Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội thúc đẩy kết nối nghị viện, mở rộng hợp tác Việt Nam - Châu Phi

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Senegal, Morocco và Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ mở ra dấu mốc mới trong hợp tác thực chất, kết nối liên lục địa và lan tỏa thông điệp đối ngoại nghị viện chủ động, trách nhiệm của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân

Từ 22-30/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Senegal, Vương quốc Morocco, tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 của Liên minh Nghị viện Thế giới và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ. Các chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Morocco Rachid Talbi Alami và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Senegal El Malick Ndiaye.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng, là dịp để Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm với hoạt động chung của IPU, thúc đẩy quan hệ hợp tác IPU - Liên hợp quốc, thể hiện vai trò của Quốc hội Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt tới Morocco sau 6 năm, đúng vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026; đồng thời là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt tới Senegal kể từ năm 1973. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra dấu mốc hợp tác mới tại khu vực Châu Phi.

Chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội cũng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Từ 22-30/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Senegal, Vương quốc Morocco, tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 của Liên minh Nghị viện Thế giới

Từ 22-30/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Senegal, Vương quốc Morocco, tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 của Liên minh Nghị viện Thế giới

Tăng cường hợp tác nhiều mặt với các quốc gia Châu Phi

Việt Nam và Senegal thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1969; quan hệ hai nước được duy trì tốt đẹp, hợp tác hiệu quả tại Liên Hợp Quốc, Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie) và Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Trao đổi thương mại giữa hai nước tiến triển tích cực trong thời gian gần đây, năm 2024 đạt 81,16 triệu USD; 4 tháng đầu năm 2025 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 43,3 triệu USD, tương đương cả năm 2024.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 1997-2005, Việt Nam đã cử hơn 100 lượt chuyên gia, kỹ thuật viên nông nghiệp sang làm việc tại Senegal theo Chương trình hợp tác nông nghiệp 3 bên do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) tài trợ, được FAO và phía Senegal đánh giá cao.

Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Senegal có khoảng hơn 2.000 người, cộng đồng có lịch sử lâu đời, gắn kết chặt chẽ và luôn hướng về Tổ quốc.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, chủ yếu được thực hiện thông qua các cơ chế đa phương như IPU, APF. Cả Việt Nam và Senegal đều là thành viên tích cực, đóng góp vào các hoạt động của tổ chức.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) diễn ra hồi tháng 1/2025 ở Cần Thơ, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Senegal Ismaila Diallo đã tham dự. Tại các Hội nghị đa phương do Quốc hội Việt Nam tổ chức (Hội nghị Ủy ban Giáo dục, Truyền thông, Văn hóa và Mạng lưới nữ nghị sĩ của APF năm 2019 và một số Hội nghị APF; Đại hội đồng IPU-132 năm 2015...), Quốc hội Senegal đều cử Đoàn tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi El Alami tại cuộc gặp vào tháng 1/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi El Alami tại cuộc gặp vào tháng 1/2025

Việt Nam và Morocco thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1961 và đạt được nhiều thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là từ 2004 đến nay. Việt Nam mở Đại sứ quán tại Rabat năm 2005 và bổ nhiệm Lãnh sự danh dự tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2021.

Hợp tác giữa hai bên tập trung vào lĩnh vực thương mại với kim ngạch song phương tăng đều hằng năm (13-14%/năm), từ 169,2 triệu USD năm 2017 lên trên 300 triệu USD năm 2024, trong đó Việt Nam xuất khẩu trên 290 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng điện tử, cà phê, hạt tiêu, dệt may, vải, sợi các loại..; và nhập khẩu thức ăn gia súc, phân bón...

Cả Việt Nam và Morocco đều đã thành lập Hội hữu nghị tại mỗi nước; thành phố Đà Nẵng và thành phố Tangier đã ký Thỏa thuận hợp tác tháng 3/2019. Từ năm 2011, mỗi năm Morocco cấp cho Việt Nam khoảng 10 học bổng đào tạo ngôn ngữ tiếng Ả-rập ở các bậc đại học, thạc sĩ và nghiên cứu sinh.

Cộng đồng người Việt tại Morocco được hình thành từ những năm 1940, đến nay có khoảng 300-400 người với thành phần chủ yếu là gia đình của các cựu binh Marocco đã tham gia ủng hộ cuộc kháng chiến chống Pháp của Nhân dân Việt Nam trước năm 1954, bên cạnh đó là một số lao động, sinh viên du học...

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam - Morocco phát triển tốt đẹp cả trên bình diện song phương và đa phương.

Về song phương, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Morocco đã ký Thỏa thuận hợp tác làm cơ sở cho hai bên triển khai các hoạt động hợp tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Morocco Habib El Malki (tháng 12/2017).

Hai bên thường xuyên trao đổi duy trì tiếp xúc cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm chính thức Morocco (tháng 3/2019). Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami thăm Việt Nam nhân dịp tham dự Hội nghị Ban chấp hành APF tại Cần Thơ (tháng 1/2025). Hai bên cũng trao đổi các đoàn cấp Ủy ban, cơ quan tham mưu, giúp việc nghị viện (Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Ban Công tác đại biểu thăm Morocco năm 2024; Tổng Thư ký Hạ viện Morocco thăm Việt Nam tháng 6/2024).

