CPTPP: Cánh cửa mới cho thương mại Anh - Việt

Khi Vương quốc Anh chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cánh cửa thương mại giữa Việt Nam và Anh đang rộng mở hơn bao giờ hết. Vì vậy, chuỗi hội thảo do Đại sứ quán Anh và Bộ Công Thương Việt Nam đồng tổ chức mới đây tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã trở thành tâm điểm chú ý, hé lộ những cơ hội vàng từ thương mại hàng hóa đến dịch vụ và đầu tư.

Ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết: “CPTPP có tiềm năng thúc đẩy mạnh mẽ thương mại giữa Vương quốc Anh và các nền kinh tế năng động như Việt Nam. Những cuộc thảo luận hôm nay đã làm nổi bật hệ thống quy tắc toàn diện, hiện đại mà CPTPP mang lại nhằm hỗ trợ thương mại hàng hóa thông qua việc cắt giảm thuế quan và đơn giản hóa thủ tục hải quan”.

Đại sứ quán Anh và Bộ Công Thương Việt Nam đã đồng tổ chức chuỗi hội thảo về các cơ hội thương mại hàng hóa song phương trong khuôn khổ hiệp định CPTPP. Ảnh: ĐSQA

Đại sứ quán Anh và Bộ Công Thương Việt Nam đã đồng tổ chức chuỗi hội thảo về các cơ hội thương mại hàng hóa song phương trong khuôn khổ hiệp định CPTPP. Ảnh: ĐSQA

Ông Iain Frew cũng nhấn mạnh rằng, các quy tắc xuất xứ và tích lũy trong CPTPP là chìa khóa để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, mang lại lợi thế cho các ngành như nông nghiệp, dệt may của Việt Nam cũng như dược phẩm, năng lượng và cơ sở hạ tầng của Anh.

Trong khuôn khổ chuỗi hội thảo, Bộ Công Thương Việt Nam và Đại sứ quán Anh cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ, với sự hỗ trợ từ Cục Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh (UK IPO), nội dung tập trung ngăn chặn hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IP). Theo đó, bộ quy tắc ứng xử dành cho thương mại điện tử sẽ được triển khai tại Việt Nam, khuyến khích các nền tảng chủ động ngăn chặn hàng giả và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Đây là một bước tiến lớn trong bối cảnh Việt Nam dẫn đầu thế giới về tăng trưởng thương mại điện tử, đồng thời củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp Anh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: “Cho đến nay, Việt Nam đã tham gia 3 FTA thế hệ mới thì riêng với Vương quốc Anh, đã có hai FTA là Hiệp định CPTPP và UKVFTA. Đây là một điểm lưu ý rất quan trọng bởi vì kết hợp nội dung và cách tiếp cận của cả hai Hiệp định này, các doanh nghiệp và nhà đầu tư của Vương quốc Anh và Việt Nam được hưởng mức độ cam kết rất thông thoáng và cực kỳ thuận lợi để phát triển hoạt động kinh doanh của mình”.

Tổng Lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐSQA

Tổng Lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐSQA

Tại chuỗi hội thảo, Đại sứ Iain Frew còn nhấn mạnh vấn đề về thương mại dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân, đồng thời lưu ý: “CPTPP không chỉ mang lại cơ hội cho Việt Nam mở rộng hàng hóa và dịch vụ mà còn tạo điều kiện cho việc thành lập cơ sở kinh doanh Anh tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ trao đổi nhân lực, thúc đẩy hợp tác trong tài chính, y tế, giáo dục và công nghệ”.

Không chỉ thế, CPTPP tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập cơ sở kinh doanh của Anh tại Việt Nam, đồng thời mở rộng thời gian lưu trú cho chuyên gia và nhà cung cấp dịch vụ, từ đó tăng cường trao đổi nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục và công nghệ được xác định là những điểm sáng trong hợp tác song phương, mở ra cơ hội để Việt Nam nhập khẩu các giải pháp tiên tiến từ Anh.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhấn mạnh, sự kết hợp giữa CPTPP và UKVFTA không chỉ mang lại lợi ích cho thương mại hàng hóa mà còn tạo nền tảng bền vững cho dịch vụ và đầu tư. Theo đó, các doanh nghiệp hai bên có thể tận dụng mức độ cam kết thông thoáng từ hai hiệp định này để phát triển kinh doanh một cách hiệu quả và lâu dài.

Hải Yên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/cptpp-canh-cua-moi-cho-thuong-mai-anh-viet-20250225152705795.htm