Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.
Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026); tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể.
Ngày 28/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026) và tuyên dương 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.
Trong không khí phấn khởi của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn cả nước, sáng 28-4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026); tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số.
Ở nước ta, Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức gắn với hoạt động 'Tháng Công nhân', trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề và thành phần kinh tế, trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
Sáng 28/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.
Lời Tòa soạn: Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:
Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.
Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể.
Nhân dịp kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, sáng 28/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễu hành với sự tham gia của 1.000 công nhân, lao động.
Sáng 28/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.
Tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 10, khóa XIII chiều 24/4, vấn đề khôi phục lại tổ chức công đoàn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp thu hút nhiều ý kiến thảo luận.
Tại Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII diễn ra chiều 24-4, các đại biểu cho ý kiến vào nội dung phong trào thi đua.
Chiều ngày 24/4, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị để thảo luận 14 nội dung, trong đó nhiều nội dung liên quan đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
Hưởng ứng kế hoạch của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã ban hành kế hoạch triển khai trong toàn hệ thống với nhiều nội dung thiết thực hướng về người lao động.
'Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động' là chủ đề của Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị và tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế lao động, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).
Ngày 31/3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới' (Chỉ thị 58) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2026.
Sáng 31-3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương trong cả nước.
Ngày 31/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới' (Chỉ thị 58) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2026. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 35 điểm cầu.
Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập, việc khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động trở thành trọng tâm của Tháng Công nhân 2026 ngành Xây dựng, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, năm 2026 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, giai đoạn 2026 - 2031; năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về 'Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới'.
Ngày 25-3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố logo Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Việt Nam.
Ngày 24-3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức công bố logo Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Không chỉ là dấu ấn nhận diện cho một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, logo lần này còn truyền tải thông điệp về tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.
Ngày 24-3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Kế hoạch số 78/KH-TLĐ về tuyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, với yêu cầu triển khai sâu rộng, đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước.
Hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch về công tác tuyên truyền với yêu cầu triển khai đồng bộ, sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội.
Ngày 24-3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố biểu trưng (logo) chính thức của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành mẫu Logo Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam thể hiện tinh thần đổi mới, năng động và hội nhập của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 24/3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-TLĐ tuyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngày 18-3, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Thái Thu Xương đã ký ban hành kế hoạch số 73/KH-TLĐ về tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026); tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2026, gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, nhằm thúc đẩy trách nhiệm của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và xã hội trong chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh.
Các hoạt động trong Tháng Công nhân phải thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội trong chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh.
Các hoạt động Tháng Công nhân năm 2026 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; qua đó thúc đẩy sự quan tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh.
Tháng Công nhân năm 2026 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, lấy người lao động làm trung tâm, hướng tới nâng cao đời sống, phát huy sáng kiến và khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tháng Công nhân năm 2026 sẽ diễn ra sôi nổi với các chương trình đối thoại, chăm lo đời sống, nâng cao kỹ năng, thúc đẩy sáng tạo và phát triển đoàn viên, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2026.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2026.
Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí diễn ra chiều 12-3, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương thông tin, năm 2025 được đánh giá là một năm đặc biệt với nhiều sự kiện mang tính lịch sử của đất nước.
Để lực lượng công nhân thật sự là giai cấp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.
Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 8/3, tại phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội nữ công nhân lao động và phát động cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong công nhân, viên chức lao động.
Sáng nay, tại hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang đã có bài phát biểu chia tay tổ chức Công đoàn sau nhiều năm gắn bó để nhận nhiệm vụ Thứ trưởng thường trực tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Cùng chung niềm tin, tình cảm và kỳ vọng gửi đến Đại hội XIV của Đảng, đoàn viên công đoàn và người lao động thể hiện sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nỗ lực khẳng định vai trò, vị thế của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.
Hoạt động công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp Hàn Quốc cơ bản hiệu quả, thiết thực, hướng mạnh về đoàn viên, người lao động, tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn.
Giai đoạn 2023 - 2025, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có sự đổi mới cả về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Công đoàn là tổ chức của công nhân, do công nhân lập ra để bảo vệ quyền lợi cho công nhân… để công nhân tham gia quản lý Nhà nước'.
Sáng 25/12, tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trọng thể.
Trong kỷ nguyên số, công đoàn không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ việc làm, tiền lương, phúc lợi, mà phải đồng hành với người lao động trong suốt vòng đời nghề nghiệp, lấy việc nâng cao kỹ năng và năng lực làm việc bền vững làm quyền lợi cốt lõi nhất.
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn lấy ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về 'Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới' và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, lần thứ XIII, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở.
Chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn cả nước đối với dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Đây là việc làm cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để tổ chức Công đoàn hoạt động tốt hơn.
Hội nghị tập huấn 'nâng cao năng lực tuyên truyền công đoàn trong bối cảnh mới' do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức mới đây đã gợi mở nhiều vấn đề có tính căn cơ, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn làm tốt hơn vai trò kết nối, dẫn dắt và đồng hành với người lao động.
LĐLĐ TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Năm 2025 diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa lịch sử của đất nước. Trong bối cảnh đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm bằng nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát động phong trào thi đua năm 2026 tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ Tám (khóa XIII).
Các cấp công đoàn cần nắm bắt kịp thời tình hình quan hệ lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026.