Một quan chức Nga cho biết, hơn 30 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng Kiev tại khu vực Kharkov kể từ đầu tháng 5.
Máy bay và xuồng không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công căn cứ của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga trên hồ Donuzlav ở Crimea.
Ngày 16/7, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk đã xác nhận với báo The Kyiv Independent rằng tàu tuần tra cuối cùng thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Liên bang Nga rời Crimea vào hôm 15/7.
Trong hơn hai năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, bán đảo Crimea thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái Ukraine.
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ có 'các biện pháp mới' để tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.
Việc giảm năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa ở Crimea làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga ở bán đảo này.
Tối 6-7 (giờ địa phương), một đơn vị phân phối khí đốt ở TP Alushta thuộc bán đảo Crimea đã bị cháy, theo thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga (RMES).
Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở phân phối khí đốt gần thành phố Alushta của Crimea, chính quyền địa phương cho biết. Người đứng đầu Alushta - Galina Ogneva cảnh báo về khả năng ngừng cung cấp khí đốt.
Các thành viên của phong trào Atesh đã ghi nhận sự gia tăng đều đặn của các vị trí phòng thủ dọc theo bờ biển Crimea.
Tư lệnh hải quân Ukraine nói rằng Hạm đội Biển Đen của Nga đã buộc phải chuyển tất cả tàu chiến khỏi bán đảo Crimea sang nơi khác, và cảng hải quân chính của Nga không thể đối phó hiệu quả trước các cuộc tấn công của Ukraine.
Hạm đội biển Đen của hải quân Nga phải rút gần như toàn bộ tàu chiến ở Crimea sang địa điểm khác và trung tâm hải quân chính đang hoạt động kém hiệu quả.