Cột mốc lòng dân

ĐBP - 'Như cây cao bóng cả' - nhiều năm qua, những người có uy tín do nhân dân bầu chọn, suy tôn đã và đang ngày đêm tận tụy, trách nhiệm với các hoạt động, phong trào ở cơ sở; là tấm gương trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Họ được bà con ví như cây gỗ lớn trong rừng già, là nhịp trống hiệu triệu mọi người hòa vang bài ca đoàn kết...

Ông Lò Văn Muôn (thứ 3 từ trái sang), người có uy tín bản Nà Sáy 2 vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự.

Như một cơ duyên, trong lần công tác về xã Nà Sáy (huyện Tuần Giáo) chúng tôi được gặp và trò chuyện với ông Lò Văn Muôn, bản Nà Sáy 2. Trưởng thành từ người lính cụ Hồ, với bản tính cần cù, chất phác và tinh thần vượt khó, đoàn kết với xóm làng, năm 2013 ông Muôn được bà con tín nhiệm bầu chọn, suy tôn là người có uy tín. Qua câu chuyện cùng ông, chúng tôi hiểu phần nào công việc, trọng trách nặng nề cũng như cái tâm của người có uy tín trong giai đoạn hiện nay. Không kể ngày đêm, mưa nắng họ vẫn tích cực bám bản, bám dân “đi từng ngõ, gõ từng nhà” truyền đạt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, dựng xây cuộc sống ấm no.

Mùa đông, mờ sáng trời lạnh thấu xương, ông Lò Văn Muôn khoác vội chiếu áo bông đã sờn rồi lên đường. Ông Muôn bảo: “Phải tranh thủ sáng sớm thì mới gặp được bà con; chứ muộn bà con lên nương, ra đồng hoặc đi làm thuê ở tận thị trấn khó gặp lắm”. Hôm nay, ông Muôn ghé thăm ông Lò Văn Nương - hộ nghèo lâu năm của bản. Trong ngôi nhà vách đất cũ kỹ, chủ và khách tâm sự với nhau thật thân tình. Ông Muôn hỏi thăm, chia sẻ với những khó khăn; tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ông Nương để có hướng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để ông có thêm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo.

Trước đây, cuộc sống của người dân Nà Sáy 2 gặp rất nhiều khó khăn, cơ cực, nhiều hộ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc; tỷ lệ người mắc tệ nạn xã hội cao. Nay khác nhiều rồi. Ðược người dân tín nhiệm bầu làm người có uy tín, ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Muôn tích cực vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản văn hóa. Bằng uy tín của mình, ông Muôn nói ai cũng tin, cũng nghe. Bằng nhiều cách tiếp cận, ông trở thành “cầu nối” giữa ý Ðảng, lòng dân. Ðến nay, người mắc tệ nạn xã hội ở bản giảm đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 48/189 hộ. Nhiều hộ chăm chỉ làm ăn đã xây dựng được nhà ở kiên cố (140/189); mua sắm nhiều vật dụng giá trị; các tuyến đường nội bản được bê tông hóa, tạo điều kiện để người dân giao thương, buôn bán.

Người có uy tín Phùng Xé Tư, bản Chiếu Sừng, xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé) là minh chứng rõ nét nhất. Dù tuổi đã cao, nhưng đôi mắt vẫn tinh tường, ông Tư vẫn nguyện là “tai”, là “mắt”, là cánh tay nối dài của bộ đội biên phòng trong giữ gìn an ninh biên giới. Ông Phùng Xé Tư bộc bạch: “Cột mốc nay đã được chỉnh trang, tôn tạo to đẹp hơn, không như thời trước, mốc giới đơn giản chỉ là cái cây to, hòn đá. Ngày nào sức còn, tôi không cho phép mình lơ là việc bảo vệ đường biên cột mốc”. Nói là làm để góp sức bảo vệ biên cương, trên cương vị là người có uy tín, ông Tư thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ quyền biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc tại các cuộc họp bản... Ðồng thời, ông luôn sát cánh cùng bộ đội biên phòng vén từng bụi cây, đi bộ hàng chục ngày để tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn bình yên cho bản mường biên giới.

Hiện 100% hộ dân bản Chiếu Sừng đã đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Từ đó, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước trong mỗi người dân; để rồi chính họ là những tuyên truyền viên vận động gia đình, người thân nâng cao ý thức, trách nhiệm, trở thành những “pháo đài sống” giữ gìn, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Ông Lò Văn Muôn và Phùng Xé Tư chỉ là 2 trong số hơn 1.200 người có uy tín đã và đang có mặt ở hầu hết các thôn, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, phát huy vai trò là “cầu nối” giữa ý Ðảng lòng dân, người có uy tín đã và đang làm tốt việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trở thành những “cột mốc” lòng dân, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/184526/cot-moc-long-dan