ số VN-Index phiên giao dịch sáng nay (28/7) đã vượt đỉnh lịch sử được lập hồi năm 2022 khi đạt 1.545 điểm.
Báo cáo tài chính CTCP Chứng khoán APG cho biết, công ty chứng khoán này vừa thua lỗ trong quý II/2025 trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán khác đều có lợi nhuận tăng trưởng.
Nhiều doanh nghiệp lớn đã công bố thông tin đáng chú ý trong ngày 15/7: Dabaco lên kế hoạch phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024; Viettel Construction ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng; trong khi đó, FLC, APSC và một số công ty khác sắp tiến hành đại hội cổ đông bất thường để tái cấu trúc bộ máy quản trị...
CTCP Chứng khoán APG (APG) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế TP. Hà Nội với tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp là hơn 25 tỷ đồng. Thông tin này được công bố trong khi cổ phiếu APG đã tăng gần 80% từ đầu năm đến nay.
Tính từ giữa tháng 1/2025 đến nay, cổ phiếu công ty chứng khoán này đã tăng hơn 110%, thuộc nhóm tăng mạnh nhất ngành, bất chấp vừa bị truy thu thuế hơn 25 tỷ đồng.
LPBank chào bán trái phiếu giá trị tương đương 4.000 tỷ đồng, LHG và NNC trả cổ tức bằng tiền là những thông tin doanh nghiệp đáng chú ý trong 24h qua.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều công ty chứng khoán đã chủ động tăng vốn điều lệ nhằm củng cố tiềm lực tài chính và mở rộng hoạt động.
Quỹ ngoại Pando 1 vừa mua 37,51 triệu cổ phiếu APG, qua đó nâng tỉ lệ sở hữu lên 22,02% vốn công ty chứng khoán này.
Cơ cấu sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) vừa ghi nhận sự thay đổi lớn khi một cổ đông ngoại nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,02%. Giao dịch này diễn ra trong cùng khoảng thời gian Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Hưng bán ra một lượng lớn cổ phiếu. Cùng lúc, công ty cũng có sự thay đổi nhân sự tại Ủy ban Kiểm toán.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/6 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Chủ tịch HĐQT Chứng khoán APG Nguyễn Hồ Hưng đã bán thỏa thuận 6 triệu cổ phiếu APG từ 20/5-17/6/2025, giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,03% xuống còn 0,35%, tương đương gần 800.000 cổ phiếu.
Ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán APG (APG) vừa báo cáo giao dịch bán ra 6 triệu cổ phiếu APG theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 20/5 đến 17/6/2025.
Sau khi bán 6 triệu cổ phiếu APG, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Hưng đã hạ tỉ lệ sở hữu xuống còn vỏn vẹn 0,35% vốn Chứng khoán APG.
Từ ngày 20/5 -17/6, Chủ tịch APG đã bán trọn 6 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 90% lượng cổ phần đang nắm giữ, qua đó hạ sở hữu xuống còn 0,35% vốn.
Chủ tịch Chứng khoán APG, ông Nguyễn Hồ Hưng đã bán ra gần hết số cổ phiếu đang nắm giữ, thu về hơn 73 tỷ đồng và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,35%...
Dòng vốn ETF toàn cầu tiếp tục phân hóa trong tuần qua, với xu hướng dịch chuyển sang các tài sản phòng thủ như trái phiếu và hàng hóa. Tại Việt Nam, dòng tiền có phần chững lại khi một số quỹ ngoại thực hiện cơ cấu danh mục, trong đó khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM.
Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam bị rút ròng 10 triệu USD – dẫn đầu chiều rút ròng tại thị trường Đông Nam Á.
VN-Index diễn biến khó lường; Kịch bản cho chứng khoán Việt Nam trước quyết định thuế quan; Động lực tăng trưởng nửa cuối năm 2025; Lịch trả cổ tức.
Thị trường chứng khoán Việt Nam (2-6/6) cắt đứt mạch tăng 4 tuần liên tiếp, mặc dù mức giảm điểm của chỉ số VN-Index là không đáng kể. Thị trường đang gặp khó khi tiệm cận ngưỡng mới 1.350 điểm và có thể xu hướng ngắn hạn đang suy yếu.
