'Chuyện người con gái Nam Xương' vào đề thi môn Ngữ văn

Sáng 6/6, hơn 15 nghìn thí sinh (TS) Quảng Ngãi làm bài thi môn thi môn đầu tiên - Ngữ văn trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025. Phần nghị luận văn học là tác phẩm 'Chuyện người con gái Nam Xương' của nhà văn Nguyễn Dữ.

* Tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi), sau khi kết thúc môn Ngữ Văn, nhiều TS bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Đa số TS cho biết, đề thi môn Ngữ văn không quá khó, nằm trong chương trình ôn tập.

Đề thi môn Ngữ Văn.

Đề thi môn Ngữ Văn.

Phần nghị luận xã hội (2 điểm) bàn về tinh thần vượt khó trong học tập. Em Nguyễn Thị Anh Thư, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo cho rằng, đây là chủ đề không mới, gần gũi và rất có ý nghĩa với học sinh. Các bạn học sinh cần có ý chí, nỗ lực trong học tập để đạt những gì mình mong muốn. Với phần nghị luận văn học, tuy có chút bất ngờ vì đề thi ra phần truyện ngắn, nhưng em vẫn hoàn thành tốt bài thi.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi).

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi).

Phần nghị luận văn học (5 điểm) rơi vào tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” của nhà văn Nguyễn Dữ, nằm trong chương trình học kỳ 1, môn Ngữ văn lớp 9. Em Phan Lê Hoàng Mỹ, học sinh Trường THCS Nguyễn Nghiêm cho biết, đề thi sát với nội dung ôn tập, không nằm ngoài kiến thức trọng tâm. Em đã ôn tập rất kỹ và tự tin hoàn thành 80 - 90% đề thi.

Thí sinh kết thúc môn thi Ngữ Văn.

Thí sinh kết thúc môn thi Ngữ Văn.

* Tại Hội đồng coi thi Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, các thí sinh phấn khởi hoàn thành môn thi đầu tiên. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn Ngữ văn năm nay không khó nhưng khá bất ngờ vì phần làm văn tiếp tục có một tác phẩm truyện ngắn được chọn.

Thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT số 1 Tư Nghĩa phấn khởi hoàn thành môn thi đầu tiên.

Thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT số 1 Tư Nghĩa phấn khởi hoàn thành môn thi đầu tiên.

Một số TS cho rằng, kỳ thi năm ngoái, phần làm văn đã ra một tác phẩm truyện ngắn nên nhiều bạn nghĩ năm nay đề sẽ cho phân tích thơ. Tuy vậy, đề thi không quá khó. Đặc biệt, em thích nhất đoạn văn nghị luận (2 điểm) nói về tinh thần vượt khó trong học tập. “Nhiều học sinh có tinh thần vượt khó vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Bản thân em cũng rèn luyện cho mình ý chí, nghị lực để vươn tới ước mơ”, Thắng thổ lộ.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong buổi thi đầu tiên tại Hội đồng coi thi Trường THPT số 1 Tư Nghĩa.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong buổi thi đầu tiên tại Hội đồng coi thi Trường THPT số 1 Tư Nghĩa.

Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng nhiều phụ huynh vẫn chờ đợi trong suốt thời gian các sĩ tử tham gia kỳ thi. Đây là đợt thứ hai ông Hà Văn Kết (85 tuổi), thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) đưa người thân đi thi. Lần trước, cách đây gần 40 năm, ông đưa con trai của mình tới đây thi. Lần này, ông Kết đưa cháu nội đi thi. Dẫu thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng ông vẫn ở lại ngoài cổng trường để chờ cháu nội. “Tôi nghĩ, mình ở lại thì cháu sẽ yên tâm làm bài. Sau khi hoàn thành buổi thi, cháu sẽ phấn khởi vì có người chờ đợi, và sẵn sàng sẻ chia cùng mình”, ông Kết thổ lộ.

