Chuyển đổi xanh là chiến lược đảm bảo an ninh kinh tế
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, chuyển đổi xanh đòi hỏi một tư duy hành động mới, kiến tạo nên một hệ sinh thái bền vững bằng các giải pháp tổng thể, liên ngành thay vì chỉ dựa vào những dự án đơn lẻ.
Sáng 31-7, tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM) đã diễn ra diễn đàn “Chuyển đổi xanh và Ngày hội Tái chế 2025”. Diễn đàn do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức.
Sự kiện quy tụ gần 500 đại biểu là đại diện các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, viện - trường và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Tại diễn đàn, các chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức đã cùng trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn “Chuyển đổi xanh và Ngày hội Tái chế 2025”. Ảnh: TÚ UYÊN
TP.HCM là biểu tượng của phát triển xanh, bền vững
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào mục tiêu đưa TP.HCM vào nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tham quan các gian hàng tại diễn đàn. Ảnh: TÚ UYÊN
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, TP đang đối mặt với một “bối cảnh mới”. Trong đó, khái niệm phát triển được định hình lại bởi bốn yếu tố: Tác động của biến đổi khí hậu; Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình theo tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị); Sự cạnh tranh địa chính trị, kinh tế; và áp lực liên kết vùng do mở rộng đô thị.
“Trong bối cảnh này, chuyển đổi xanh không còn đơn thuần là bảo vệ môi trường mà đã trở thành chiến lược bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và duy trì vị thế đầu tàu của TP.HCM” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng chuyển đổi xanh đòi hỏi một tư duy hành động mới, kiến tạo nên một hệ sinh thái bền vững bằng các giải pháp tổng thể, liên ngành thay vì chỉ dựa vào những dự án đơn lẻ.
Về hạ tầng, TP.HCM định hướng xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh với tuyến Metro số 1 là “xương sống”, kết nối các phương thức như xe buýt điện, đường thủy và phương tiện cá nhân không phát thải.
Về công nghiệp, TP.HCM sẽ ưu tiên thu hút vốn FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; từng bước chuyển đổi các khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, sinh thái, số hóa. Điều này gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến các nhà đầu tư toàn cầu về việc TP.HCM sẵn sàng đón đầu các tiêu chuẩn sản xuất bền vững.
Để hiện thực hóa chiến lược, lãnh đạo TP chỉ ra bốn định hướng then chốt: Thể chế đi trước một bước bằng chính sách đột phá; Khoa học công nghệ là động lực dẫn dắt; Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong xem tiêu chuẩn xanh là cơ hội; và người dân là nền tảng với lối sống tiêu dùng bền vững.
“Đây là thời điểm để TP.HCM tái cấu trúc chiến lược phát triển, lấy chất lượng môi trường và bền vững làm thước đo thịnh vượng. Hành trình này đòi hỏi sự đồng lòng của toàn xã hội từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân” - ông Nguyễn văn Được khẳng định.
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kêu gọi cộng đồng cùng hành động, biến thách thức thành cơ hội để xây dựng TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế hàng đầu mà còn là biểu tượng của phát triển xanh, bền vững.
Nâng cao khả năng tiếp cận tài chính xanh cho các doanh nghiệp
Tại diễn đàn, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhận định chuyển đổi xanh không chỉ là xu thế của thời đại, mà là đòi hỏi sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường sống.

Ông Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TÚ UYÊN
Trong đó, doanh nghiệp tư nhân chính là lực lượng tiên phong và là trụ cột trung tâm của đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.
Để doanh nghiệp có thể đi nhanh, đi xa và đi bền vững trong kỷ nguyên mới, thì cơ chế, chính sách phát triển phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước chính là nền tảng hỗ trợ không thể thiếu.
Theo ông Đạt, việc xanh hóa, số hóa mô hình sản xuất không chỉ giúp doanh nghiệp giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng mà còn mở ra cơ hội thâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc.
Ông Đạt cho biết, hai nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị là Nghị quyết 57 về phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân chính là những đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp.
"Trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đổi mới tư duy, khẩn trương hành động, nâng cao nhận thức thực hiện chuyển đổi xanh.
Đảng và Nhà nước tiếp tục nghiên cứu ban hành các chủ trương, chính sách nhằm tháo gỡ những nút thắt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính xanh cho các doanh nghiệp. Thúc đẩy phản biện chính sách từ thực tiễn doanh nghiệp, đề xuất kịp thời cơ chế, giải pháp đột phá.
Các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn trong đó cần tính đến các tác động của các quy định, tiêu chuẩn, quy định môi trường của các sản phẩm. Đầu tư đổi mới công nghệ đồng bộ và hiện đại để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của các sản phẩm"- ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.
Song song với diễn đàn là hoạt động của ngày hội Tái chế, nơi trưng bày các sản phẩm, mô hình, sáng kiến tái chế, tái sử dụng và thân thiện với môi trường, tạo cơ hội kết nối cho doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cộng đồng.
Nguồn PLO: https://plo.vn/chuyen-doi-xanh-la-chien-luoc-dam-bao-an-ninh-kinh-te-post863257.html