Cộng đồng quốc tế kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế sau vụ Mỹ tấn công Venezuela
Sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela rạng sáng 3/1, nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích hành động của Washington và cho rằng Mỹ đã vượt qua giới hạn không thể chấp nhận được.
Phát biểu trên mạng xã hội X, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào nước láng giềng Venezuela và bắt giữ ông Nicolas Maduro. Theo ông da Silva, hành động của Mỹ đã vượt qua giới hạn không thể chấp nhận được. Tổng thống Brazil khẳng định, hành động quân sự của Mỹ là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Venezuela và là tiền lệ cực kỳ nguy hiểm đối với cộng đồng quốc tế.
Bộ Ngoại giao Mexico cũng lên tiếng kịch liệt lên án và phản đối các hành động quân sự do Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Venezuela. Theo phía Mexico, hành động của Mỹ đã vi phạm rõ ràng Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Bộ Ngoại giao Uruguay thì cho rằng, nguyên tắc cơ bản các quốc gia phải kiếm chế không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị. Chính vì vậy, nước này luôn bác bỏ sự can thiệp quân sự của một quốc gia vào lãnh thổ của quốc gia khác và khẳng định lại tầm quan trọng của việc tông trọng luật pháp quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Rasmussen cho biết, cần phải quay trở lại con đường giảm căng thẳng và đối thoại. Luật pháp quốc tế cần phải được tôn trọng.

Những người ủng hộ chính phủ cầm ảnh cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và Tổng thống Nicolas Maduro, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công Venezuela và bắt giữ Maduro. Ảnh: Reuters
Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày lên án gay gắt điều mà Moscow gọi là “hành động xâm lược vũ trang” của Mỹ đối với Venezuela, đồng thời khẳng định đây là diễn biến “đáng quan ngại và không thể chấp nhận được”. Nga cho rằng các lý do được đưa ra để biện minh cho hành động quân sự là vô căn cứ, phản ánh việc thù địch ý thức hệ đã lấn át chủ nghĩa thực dụng và tinh thần hợp tác dựa trên lòng tin.
Nghị sĩ Đức Roderich Kiesewetter thuộc đảng CDU cho rằng, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đang từ bỏ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hình thành từ sau Thế chiến II, đồng thời cảnh báo hành động tại Venezuela phản ánh tư duy “vùng ảnh hưởng” và làm xói mòn niềm tin đối với Washington.
Tại Italy, cựu Thủ tướng Giuseppe Conte chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ là “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”, nhấn mạnh không thể lấy bản chất của một chính quyền để biện minh cho việc tấn công một quốc gia có chủ quyền.














