Tháng 2 là tháng sau Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng đối với một số nhóm hàng hóa giảm; chỉ số nhóm lương thực, thực phẩm ổn định. Bên cạnh đó, do sự điều chỉnh giảm của mặt hàng xăng dầu khiến chỉ số giá tiêu dùng chung trên địa bàn tỉnh giảm 0,21% so với tháng trước nhưng tăng 7,04% so với cùng kỳ và tăng 0,41% so với tháng 12-2019.
Các chỉ tiêu thống kê 2 tháng đầu năm 2020 cho thấy, một số chỉ tiêu kinh tế vẫn có kết quả tích cực song cũng có những cảnh báo cần thiết.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 2, xuất khẩu một số mặt hàng nông nghiệp giảm mạnh. Cụ thể, thủy sản giảm 17,7% so với cùng kỳ; trái cây và rau quả giảm 17,4%; cao su giảm 24,2%; ngành dệt may giảm nhẹ 2,3%.
Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 giảm 0,33% so với tháng trước, tăng 5,41% so cùng kỳ năm trước.
Đã từ 3 - 4 năm nay, việc kiểm soát lạm phát theo mục tiêu được đánh giá là thành công, không tăng quá cao như trước cũng không tăng thấp như năm 2015, 2016). Liệu năm nay có những vấn đề gì cần cảnh báo sau diễn biến 2 tháng đầu năm?
Dù Quốc hội đặt mục tiêu lạm phát năm 2020 dưới 4% nhưng mới 2 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản lên tới 3,1%. Trong khi đó, nền kinh tế dự báo gặp nhiều khó khăn do dịch Covid -19, giá thịt lợn vẫn neo cao.
Bán lẻ là một trong những ngành ở Việt Nam bị ảnh hưởng khá mạnh do dịch bệnh Covid-19, việc đi lại mua sắm của người tiêu dùng vẫn thực hiện nhưng với tần suất thấp hơn so với trước, cơ cấu tiêu dùng của từng gia đình cũng có thay đổi đáng kể.
Nhu cầu mua sắm giảm mạnh sau Tết Nguyên đán, cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 tăng thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây.