CHUYỆN HÀ THÀNH: Cho thuê vỉa hè, lòng đường

Hàng trăm tuyến phố ở Hà Nội có thể sắp cho thuê lòng đường và vỉa hè với giá cao nhất lên tới hàng trăm ngàn đồng mỗi mét vuông trong 1 tháng.

Tổ soạn thảo gồm đại diện của 11 sở, ngành và 4 quận, huyện do Sở Xây dựng là cơ quan thường trực vừa có tờ trình gửi UBND TP Hà Nội về việc ban hành Đề án quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố. Theo đó, tổ soạn thảo đề xuất thu phí đối với lòng đường để trông xe và vỉa hè phố được sử dụng để kinh doanh.

Phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ ô tô có mức đề xuất cao nhất là 240.000 đồng/m2/tháng tại các tuyến phố cần hạn chế thuộc quận Hoàn Kiếm, trong khi mức thấp nhất là 20.000 đồng/m2/tháng trên các tuyến phố ở thị xã Sơn Tây và các huyện. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ xe máy, xe đạp tại các tuyến phố hạn chế ở quận Hoàn Kiếm cũng có mức đề xuất cao nhất với giá 135.000 đồng/m2/tháng, thấp nhất là 20.000 đồng/m2/tháng ở thị xã Sơn Tây và các huyện.

Việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để kinh doanh tại các tuyến phố chính của 4 quận lõi của TP Hà Nội là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng; các tuyến phố văn hóa ẩm thực, chợ đêm, có mức phí 45.000 đồng/m2/tháng. Các tuyến phố chính của 8 quận còn lại có mức phí 40.000 đồng/m2/tháng; những tuyến phố khác và phố thuộc thị xã Sơn Tây là 25.000 đồng/m2/tháng, các huyện là 20.000 đồng/m2/tháng.

Tổ soạn thảo đề xuất trước mắt thực hiện thí điểm thu phí vỉa hè, lòng đường tại quận Hoàn Kiếm. Sau khi tổng kết, đánh giá kết quả bước đầu, Hà Nội sẽ tiếp tục xem xét thực hiện việc thu phí tại khu vực đô thị thuộc của các quận, huyện.

Vấn đề thu phí lòng đường, vỉa hè đã được đặt ra từ rất lâu tại TP Hà Nội. Bởi dù có thu phí hay không thì lòng đường, vỉa đều đã bị người dân lấn chiếm để kinh doanh, thậm chí có những tuyến phố hết cả phần vỉa hè cho người đi bộ và lòng đường cho giao thông. Tình trạng lộn xộn này vừa tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn vừa làm mất mỹ quan, trật tự đô thị ở thủ đô.

Thành phố đã thực hiện nhiều chiến dịch ra quân nhằm lập lại trật tự đô thị để trả lại lòng đường cho người tham gia giao thông và vỉa hè cho người đi bộ. Song những chiến dịch này chẳng khác nào "bắt cóc bỏ đĩa", sau một thời gian ra quân thì đâu lại vào đó.

Chính vì thế, TP Hà Nội đặt vấn đề tiến hành thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh nhằm có thể quản lý tốt hơn vừa thu được một khoản đáng kể cho ngân sách. Hoàn Kiếm cũng là quận duy nhất được cho thí điểm thuê lòng đường, vỉa hè từ năm 2021 theo chủ trương của thành phố.

Tất nhiên, còn nhiều ý kiến khác nhau về việc cho thuê lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cho thuê là giải pháp khả thi, phù hợp nhất trong điều kiện, bối cảnh hiện nay. Vấn đề đặt ra là cho thuê nhưng phải quản lý, kiểm soát được, không để xảy ra tình trạng "té nước theo mưa", lấy lý do bỏ tiền ra thuê rồi nên mặc sức lấn chiếm, giành hết phần đường dành cho phương tiện giao thông và người đi bộ.

Phan Đăng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chuyen-ha-thanh-cho-thue-via-he-long-duong-196240704204219643.htm