Chuyện tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo ở Phổng Lái

Tại nhiều địa phương có gia đình xin được nằm trong diện hộ nghèo để được nhận hỗ trợ của Nhà nước. Nhưng, ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, nhiều người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số lại tình nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, nhường lại xuất hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Nhận thức của người dân chính là không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước để nỗ lực thoát nghèo.

Mô hình trồng chè của gia đình chị Lò Thị Lượng, bản Mường Chiên, xã Phổng Lái.

Mô hình trồng chè của gia đình chị Lò Thị Lượng, bản Mường Chiên, xã Phổng Lái.

Đầu tháng 4, chúng tôi đến thăm gia đình chị Lò Thị Lượng, bản tái định cư Mường Chiên, là một trong những hộ tiên phong xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Trong căn nhà cấp 4, đồ đạc đủ phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình. Rót chén nước mời khách, chị Lượng chia sẻ: Mặc dù gia đình còn rất khó khăn, song nhận thức mình có sức lao động, nên năm 2017, tôi đã viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Với quyết tâm là phải cố gắng phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống gia đình, lo cho các con đến trường. Vợ chồng tôi động viên nhau nỗ lực lao động làm tấm gương cho các con học theo.

Giới thiệu về thành quả lao động của vợ chồng chị sau bao năm để thoát nghèo, chị Lượng dẫn chúng tôi ra xem mô hình trồng chè của gia đình. Nhờ chăm chỉ, cần cù, chịu khó, đến nay gia đình chị đã có đồi chè rộng 4.000 m². Có sức khỏe, vợ chồng chị còn đi hái chè thuê để tăng thu nhập. Nhờ đó, hàng năm, gia đình để ra được trên 60 triệu đồng, lo ăn học cho các con đến nơi đến chốn và cuộc sống dần dần ổn định.

Rời bản Mường Chiên, theo con đường bê tông sạch đẹp, dọc bên đường, mùa này các nương chè, cà phê xanh mát mắt. Chúng tôi tới bản Cổng Chặp, tìm gặp gia đình chị Vừa Thị Khua đã tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo từ năm 2018. Trong căn nhà mới còn thơm mùi gỗ, chị Vừa Thị Khua, cho biết: Được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động, vợ chồng tôi nhận thức không trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nên thống nhất viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Trong quá trình phát triển kinh tế, được chính quyền xã tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách để phát triển mô hình trồng chè. Giờ đây, vợ chồng tôi đã có 6.000 m² chè, mỗi năm thu nhập đạt trên 60 triệu đồng và đã thoát nghèo.

Cũng ở bản Cổng Chặp, gia đình anh Thào A Tỉnh đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo xã Phổng Lái. Nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, gia đình anh Tỉnh giờ đã có nguồn thu nhập ổn định từ 80-90 triệu đồng/năm. Anh Tỉnh chia sẻ: Để phát triển kinh tế gia đình, tôi đã đi học hỏi kinh nghiệm và về cải tạo lại gần 1 ha diện tích trồng sắn, ngô trước đây sang trồng chè, cà phê và cây sa nhân. Giờ đây, gia đình đã có của ăn, của để, mua được xe máy và mua thêm một mảnh nương trị giá 30 triệu đồng nữa để mở rộng sản xuất.

Theo rà soát, hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Phổng Lái còn trên 4%. Đa số các hộ nghèo đều ở các bản vùng cao của xã. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu đất sản xuất, không có khả năng lao động, thiếu kinh nghiệm sản xuất, người già neo đơn. Ông Nguyễn Văn Báu, Bí thư Đảng ủy xã Phổng Lái, cho biết: Để giúp các hộ thoát nghèo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã họp bàn và phân công các đồng chí Bí thư chi bộ, đảng viên các chi bộ sát sao, tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp giúp đỡ các hộ nghèo ở các bản. Đồng thời, Đảng bộ xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, trong đó, tập trung vào việc củng cố mối liên kết “4 nhà” trong sản xuất; khuyến khích tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa. Định hướng phát triển các mô hình liên kết chính trong kinh tế nông nghiệp, như: tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết doanh nghiệp - nông dân…

Bên cạnh đó, 5 năm qua từ các các chính sách vốn vay hỗ trợ người dân, xã còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho hàng trăm hộ dân vay vốn phát triển kinh tế, hiện tổng dư nợ trên địa bàn xã hơn 100 tỷ đồng.

Từ năm 2017 đến nay, đã có hàng chục hộ trên địa bàn xã Phổng Lái tình nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo; những tấm gương tự nguyện là động lực cho những hộ nghèo khác trong xã nỗ lực vươn lên và làm theo. Tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước đang dần được xóa bỏ, nhiều mô hình kinh tế giảm nghèo bền vững được nhân rộng. Phổng Lái phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2% và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Trung Hiếu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chuyen-tu-nguyen-xin-ra-khoi-ho-ngheo-o-phong-lai-49250