Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố video UAV tấn công 4 sân bay của Nga gây thiệt hại lớn
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa công bố video mới về Chiến dịch 'Mạng Nhện', hé lộ 'những bất ngờ mới'.

Trong video của SBU, các xe tải (xuất hiện ở đoạn phim quay tại một địa điểm không được tiết lộ) ban đầu chở UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và sau đó là các cabin gỗ vào Liên bang Nga. Trên lãnh thổ Liên bang Nga, các xe tải được lắp đặt cabin gỗ, bên trong có giấu các UAV FPV. Sau đó, các cabin gỗ được mở từ xa vào thời điểm tấn công, cho phép UAV FPV bay ra và tấn công các máy bay của Liên bang Nga tại các căn cứ không quân Belaya, Olenya, Dyagilevo và Ivanovo. Ảnh cắt từ clip của SBU
Báo The Kyiv Independent hôm 11/6 cho biết cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố một video mới, mô tả chi tiết trình tự của đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào lực lượng không quân chiến lược của Liên bang Nga hồi đầu tháng này.
Chiến dịch “Mạng Nhện” (Spiderweb), được thực hiện vào ngày 1/6, với sự tham gia của 117 chiếc UAV được ngụy trang trong các xe tải di chuyển khắp lãnh thổ Liên bang Nga, sau đó được triển khai để tấn công 4 căn cứ không quân, một số nằm cách biên giới Ukraine hàng nghìn km.
Theo SBU, chiến dịch đã gây hư hại cho 41 máy bay, bao gồm: Máy bay ném bom Tu-95, Tu-22M3 và Tu-160; máy bay cảnh báo sớm A-50 và máy bay vận tải An-12 và Il-78. Tổng thiệt hại ước tính vượt quá 7 tỷ USD.
Trong video, các xe tải (xuất hiện ở đoạn phim quay tại một địa điểm không được tiết lộ) ban đầu chở UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và sau đó là các cabin gỗ vào Liên bang Nga. Trên lãnh thổ Liên bang Nga, các xe tải được lắp đặt cabin gỗ, bên trong có giấu các UAV FPV.
Theo thông tin từ SBU, quá trình chuẩn bị diễn ra tại thành phố Chelyabinsk của Liên bang Nga, không xa văn phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB),
Sau đó, các xe tải được điều phối đến nhiều địa điểm tại các thành phố Ivanovo, Ryazan, cũng như các tỉnh Murmansk, Irkutsk và Amur. Các cabin gỗ được mở từ xa vào thời điểm tấn công, cho phép UAV FPV bay ra và tấn công các máy bay của Liên bang Nga tại các căn cứ không quân Belaya, Olenya, Dyagilevo và Ivanovo.
SBU cũng dự kiến tấn công căn cứ không quân Ukrainka tại tỉnh Amur, tuy nhiên phần này của chiến dịch đã thất bại.
Giám đốc SBU, Tướng Vasyl Maliuk, người đích thân chỉ huy chiến dịch, nhấn mạnh rằng các UAV của Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu hoàn toàn hợp pháp – các sân bay quân sự và máy bay đang tấn công các thành phố hòa bình của Ukraine.
“SBU đang và sẽ tiếp tục tấn công Nga ngay tại nơi mà họ nghĩ là bất khả xâm phạm!”, Tướng ông Maliuk tuyên bố và cho biết thêm: “Chúng tôi đang chuẩn bị những bất ngờ mới, không kém phần đau đớn như chiến dịch ‘Mạng Nhện’.”
Xem video SBU công bố ngày 11/6/2025 về quá trình tấn công 4 sân bay quân sự của Liên bang Nga ngày 1/6/2025.
Cuộc tấn công trong Chiến dịch “Mạng Nhện” đã nhận được sự ca ngợi từ lãnh đạo Ukraine và các đối tác phương Tây. Đô đốc NATO Pierre Vandier gọi đây là sự tái hiện chiến thuật “Con ngựa thành Troy”, kết hợp với sự sáng tạo kỹ thuật và công nghiệp.
Các ảnh vệ tinh công bố sau vụ tấn công cho thấy nhiều máy bay bị phá hủy. NATO ước tính từ 10 đến 13 máy bay của Liên bang Nga đã bị phá hủy hoàn toàn, nhiều chiếc khác bị hư hỏng.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng khoảng một nửa trong số 41 máy bay bị nhắm mục tiêu đã hư hỏng không thể sửa chữa được.
Về phần mình, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 5/6 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Sergey Ryabkov cho biết những chiếc máy bay mà Ukraine nói rằng bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái quy mô lớn hôm 1/6 theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thì chỉ bị hư hại.
Ông Ryabkov nói với TASS rằng những chiếc máy bay bị hư hại này sẽ “được sửa chữa”.
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga cũng bác bỏ các tuyên bố của Ukraine về hậu quả của cuộc tấn công.
“Không hề có chuyện như vậy”, ông Ryabkov nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng cần dựa vào “các dữ liệu được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố”.
Ông Ryabkov cũng nhắc lại rằng trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Moskva đã đặt câu hỏi với Mỹ rằng tại sao họ lại im lặng trước vụ việc này.
Theo lời cố vấn Tổng thống Liên bang Nga, ông Yury Ushakov, ông Trump đã nói với ông Putin trong cuộc điện đàm rằng Mỹ không hề biết về kế hoạch của Ukraine nhằm tấn công các sân bay của Liên bang Nga.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết vào ngày 1/6, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công khủng bố bằng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) nhằm vào các sân bay ở các vùng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur. Các cuộc tấn công tại các vùng Ivanovo, Ryazan và Amur đã bị đẩy lùi.
Một số máy bay bốc cháy sau các cuộc tấn công nhưng đám cháy đã được dập tắt kịp thời. Không có thương vong nào đối với binh lính hoặc dân thường. Một số đối tượng liên quan đến các cuộc tấn công đã bị bắt giữ.