Tính chung 2 tháng đầu năm, khách quốc tế đến lưu trú tại Hà Nội giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi kim ngạch xuất khẩu cũng giảm 19% so với cùng kỳ năm trước… Kinh tế Thủ đô đang gặp thách thức trước những diễn biến khó lường của dịch Covid 19.
Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, nhưng trong tháng 2/2020 nhờ Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới S20 nên xuất, nhập khẩu 2 tháng đầu năm nay giữ được xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 giảm 0,17% do nhu cầu du lịch, lễ hội, giá cả hàng hóa giảm... vì dịch Covid-19.
Tác động của Covid-19 khiến việc sản xuất bị ngưng trệ do thiếu nguyên liệu. Trước tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra vấn đề cần tìm 'văc-xin' cho nền kinh tế.
2 tháng đầu năm 2020, CPI tăng 5,91% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng bình quân 2 tháng đầu năm cao nhất trong 7 năm gần đây.
Bước sang tháng 2-2020, các doanh nghiệp đã hoạt động, kinh doanh trở lại. Một số sản phẩm sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, tuy nhiên, do hoạt động xuất , nhập khẩu với thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 nên một số sản phẩm sản xuất có xu hướng giảm.
Theo Tổng cục Thống kê, tháng 2 là tháng sau Tết Nguyên đán và là tháng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng không sôi động như những tháng trước.
Tin từ Tổng cục Thống kê ngày 29-2 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2020 giảm 0,17% so với tháng trước, tăng 1,06% so với tháng 12-2019 và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 29-2, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 2 giảm 0,17% so với tháng trước; tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Sáng 29/2, Tổng cục Thống kê cho biết, quy luật tiêu dùng sau Tết Nguyên Đán, sự chủ động điều hành giá xăng dầu cùng với ảnh hưởng của dịch COVID-19 là các nguyên nhân chính để chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2020 giảm 0,17% so với tháng trước, tăng 1,06% so với tháng 12/2019 và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 2, tháng mà cả nước phải gồng mình đối phó với dịch Covid-19, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Hà Nội giảm 0,07% so với tháng trước, tăng 1,0% so tháng 12-2019 và tăng 5,16% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu CPI dưới 4% theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra thì mỗi tháng còn lại trong năm CPI (11 tháng) sẽ phải tác động giảm khoảng 0,12%.