Bất cứ góc nào của Iran cũng có chuyện để kể...

Ngày 1/7, Roadshow Du lịch Iran-Đông Nam Á 2024 và Hội thảo Du lịch Iran-Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề 'Chào mừng đến Iran'.

Roadshow Du lịch Iran-Đông Nam Á 2024 và Hội thảo Du Lịch Iran-Việt Nam do Đại sứ quán Iran tổ chức. (Ảnh: Tuấn Việt)

Roadshow Du lịch Iran-Đông Nam Á 2024 và Hội thảo Du Lịch Iran-Việt Nam do Đại sứ quán Iran tổ chức. (Ảnh: Tuấn Việt)

Roadshow Du lịch Iran-Đông Nam Á 2024 và Hội thảo Du lịch Iran-Việt Nam đã diễn ra thành công với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran Ali Ashgar Shalbafian; Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akabar Nazari cùng đại diện 9 công ty lữ hành lớn, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch của Iran cùng đại diện các công ty lữ hành, tổ chức du lịch tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ vui mừng khi nhận thấy trong thời gian gần đây, nhiều hoạt động hợp tác, xúc tiến du lịch trong khuôn khổ song phương và đa phương đã được triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia của các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch hai nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng, Hội thảo là cơ hội để thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Iran. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng, Hội thảo là cơ hội để thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Iran. (Ảnh: Tuấn Việt)

Ông Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Hội thảo là diễn đàn quan trọng để cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch Việt Nam và Iran gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác song phương về du lịch. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Iran chia sẻ thông tin, đẩy mạnh hợp tác, kinh doanh, phát triển du lịch hai chiều trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt Nam-Iran.

Đặc biệt, với tư cách là một kiến trúc sư, một nhà quản lý về di sản, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ sự ngưỡng mộ, đánh giá cao công tác bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc, các di sản văn hóa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, tinh xảo do các nghệ nhân Iran chế tác.

“Tôi tin tưởng rằng người dân Việt Nam khi đến tham quan và du lịch tại Iran sẽ thêm yêu mến và ấn tượng đối với các sản phẩm về du lịch và văn hóa đặc sắc của đất nước Iran”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran Ali Ashgar Shalbafian khẳng định, hội thảo lần này thể hiện sự nỗ lực cho mục tiêu tăng cường trao đổi, tương tác du lịch giữa Việt Nam và Iran. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thứ trưởng Bộ Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran Ali Ashgar Shalbafian khẳng định, hội thảo lần này thể hiện sự nỗ lực cho mục tiêu tăng cường trao đổi, tương tác du lịch giữa Việt Nam và Iran. (Ảnh: Tuấn Việt)

Về phía Iran, Thứ trưởng Bộ Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran Ali Ashgar Shalbafian cho biết, mặc dù trao đổi du lịch hai nước còn thấp nhưng hội thảo xúc tiến du lịch được Iran tổ chức tại Việt Nam lần này thể hiện sự nỗ lực cho mục tiêu tăng cường trao đổi, tương tác du lịch giữa hai nước.

Ông Ali Ashgar Shalbafian bày tỏ sự hiếu khách: 'Tôi trân trọng kính mời các bạn đến du lịch Iran, tham quan, tìm hiểu các danh lam thắng cảnh tươi đẹp của đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp các bạn bằng tất cả khả năng và điều kiện của mình. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp, đáng nhớ về đất nước chúng tôi”.

Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Iran tới doanh nghiệp du lịch Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Iran tới doanh nghiệp du lịch Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tại hội thảo, Đại sứ Ali Akbar Nazari cho biết, Đại sứ quán Iran tại Việt Nam đã cùng với Bộ Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran luôn cố gắng thúc đẩy những tiềm năng từ những điểm kết nối lịch sử trước đây để thu hút khách du lịch Việt Nam, tạo thêm động lực cho phát triển quan hệ văn hóa - du lịch giữa hai nước.

Đại sứ Ali Akbar Nazari giới thiệu với các doanh nghiệp Việt Nam về bề dày lịch sử và nền văn hóa phong phú như các di tích lịch sử cổ đại, những di sản thế giới được UNESCO công nhận cho đến phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Iran. Ông nhấn mạnh, tất cả đều là các điểm du lịch hấp dẫn đối với các du khách quốc tế, trong đó đặc biệt là du khách Việt Nam.

“Bất cứ một góc nào của Iran cũng có một câu chuyện để kể, từ những công trình kiến trúc tráng lệ của Isfahan, Shiraz cho đến những khu chợ Bazaar đầy màu sắc Tabriz, hay cảnh sắc thiên nhiên Mazandaran đẹp đến sửng sốt và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đều sẽ là một trải nghiệm vô tiền khoáng hậu với các du khách,” Đại sứ nói.

Trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam tại Hội thảo, chị Nguyễn Thị Bích, chuyên viên kinh doanh Công ty Viet Global Travel cho biết, chị đã có dịp được đến Iran lần đầu tiên vào mùa Thu năm 2022 với những kỷ niệm khó quên.

Chị Nguyễn Thị Bích, chuyên viên kinh doanh Công ty Viet Global Travel trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Chị Nguyễn Thị Bích, chuyên viên kinh doanh Công ty Viet Global Travel trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

“Doanh nghiệp chúng tôi mất khoảng 6 tháng cho quá trình chuẩn bị cho đoàn gồm 17 du khách Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị visa và hồ sơ thủ tục, chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Iran tại Việt Nam", chị Nguyễn Thị Bích cho biết. “Đa số du khách trong đoàn là những người đam mê du lịch, rất thích tìm hiểu các nền văn hóa và đặc biệt tò mò về đất nước Iran cũng như danh lam thắng cảnh ở đó”.

Về những khó khăn gặp phải khi dẫn đoàn đến Iran, theo chị Bích, “rào cản lớn nhất có lẽ là vấn đề quảng bá, thông tin bởi còn rất ít khách du lịch biết đến Iran". Chính vì thế, Hội thảo hôm nay mang đến nhiều thông tin hữu ích về điểm đến tại Iran, tạo điều kiện tốt cho công ty của chị phối hợp với các đối tác, chuẩn bị cho các đoàn du lịch tiếp theo đến thăm xứ sở Ba Tư huyền thoại.

Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam và Iran trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: Tuấn Việt)

Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam và Iran trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: Tuấn Việt)

Trước đó, vào năm 2017, Iranđã tổ chức Famtrip cho 30 đại diện của các công ty du lịch Việt Nam đến tham quan các tỉnh Yazd, Isfahan và Fars. Roadshow Du lịch Iran-Đông Nam Á 2024 và Hội thảo Du lịch Iran-Việt Nam được coi là một “bước đệm” cho sự phát triển du lịch sôi động hơn giữa Việt Nam và Iran sau này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Tuấn Việt)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Tuấn Việt)

Việt Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-cu-goc-nao-cua-iran-cung-co-chuyen-de-ke-277077.html