Cơ hội tốt để mở rộng hợp tác quốc tế về đầu tư, thương mại, du lịch

Tối 1-10, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm TP Đà Nẵng (số 9 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại - Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông - Tây Đà Nẵng năm 2025 (gọi tắt là Hội chợ EWEC Đà Nẵng - 2025). Ghi nhận của chúng tôi trong tối khai mạc, Hội chợ EWEC Đà Nẵng - 2025 đã thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và nhất là người dân, du khách, trong đó, có nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm sâm của 1 doanh nghiệp TP Đà Nẵng.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm sâm của 1 doanh nghiệp TP Đà Nẵng.

Tham dự Hội chợ có Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài.

Theo Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Hội chợ EWEC Đà Nẵng - 2025 Lê Thị Kim Phương, hội chợ này là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2025 được Bộ Công Thương phê duyệt; được giao cho Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương TP Đà Nẵng chủ trì tổ chức. Hội chợ EWEC Đà Nẵng - 2025 có quy mô hơn 220 gian hàng của 150 doanh nghiệp, tổ chức. Trong đó, có 11 trung tâm khuyến công/xúc tiến thương mại/đầu tư/du lịch các tỉnh, thành gồm: Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh và Đà Nẵng; 11 đơn vị tổ chức quốc tế cùng doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia là: Liên bang Nga, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Lào.

Các sản phẩm và hàng hóa được trưng bày, tiêu thụ tại Hội chợ phong phú, đa dạng và đảm bảo chất lượng, gồm có: sản phẩm của các địa phương (các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thương mại đặc trưng, đặc sản vùng miền, v.v...); các ngành hàng như: điện tử - công nghệ (thiết bị công nghệ, điện gia dụng, sản phẩm công nghệ mới, máy móc thiết bị, v.v...); thực phẩm - nông sản (thực phẩm đồ uống, nông sản sạch các loại); hàng gia dụng (gỗ mỹ nghệ, mây tre, dệt may, quà tặng, v.v...) và các dịch vụ khác (logistics, dịch vụ lữ hành, du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe...).

Phát biểu khai mạc Hội chợ EWEC Đà Nẵng - 2025, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh hội chợ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, khi đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc tế đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi TP Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ) chính thức sáp nhập, đánh dấu khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của TP Đà Nẵng. Hội chợ EWEC Đà Nẵng là hội chợ thường niên, trải qua gần 20 năm được tổ chức với mục đích tạo điều kiện để các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây giới thiệu các thành tựu của mình, đồng thời cũng là dịp để các nước, các địa phương nước ngoài và tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với TP Đà Nẵng trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác đầu tư đến với doanh nghiệp, du khách, người dân TP và các tỉnh, thành trong khu vực… Không chỉ là nơi giới thiệu, trưng bày, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, Hội chợ EWEC Đà Nẵng - 2025 còn mang lại cơ hội tiêu thụ, đặc biệt là kết nối, hợp tác giao thương, xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ.

Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài đánh giá: Đà Nẵng có vị thế trung tâm và vai trò là đầu mối chiến lược của Hành lang kinh tế Đông Tây đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi Chính phủ phê duyệt thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng - mô hình tiên phong kết hợp thể chế đặc thù, cơ sở hạ tầng hiện đại và cách tiếp cận đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là động lực quan trọng, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng của TP mà còn tạo sức lan tỏa cho toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời nâng cao khả năng kết nối giữa các địa phương trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, Hội chợ EWEC Đà Nẵng - 2025 là công cụ thiết thực, hiệu quả trong việc mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác, gia tăng giá trị chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. "Hội chợ không chỉ giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội và tiềm năng đầu tư, thương mại, du lịch của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, mà còn quảng bá cơ hội hợp tác với các quốc gia nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây và tiểu vùng sông Mê Kông, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước"- Phó cục trưởng Lê Hoàng Tài nhấn mạnh thêm.

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/co-hoi-tot-de-mo-rong-hop-tac-quoc-te-ve-dau-tu-thuong-mai-du-lich-post319975.html