Quốc hội khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Morocco gồm 8 đại biểu Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, làm Chủ tịch nhóm. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Morocco - Việt Nam của Hạ viện Morocco gồm 8 thành viên do bà Lubna Srhiri, nghị sĩ Casablanca làm Chủ tịch Nhóm.

Trên bình diện đa phương, Quốc hội hai bên duy trì tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn như IPU, APF. Với sự ủng hộ tích cực của Quốc hội Việt Nam - Chủ tịch Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) 2020, Quốc hội Morocco đã chính thức được kết nạp là Quan sát viên AIPA (tháng 9/2020).

Tại Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), Phân ban Việt Nam và Phân ban Morocco có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, đóng góp rất tích cực đối với hoạt động của APF.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

Triển vọng hợp tác tại thị trường hơn tỷ dân

Cả Senegal và Morocco đều là những quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động bậc nhất tại Châu Phi. Trong đó, Senegal nằm ở Tây phi, bên bờ Đại Tây Dương, là “cửa ngõ” vào Cộng đồng Kinh tế Tây Phi. Thủ đô Dakar của Senegal là điểm cuối của nhiều tuyến hàng hải và hàng không xuyên Đại Tây Dương, nối liền Châu Phi - Châu Âu - Mỹ Latinh.

Morocco nằm ở Bắc Phi, tiếp giáp biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, là quốc gia gần châu Âu nhất, đồng thời là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do với EU, Mỹ, Liên minh châu Phi.

Vì thế cả Senegan và Morocco đều là “cửa ngõ” lý tưởng để hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Tây Phi, Bắc Phi, EU cũng như cơ hội tiếp cận thị trường toàn lục địa Châu Phi với hơn 1 tỷ dân.

Ngược lại, Việt Nam hiện là thành viên tích cực của ASEAN - một khu vực năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và ngày càng thu hút sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Việt Nam hoàn toàn có thể là cầu nối giúp Senegal và Morocco tiếp cận thị trường ASEAN.

Chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Senegal và Morocco, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, điều này thể hiện rõ đường lối đối ngoại nhất quán và chủ trương ưu tiên của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước châu Phi, trong đó có Morocco và Senegal.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra một dấu mốc mới, với những triển vọng hợp tác mới khởi đầu cho giai đoạn phát triển sâu rộng hơn nữa trong quan hệ giữa Việt Nam với Senegal, Marocco nói riêng cũng như với toàn châu Phi nói chung.

Bên cạnh việc củng cố quan hệ chính trị tốt đẹp; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị; nội dung trọng tâm là tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Morocco và Quốc hội Senegal, tạo khuôn khổ pháp lý để Chính phủ, doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác.

Do đó chuyến thăm do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu cũng hướng đến việc thúc đẩy hợp tác thực chất nhiều mặt với Morocco, Senegal nói riêng và châu Phi nói chung trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, vì lợi ích thiết thực và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Phiên thảo luận chung IPU 150

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Phiên thảo luận chung IPU 150

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ

Việt Nam - Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1971. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên hiệp quốc, Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực (SDP) ASEAN - Thụy Sĩ, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (Francophonie). Tháng 01/2025, trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos 55 và thăm Thụy Sĩ, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam ở Châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 811 triệu USD. Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu và đứng thứ 21/149 các quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 214 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 2,02 tỷ USD. Từ năm 2012, hai bên đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) .

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia nằm trong danh sách đối tác ưu tiên hợp tác và viện trợ không hoàn lại của Thụy Sĩ.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, văn hóa-du lịch giữa Việt Nam và Thụy Sĩ có nhiều tiềm năng và dư địa để thúc đẩy.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ hiện có khoảng 10.000 người, sinh sống tại 26 bang. Nhìn chung, bà con có đời sống ổn định, chấp hành nghiêm túc pháp luật sở tại, đoàn kết, có tinh thần hướng về quê hương, đất nước và đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thụy Sĩ.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước được duy trì tốt đẹp, với dấu mốc nổi bật gần nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng quốc gia (Hạ viện) Martin Candinas vào tháng 6/2023, theo đó, hai bên khẳng định nỗ lực hết sức đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, đem lại lợi ích cho Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên thường xuyên tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF); nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước triển khai nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thụy Sĩ tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ; tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ trong các lĩnh vực mà Thụy Sĩ có lợi thế và Việt Nam có nhu cầu phát triển như tài chính-ngân hàng, chuyển đối số, đổi mới sáng tạo, cơ khí chính xác, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, chuyển đối số, chuyển đổi xanh…; thúc đẩy đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA; khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, tăng cường kết nối Thụy Sĩ với ASEAN; nhấn mạnh những nội dung hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và lưỡng viện Thụy Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận chung IPU-150

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận chung IPU-150

Thể hiện trách nhiệm và vai trò của Quốc hội Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu

Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới là cơ chế của IPU trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp quốc, là dịp để các nhà lãnh đạo Nghị viện đóng góp vào các chương trình nghị sự của Liên hiệp quốc. Hội nghị được tổ chức định kỳ 5 năm/lần, bao gồm phiên toàn thể, các cuộc thảo luận nhóm, trao đổi bàn tròn và trình bày các báo cáo quan trọng.

Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 là một sự kiện hết sức quan trọng của ngoại giao nghị viện. Hội nghị lần này được tổ chức tại Thụy Sĩ với sự tham gia của Nghị viện gần 120 nước, trong đó có gần 100 Chủ tịch Nghị viện và Quốc hội tham dự.

Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tập trung vào chủ đề "Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân", tiếp nối chủ đề của Đại hội đồng IPU lần thứ 150, hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển xã hội diễn ra vào tháng 11/2025 tại Qatar.

Kể từ khi trở thành thành viên của IPU từ năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia và đóng góp tích cực có trách nhiệm, cùng nghị viện các nước chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, luật pháp; không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế, mà còn đảm bảo phát triển bền vững, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, luôn lấy người dân làm trung tâm của quá trình xây dựng chính sách.

Tháng 4/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của IPU tại Uzbekistan. Trong các kỳ họp của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, Việt Nam luôn tham dự ở cấp Chủ tịch Quốc hội (các năm 2000, 2005, 2015, 2020 và 2021) và Phó Chủ tịch Quốc hội (năm 2010).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đôn Tuấn Phong

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đôn Tuấn Phong

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đôn Tuấn Phong chia sẻ, việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 ở cấp cao nhất thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương; khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện quốc tế; nhấn mạnh những đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam đối với các hoạt động của IPU và Liên hiệp quốc thông qua tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế; thể hiện trách nhiệm và vai trò của cơ quan lập pháp Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu.

Chuyến tham dự cũng góp phần mở rộng quan hệ, xây dựng mạng lưới hợp tác nghị viện, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cho các ưu tiên của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và giám sát chính sách.

Qua đó, thể hiện nỗ lực không ngừng của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bền vững, công bằng, thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Dự kiến trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể của Hội nghị, tiến hành các cuộc gặp song phương với Chủ tịch và Tổng thư ký của Liên minh Nghị viện thế giới và Chủ tịch Nghị viện, Chủ tịch Quốc hội của nhiều nước để thúc đẩy quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác nghị viện.

Dự kiến trong phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ truyền tải thông điệp về đường lối, chính sách của Việt Nam, nhất là đường lối hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững trên toàn thế giới; đánh giá tình hình thế giới hiện nay và yêu cầu phải thúc đẩy hợp tác đa phương. “Trong đó nghị viện các nước với tư cách là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, tiếng nói nguyện vọng của cử tri và nhân dân, có vai trò rất quan trọng trong việc giám sát và hoạch định các chính sách ở tầm quốc gia và cả ở tầm toàn cầu thì phải chung tay hợp tác để thúc đẩy các biện pháp đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới, đảm bảo pháp quyền được thực hiện ở cả tầm quốc gia lẫn tầm quốc tế, trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp mà chủ đề nêu là hỗn loạn. Tôi tin rằng thông điệp này của Chủ tịch Quốc hội sẽ được bạn bè quốc tế đồng tình, ủng hộ trong bối cảnh hiện nay”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đôn Tuấn Phong chia sẻ.

Trên 50 hoạt động song phương và đa phương thiết thực tại 3 nước

Dự kiến trong khuôn khổ các chuyến thăm và làm việc, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn sẽ thực hiện khoảng hơn 50 hoạt động song phương và đa phương tại 3 nước. Qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao và mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân với các nước; đồng thời tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, tại cả ba quốc gia, chúng ta sẽ phối hợp tổ chức các Diễn đàn doanh nghiệp và Tọa đàm chính sách nhằm tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trên cơ sở lợi ích chung và tiềm năng sẵn có của mỗi bên. Cụ thể, tại Senegal, hai bên sẽ trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và quản lý nguồn nước xuyên biên giới - những lĩnh vực mà cả hai nước đều có nhu cầu và tiềm năng hợp tác sâu rộng. Tại Morocco, trọng tâm sẽ là thúc đẩy hợp tác du lịch, mở rộng kết nối kinh tế và thương mại. Trong khi đó, tại Thụy Sĩ, Đoàn sẽ tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm về phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cũng như chia sẻ chính sách và thực tiễn trong quản lý, ứng phó với biến đổi khí hậu – những lĩnh vực Việt Nam đang đặc biệt quan tâm.

Tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến công tác với những hoạt động thiết thực của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác sẽ đem lại nhiều kết quả cụ thể, tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất hơn nữa giữa Việt Nam với các nước trong thời gian tới; đồng thời để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trong giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu.

Dương Dung

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=95079