*Tại Hội đồng coi thi Trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh), nhiều thí sinh rời phòng thi với gương mặt rạng rỡ. Em Phạm Võ Châu Sa, học sinh Trường THCS Tịnh Hiệp cho rằng, đề vừa sức, em tự tin hoàn thành khoảng 90% đề thi.

“Ở phần làm văn 7 điểm, trong đó có nội dung viết đoạn văn, trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của tinh thần vượt khó trong học tập; trình bày cảm nhận về vẻ đẹp đức hạnh của nhân vật Vũ Nương và nhận xét tình cảm, thái độ của nhà văn Nguyễn Dữ đối với nhân vật thể hiện trong đoạn trích của truyện Chuyện người con gái Nam Xương, em có thể đạt điểm tối đa vì ôn tập rất kỹ”, Sa chia sẻ.

Các thi sinh tại Hội đồng coi thi Trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh) chia sẻ về đề thi môn Ngữ Văn.

Các thi sinh tại Hội đồng coi thi Trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh) chia sẻ về đề thi môn Ngữ Văn.

Theo Sa, với đề này, nhiều bạn có thể đạt điểm khá nếu bám sát chương trình học, áp dụng tốt những kiến thức được thầy cô giáo truyền đạt; còn muốn có thêm điểm tối đa, cần chia sẻ thêm một số kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm trong cuộc sống. Hoàn thành tốt môn thi đầu tiên, em có động lực để làm tốt những môn thi còn lại.

Em Phạm Võ Châu Sa, học sinh Trường THCS Tịnh Hiệp cho rằng, đề vừa sức, em tự tin hoàn thành khoảng 90% đề thi.

Em Phạm Võ Châu Sa, học sinh Trường THCS Tịnh Hiệp cho rằng, đề vừa sức, em tự tin hoàn thành khoảng 90% đề thi.

Em Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, học sinh Trường THCS Tịnh Giang cho hay, khi vào phòng thi em khá tự tin vì đề thi vừa sức. Em có thể làm được từ 7 - 8 điểm. Phần làm văn đã quá quen thuộc với học sinh. Phần đọc hiểu có sự phân hóa học sinh rõ nét, phù hợp với những học sinh khá, giỏi.

* Tại Hội đồng coi thi Trường THPT Phạm Văn Đồng (Mộ Đức), buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, nghiêm túc. Dù trong tiết trời nắng nóng, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng đợi con em hoàn thành bài thi.

Kết thúc 120 phút làm bài thi, nhiều TS rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, phấn khởi. Các TS nhận xét đề thi môn Ngữ văn năm nay vừa sức, nằm trong chương trình ôn tập nhưng đa phần đều bất ngờ vì phần làm văn lại không ra thơ mà lại là truyện ngắn.

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Phạm Văn Đồng (Mộ Đức) trao đổi bài sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Phạm Văn Đồng (Mộ Đức) trao đổi bài sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

Thí sinh Trương Thị Ý Chi, học sinh Trường THCS Đức Phong bày tỏ, đề thi Ngữ Văn năm nay không quá khó, gần gũi với học sinh. Em ôn tập rất kỹ những bài thơ trong chương trình học nhưng năm nay phần làm văn lại tiếp tục ra truyện ngắn. Dù có hơi bất ngờ nhưng tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” rất hay, dễ phân tích nên em làm bài khá ổn. Em tự tin môn Ngữ văn sẽ làm trên 7 điểm.

Với TS Nguyễn Quốc Khoa, học sinh Trường THCS Minh Thạnh, xã Đức Minh cho biết, dù môn Ngữ văn không phải là thế mạnh của em nhưng đề thi năm nay khá vừa sức, nằm trong chương trình ôn tập. Em học trung bình khá môn Ngữ văn nhưng với đề thi này, em vẫn hy vọng mình có thể làm trên 6 điểm.

Thực hiện: A.KIỀU - TR.PHƯƠNG - TH.HẬU - H.THU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/giao-duc/tuyen-sinh/202406/chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong-vao-de-thi-mon-ngu-van-3a21c2b/