Công nhân đội nắng tăng tốc thi công nút giao gần 3.500 tỷ đồng ở TP.HCM

Mặc dù thời tiết tại TP.HCM nắng như đổ lửa nhưng trên công trường xây dựng nút giao An Phú, các kỹ sư, công nhân đội nắng thi công, đua tiến độ từng giờ, từng ngày.

Nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) là điểm đầu tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đây là một trong những nút giao thông quan trọng ở khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM nối kết các tuyến đường trục chính ở khu vực như: Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Đồng Văn Cống, Lương Định Của...

Quy mô mặt cắt ngang phần đường 10-12 làn xe, phần hầm 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh 2 làn xe.

Hiện thời tiết tại TP.HCM đang bước vào mùa khô, nắng nóng gay gắt, có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 34 - 36 độ C.

Tuy nhiên, trên công trường, hàng chục công nhân cùng nhiều máy móc đang tất bật thi công để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án.

Dù nắng nóng nhưng không làm giảm đi sự nhộn nhịp trên công trường trong những ngày đầu năm mới.

Tại khu vực gói thầu XL-05 (xây dựng hầm chui HC1-01) của dự án nút giao An Phú, các công nhân làm việc tất bật.

Nhiều mũi thi công tỏa ra, dàn trải khắp công trường để đẩy tiến độ từng hạng mục, tăng khối lượng công việc lên hằng ngày.

Ông Năm (quê Nghệ An) - công nhân trên công trường cho biết, sau Tết, thời tiết nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, các công nhân vẫn rất tích cực tăng tốc làm việc để kịp tiến độ đề ra.

"Nắng từ trên trời chiếu xuống, dưới đất thì sức nóng từ sắt thép và nhiệt từ các khâu hàn tỏa ra khiến cho người lúc nào cũng đổ mồ hôi như tắm…”, ông Năm nói.

Đại diện Ban Giao thông TP.HCM cho biết, hiện tại dự án nút giao thông An Phú đang triển khai thi công 4 gói thầu chính là cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và 2 hầm chui trên đường Mai Chí Thọ.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà thầu sẽ triển khai thi công 4 gói thầu xây lắp các cầu vượt tại điểm giao Mai Chí Thọ với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và điểm giao Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng được khởi công vào cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2025.

Công trình với thiết kế 3 tầng, gồm hầm chui 2 chiều nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-nhan-doi-nang-tang-toc-thi-cong-nut-giao-gan-3-500-ty-dong-o-tp-hcm-ar854447.html