Chuyên gia cảnh báo độc tố có thể tồn tại trong thịt hộp chế biến từ lợn nhiễm bệnh

Việc phát hiện 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đang khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại liệu việc dùng các sản phẩm làm từ nguồn nguyên liệu này có gây hại cho sức khỏe.

Trước thông tin về việc đưa nguồn nguyên liệu là lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào sản xuất đồ đóng hộp, trao đổi với Báo Xây Dựng, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: Việc làm này rất nguy hiểm. Trước hết quá trình di chuyển, lưu trữ lợn mắc bệnh chính là nguồn gây lan tràn bệnh dịch ra cộng đồng, sẽ lây bệnh sang đàn lợn khỏe. Bên cạnh đó, Luật An toàn thực phẩm có quy định cấm sử dụng các loại động vật mắc bệnh đưa vào làm thực phẩm. Bởi cho dù, được chế biến ở nhiệt độ cao thì độc tố cũng không bị phân hủy và có thể gây nhiễm độc cho người sử dụng.

Phát hiện lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào làm nguyên liệu chế biến đồ hộp (ảnh minh họa).

Phát hiện lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào làm nguyên liệu chế biến đồ hộp (ảnh minh họa).

Cùng quan điểm một bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng cho rằng mối nguy lớn nhất có thể nằm ở các độc tố bền nhiệt. Dù quy trình sản xuất đồ hộp, pate thường gia nhiệt ở 100 độ C, nhiệt độ này không thể phá hủy hoàn toàn các độc tố như histamine, endotoxin hay mycotoxin sinh ra từ thịt ôi thiu, lợn chết.

Người tiêu dùng ăn phải các chế phẩm có chứa độc tố có thể đối mặt nguy cơ ngộ độc cấp tính với triệu chứng nôn mửa dữ dội, đau bụng, tụt huyết áp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốc nhiễm độc, suy đa tạng. Việc dung nạp lượng nhỏ độc tố trong thời gian dài còn âm thầm gây tổn thương gan, thận. Đáng lo ngại, thành phẩm chứa độc tố thường không biểu hiện dấu hiệu bất thường về màu sắc hay mùi vị để nhận biết bằng mắt thường.

"Nếu có các dấu hiệu bất thường, người dùng các sản phẩm có nghi ngờ làm từ nguồn lợn bệnh nên chủ động thăm khám", ông Thịnh cho hay.

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, với những trường hợp vi phạm này phải được xử lý nghiêm khắc, răn đe, đồng thời, người tiêu dùng cần tẩy chay những đơn vị sản xuất sản phẩm vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Được biết, mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại TP Hải Phòng.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Kiểm tra kho của Halong Canfoco, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt heo nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

Bệnh dịch tả Châu Phi có thể lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loài lợn, mọi lứa tuổi của lợn và tỉ lệ chết gần như 100% với lợn nhiễm bệnh. Virus gây bệnh dịch tả lợn có trong máu, cơ quan, dịch bài tiết từ lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Virus dịch tả lợn có sức đề kháng cao, có khả năng chịu được nhiệt độ thấp, trong thịt lợn sống hoặc ở nhiệt độ không cao virus có thể tồn tại được 3-6 tháng, virus bị chết ở 70 độ C. Chính vì sức đề kháng của virus này cao nên khả năng lây lan trên phạm vi rộng và kéo dài dịch tả lợn.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người, nhưng lợn mắc bệnh dịch này có nguy cơ cao mắc các bệnh khác như tai xanh, cúm, thương hàn... Những bệnh như tai xanh, cúm, thương hàn... mới gây nguy hiểm cho con người, gây ra rối loạn tiêu hóa khi người ăn phải tiết canh hay thịt lợn bệnh chưa được nấu chín.

Đặc biệt khi bị bệnh tai xanh, vi khuẩn liên cầu trú ngụ trong miệng, mũi của lợn sẽ phát triển, nếu người có vết thương hở tiếp xúc với lợn sẽ bị vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh. Khi bị nhiễm khuẩn người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, xuất huyết một số nơi trên cơ thể, ngoài ra có một số trường hợp xuất hiện các triệu chứng nhiễm độc đường tiêu hóa, nặng hơn có thể bị viêm màng não.

Vũ Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/chuyen-gia-canh-bao-doc-to-co-the-ton-tai-trong-thit-hop-che-bien-tu-lon-nhiem-benh-192260108152518577.htm