Con trai đái ngồi

Nhiều bé trai không thể đứng tiểu tiện mà phải ngồi như các bé gái. Số bé trai mắc căn bệnh này không phải là hiếm...

Sao lại đái ngồi?

Bệnh đái ngồi (theo cách gọi thông thường) thuộc nhóm bệnh dị tật sinh dục và tiết niệu. Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 250 - 300 ca bệnh. Trong đó, phần lớn các cháu bị dị tật lỗ tiểu lệch thấp.

Bác sĩ Nguyễn Danh Tình, Phó trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trẻ mắc bệnh khi sinh ra, dương vật của trẻ bị cong, lỗ tiểu không nằm ở đầu dương vật như thông thường mà ở dưới thấp như dưới tầng sinh môn, rãnh bìu hay ở bụng dương vật. Tùy theo vị trí lỗ tiểu, bác sĩ sẽ phân loại thể bệnh. Ở thể bệnh nặng, lỗ tiểu ở dưới tầng sinh môn, rãnh bìu, trẻ buộc phải đái ngồi như các bé gái. Trong trường hợp lỗ tiểu ở bụng dương vật, trẻ vẫn có thể đứng đái nhưng rất khó khăn, khi đi tiểu thường vương vãi, ướt quần. Cũng cần lưu ý rằng, bệnh đái ngồi đôi khi còn kết hợp với những tổn thương khác như chứng ẩn tinh hoàn (tinh hoàn nằm trong ống bẹn hay ổ bụng)...

Ảnh hưởng lớn tới tâm sinh lý

Nếu không được phẫu thuật, bệnh sẽ ảnh hưởng lớn tới tâm sinh lý của trẻ. Khi đến tuổi đi học, trẻ mắc bệnh sẽ nhận thức được sự khác biệt của mình với các bạn cùng giới. Tâm lý của trẻ sẽ bị tác động không nhỏ, trẻ cảm thấy xấu hổ, không tự tin, hay thậm chí không dám đi vệ sinh cùng các bạn. Khi đến tuổi trưởng thành, bên cạnh mặt tâm lý, bệnh đái ngồi sẽ ảnh hưởng lớn đến mặt sinh lý. Bệnh nhân không thể sinh hoạt tình dục và không có khả năng sinh sản. Do vậy, trẻ mắc bệnh đái ngồi cần được phẫu thuật sớm. Bác sĩ Nguyễn Danh Tình cho biết, trẻ nên được phẫu thuật ở độ tuổi trung bình từ 2 - 3 tuổi. Đây cũng là lứa tuổi trước khi trẻ đi học, phẫu thuật sẽ giúp tránh những tác động xấu đến tâm lý cho trẻ. Hơn nữa, ở độ tuổi càng lớn, khả năng thành công của phẫu thuật càng thấp đi do khả năng phục hồi, tái tạo giảm, mạch máu sẽ phát triển hơn, tinh hoàn phát triển...

Phẫu thuật dị tật lỗ tiểu lệch thấp là một trong những phẫu thuật phức tạp, có thể xảy ra nhiều biến chứng sau khi mổ như nhiễm trùng, chảy máu, hẹp, rò niệu đạo... Tuy nhiên, nếu trẻ được tiến hành phẫu thuật sớm, khả năng thành công cao. Trẻ có thể sinh hoạt tình dục và sinh sản bình thường khi trưởng thành. Điều cần lưu ý với các bậc cha mẹ là phải đưa con em tới khám tại các cơ sở chuyên khoa ngay khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường.

Minh Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/con-trai-dai-ngoi-216409.html