CLB Hải Phòng- SHB Đà Nẵng hòa với tỷ số 0-0

CLB Hải Phòng - SHB Đà Nẵng bất phân thắng bại trong trận cầu không bàn thắng ở vòng 9 V.League, diễn ra vào chiều 12-4, trên sân Lạch Tray.

Dù có lợi thế được chơi trên sân nhà Lạch Tray, tuy nhiên Hải Phòng được đánh giá gặp rất nhiều khó khăn trước đội khách SHB Đà Nẵng với lực lượng và phong độ tốt hơn ở thời điểm hiện tại. Đội khách đang đứng thứ 4 trên BXH với 15 điểm, cho nên có thể hiểu được tại sao đội khách đặt quyết tâm giành 3 điểm trên sân Lạch Tray.

Với lực lượng được đánh giá tốt hơn, ngay sau tiếng còi khai cuộc được cất lên, đội khách SHB Đà Nẵng dồn lên tấn công mạnh mẽ, nắm thế chủ động trên sân. Phút thứ 8, đội khách SHB Đà Nẵng tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên, xuất phát từ đường chuyền từ Anh Tuấn cho Rafaelson đang băng lên từ cánh trái, Rafaelson có cú dứt điểm quyết đoán, tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cầu thủ hai đội tranh bóng quyết liệt ở giữa sân. Ảnh: thethao247.vn

Ngay sau đó, đội chủ nhà có tình huống đáp trả, từ một tình huống phản công, Diego thực hiện đường chuyền chọc khe, xé toang hàng thủ Đà Nẵng để Fagan băng xuống đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh. Tuy nhiên cú dứt điểm của đội trưởng Hải Phòng lại đưa bóng đi vọt lên trời.

Những phút cuối của hiệp một, hai đội tạo ra một số tình huống nguy hiểm của nhau nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. 0-0 cũng là kết quả sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, đội khách SHB Đà Nẵng tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công buộc đội chủ nhà Hải Phòng phải co cụm phòng ngự chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, đội chủ nhà Hải Phòng lại là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Xuất phát từ đường chuyền hỏng từ cầu thủ Janclesio của Đà Nẵng, bóng thẳng vào chân cầu thủ Hải Phòng, tạo điều kiện cho Fagan vượt qua hậu vệ Đà Nẵng nhưng Tuấn Mạnh đã băng ra kịp thời để cứu thua. Sau pha cứu thua, thủ thành Tuấn Mạnh dính chấn thương và buộc phải rời sân, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải đưa thủ môn Thanh Bình vào thay.

Ở phía đối diện, trong một ngày mà cả Đức Chinh hay Rafaelson đều tỏ ra quá vô duyên, đáng chú ý những phút cuối cùng của trận đấu, Rafaelson có cơ hội ghi bàn duy nhất và trở thành người hùng của Đà Nẵng nhưng cú sút của cựu tiền đạo này lại đưa bóng dội xà ngang khung thành Hải Phòng. Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu, hai đội đành chấp nhận ra về với tỷ số 0-0.

Với 1 điểm có được, CLB Đà Nẵng đứng thứ 4 với 16 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng đứng thứ 12 với 10 điểm sau 9 trận.

Bảng xếp hạng sau vòng 9 V.League 2021. Ảnh: Vpf.vn

PHẠM ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/clb-hai-phong-shb-da-nang-hoa-voi-ty-so-0-0-656669