Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, diễn ra tại Việt Nam vào ngày 25 và 26/10 tới, là minh chứng sinh động cho khát vọng và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong xây dựng một không gian mạng hòa bình, an toàn, lành mạnh.
Chiều 8-10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức họp báo quốc tế về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng- sự kiện được coi là bước ngoặt lịch sử trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Với việc LHQ lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký, Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò tích cực trên trường quốc tế mà còn ghi dấu mốc khi lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu mang tên một thành phố của Việt Nam - 'Công ước Hà Nội'.
Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.
Với thông điệp 'Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai', Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng năm 2025 (Công ước Hà Nội) sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 25 và 26/10 tới đây.
Tính đến ngày 6/10, Chính phủ Việt Nam đã nhận được sự khẳng định của gần 100 quốc gia cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, đăng ký tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Công ước Hà Nội sẽ đặt nền móng cho một văn kiện pháp lý toàn cầu của Liên hợp quốc, hỗ trợ các quốc gia thành viên phối hợp phòng, chống tội phạm mạng trên phạm vi rộng lớn.
Ngày 8/10, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an phối hợp tổ chức họp báo quốc tế Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội). Đồng chí Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đồng chủ trì họp báo.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh khẳng định, thông qua Công ước Hà Nội, Việt Nam mong muốn xây dựng một không gian mạng để các quốc gia trên thế giới sử dụng cho mục đích hòa bình và phát triển chung.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội) hứa hẹn trở thành công cụ pháp lý cho tất cả các quốc gia thành viên, phòng chống tội phạm mạng trên quy mô toàn cầu.
Việc Việt Nam được Liên hợp quốc lựa chọn đăng cai tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước chống tội phạm mạng khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương, đồng thời góp phần xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu vì một không gian mạng an toàn, hòa bình và phát triển chung.
Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã tổ chức họp báo quốc tế ngày 8/10 nhằm công bố Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10 với sự tham gia của lãnh đạo nhiều quốc gia.
Gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế sẽ tham dự lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội. Dự kiến, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tham dự.
Chiều ngày 8.10 tại Hà Nội đã tổ chức Họp báo Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.