Tuần qua, VN-Index giảm nhẹ 0,2%, lùi về dưới mốc 1.330 điểm - mức khởi đầu của tuần. Một tuần gần như đi ngang nhưng lại phản ánh rõ nét tâm lý 'nén chặt' của thị trường.
Tuần đầu tháng 6 không mấy tích cực đối với khối ngoại khi họ quay lại xu hướng bán ròng với tổng giá trị lên đến gần 2.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu loại trừ giao dịch đột biến liên quan đến VHM trong ngày 6/6, giá trị bán ròng của khối ngoại chỉ còn khoảng 300 tỷ đồng.
Thị trường tuần qua ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét khi đầu tuần tích cực, cuối tuần rung lắc. Kết tuần VN-Index giảm -0,20% về mức 1.329,89 điểm.
Khối ngoại đã có tuần đầu tháng 6 không mấy khả quan khi quay ra bán ròng tới hown 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu không có yếu tố đột biến trong ngày 6/6 đến từ VHM, khì khối này chỉ bán ròng khoảng 300-400 tỷ đồng.
Dù có những thời điểm rung lắc, nhưng dòng tiền vẫn hoạt động tích cực và có sự phân hóa rõ nét, giúp VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên hôm nay sau 2 phiên tăng liên tiếp. Phiên 4/6, VN-Index giảm 1,51 điểm (-0,11%), xuống 1.345,74 điểm với 153 mã tăng và 151 mã giảm.
Kết phiên 4/6, VN-Index giảm nhẹ 1,51 điểm xuống 1.345,74 điểm. Thanh khoản sụt giảm với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 20.900 tỷ đồng.
Dù có những thời điểm rung lắc, nhưng dòng tiền vẫn hoạt động tích cực và có sự phân hóa rõ nét, giúp VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên hôm nay sau 2 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ, cùng cổ phiếu chăn nuôi vẫn tạo sóng.
Thị trường khởi sắc nhờ dòng tiền nội – ngoại tích cực, nhưng VN-Index đang áp sát vùng kháng cự. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, ưu tiên chốt lời từng phần và luân chuyển sang cổ phiếu cơ bản, còn dư địa tăng trưởng.
Giới phân tích lạc quan vào xu hướng dài hạn của Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index), song khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, đề phòng pha giảm điểm ngắn hạn.
VN-Index tăng gần 11 điểm trong phiên giao dịch ngày 3/6, lên mốc 1.347,25 điểm, cao nhất trong hơn 3 năm qua.
Phiên giao dịch ngày 3/6, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực. Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 900 tỷ đồng sau 7 phiên bán ròng liên tiếp. Trong đó, cổ phiếu chứng khoán được mua ròng mạnh nhất. Lực mua mạnh giúp VN-Index tăng vọt. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa tăng 10,95 điểm, lên mức 1.347,25 điểm.
Kết phiên giao dịch chiều nay (3-6), chỉ số VN-Index tăng 10,95 điểm, lên 1.347,25 điểm.
Nhà đầu tư ngoại đã có phiên giao dịch sôi động và với tâm điểm giải ngân mạnh mẽ cổ phiếu nhóm chứng khoán, khối này đã mua ròng tới hơn 940 tỷ đồng trong phiên khởi sắc ngày 3/6.
Thị trường chứng khoán ngày 3/6 chứng kiến đà phục hồi mạnh mẽ với lực cầu lan tỏa giúp VN-Index vọt lên 1.347,25 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 5/2022. Sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu chứng khoán đóng vai trò dẫn dắt, đưa chỉ số tiệm cận ngưỡng kháng cự quan trọng 1.350 điểm.
VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (3/6) ở mức cao nhất từ đầu năm (1.347 điểm). Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư đang lan truyền tin đồn về tiến trình nâng hạng thị trường. APG ghi nhận giao dịch 'khủng' từ khối ngoại, mua thỏa thuận hơn 37 triệu cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch sôi động, với thanh khoản toàn thị trường đạt tới hơn 29.000 tỷ đồng, sắc xanh lan tỏa và cả 3 chỉ số chính đều đi lên.
Sự tích cực lan tỏa khắp nhóm chứng khoán, nổi bật 2 mã VND và APG tăng kịch trần với thanh khoản sôi động. Phần lớn các mã còn lại đều kết phiên trong sắc xanh.