Hàng nghìn đại biểu là các nhà lãnh đạo, quan chức các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, cùng giới chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp bắt đầu vòng đàm phán khí hậu mới tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), khai mạc ngày 10/11 tại Belem, Brazil.
Ấn Độ: Xe phát nổ giữa thủ đô, 13 người thiệt mạng; Tổng thống Mỹ dọa kiện hãng tin BBC: Nga đạt thêm bước tiến ở Zaporizhzhia và Donetsk; COP30 khai mạc tại Brazil, kêu gọi tăng gấp 3 lần nguồn tài chính khí hậu toàn cầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-11-2025.
COP30 khai mạc tại Brazil, thúc đẩy tăng gấp 3 lần tài chính khí hậu, tăng cường hợp tác toàn cầu để bảo vệ khí hậu và chống biến đổi khí hậu.
Trong những ngày này, khi Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) bắt đầu diễn ra tại thành phố Belem của Brazil, vấn đề 'thuế carbon' đánh vào hàng nhập khẩu - một chính sách môi trường tiêu biểu của châu Âu - có thể trở thành điểm nóng gây tranh cãi giữa các bên.
COP30 diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng băng tan nhanh tại hai cực.
Phái đoàn Indonesia kỳ vọng sẽ bán được khoảng 90 triệu tấn tín chỉ carbon, bao gồm các tín chỉ từ hệ sinh thái rừng, biển, cùng các dự án năng lượng và công nghiệp.
New Delhi đang chuẩn bị một lộ trình mới cho các cam kết khí hậu, trong khi vẫn duy trì sự phụ thuộc lớn vào than đá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ứng phó với áp lực quy định ngày càng gia tăng.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/11 cho biết 21 hãng hàng không tại châu lục này đã nhất trí chấm dứt các tuyên bố gây hiểu lầm về việc trung hòa lượng khí thải carbon từ các chuyến bay.
Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) chính thức khởi động với Hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia về khí hậu, diễn ra trong hai ngày 6 và 7-11 tại thành phố Belém, Brazil.
Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã khởi động bằng Hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ quốc gia về khí hậu diễn ra ngày 6 và 7-11 tại Belém, Brazil.
Mục tiêu khí hậu 2040 của EU được xem là bước ngoặt trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, khẳng định cam kết của châu Âu đối với thế giới là chủ động, hợp tác, hướng tới một tương lai hài hòa giữa phát triển và bảo vệ hành tinh chung.
Ngày 6-11, lãnh đạo nhiều quốc gia đã tới thành phố Belem (Brazil) để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu.
Trước thềm COP30 diễn ra tại Brazil, Liên minh châu Âu đã thống nhất mục tiêu khí hậu cho năm 2040, khẳng định quyết tâm giữ vững vị thế dẫn đầu trong nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sau nhiều tranh luận kéo dài, các nước EU đã thống nhất mục tiêu cắt giảm 90% khí thải vào năm 2040; cho phép linh hoạt mua tín chỉ carbon, mở đường cho tiếng nói chung của khối tại Hội nghị COP30.
Theo Reuters ngày 5/11, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận tạm thời về mục tiêu cắt giảm khí thải đến năm 2040 sau cuộc đàm phán kéo dài suốt đêm 4/11 với những điều chỉnh giảm so với mức cam kết ban đầu.
Theo Jakarta Post, các bộ trưởng khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận tạm thời về mục tiêu khí hậu năm 2040 vào sáng nay (5-11, giờ địa phương) trong cuộc đàm phán phút chót, trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil vào tuần tới.
33 năm sau Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro, Brazil một lần nữa trở thành tâm điểm của nỗ lực khí hậu toàn cầu với tư cách là chủ nhà COP30.
Nếu không đạt được thỏa thuận, vị thế của EU tại COP30 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi khối này luôn được xem là có chính sách môi trường tham vọng nhất thế giới.
Sự vắng mặt của các cường quốc làm dấy lên lo ngại rằng COP30 có thể thiếu động lực chính trị cần thiết để thúc đẩy các cam kết giảm phát thải toàn cầu.
Liên minh châu Âu (EU) đang chạy đua với thời gian nhằm thông qua mục tiêu về khí hậu trước Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), dự kiến diễn ra tháng 11 này.
Theo Liên hợp quốc, tiến độ cắt giảm khí thải toàn cầu đang quá chậm, khiến mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt độ Trái Đất chỉ mang tính biểu tượng và cần có bước đi mạnh mẽ hơn tại COP30.
Trước hội nghị COP30 tại Brazil, EU chạy đua thống nhất mục tiêu cắt giảm khí thải cho thập kỷ tới, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và cam kết khí hậu.
Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy mục tiêu cắt giảm 90% lượng phát thải ròng khí nhà kính vào năm 2040, nhằm đưa khối này đi đúng lộ trình đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố các mục tiêu cắt giảm khí thải cho giai đoạn 2035 và 2040 kịp thời trước Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc (LHQ), hay COP30, vào tháng 11 tới. Động thái này diễn ra sau khi EU bỏ lỡ thời hạn do LHQ đặt ra trong tháng 9 để phê duyệt các mục tiêu. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn khác, bao gồm Trung Quốc, đã hoàn thành đúng hạn.
Theo tờ Le Monde của Pháp, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận tối thiểu về khí hậu, nhưng sự thiếu quyết đoán đang làm suy yếu vai trò dẫn dắt toàn cầu của khối.
Các bộ trưởng môi trường của EU đã nhóm họp tại Brussels khi sắp đến thời hạn chót khối 27 nước thành viên phải đưa ra cam kết tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) vào tuần tới.
Các Bộ trưởng môi trường của EU đang chạy đua với thời gian để thống nhất một lập trường chung trước khi trình lên hội nghị khí hậu quan trọng của Liên hợp quốc (COP 30) tại Brazil.
Việc chưa đồng thuận kế hoạch giảm lượng khí thải gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu vào năm 2035 khiến Liên minh châu Âu (EU) đối mặt với nguy cơ lỡ thời hạn của Liên hợp quốc.