Chương trình khám, chữa bệnh và chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin
Ngày 08/10/2025, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Hội Gia đình Trẻ em và Người bại não Việt Nam (CPFAV) đã tổ chức chương trình nhân đạo 'Khám, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não' lần thứ hai trong năm 2025. Đây không chỉ là hoạt động y tế thông thường, mà còn là một hành trình sẻ chia đầy yêu thương, khẳng định cam kết dài hạn của Bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Đúng dịp Ngày Bại não Thế giới – lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin
Chương trình được tổ chức đúng dịp Ngày Bại não Thế giới 6/10, càng nhân lên giá trị tinh thần, khi không chỉ chăm sóc y tế, mà còn lan tỏa thông điệp đồng hành, tôn vinh nghị lực sống phi thường của trẻ bại não và sự bền bỉ của những gia đình “siêu nhân” phía sau các em.
Trong chương trình, 29 trẻ từ 4 đến 17 tuổi đã được cạo vôi răng, trám răng, nhổ răng, cấp phát thuốc và sản phẩm chăm sóc răng miệng miễn phí. Đáng quý hơn, nhiều gia đình đến từ các địa phương vùng sâu, vùng xa như M’Đrắk, Krông Bông, Ea H’leo… đã vượt hàng trăm cây số để đưa con em mình đến với chương trình – mang theo niềm tin, hy vọng và tình yêu thương vô bờ bến.

BSCK2. Võ Minh Thành phát biểu khai mạc chương trình.
Gieo yêu thương – Gặt niềm tin
Phát biểu tại chương trình, BS.CKII Võ Minh Thành – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ xúc động: “Chăm sóc sức khỏe cho trẻ bại não là một hành trình dài, đòi hỏi sự đồng hành bền bỉ của bệnh viện, gia đình và toàn xã hội. Chúng tôi luôn xác định công tác xã hội là một phần cốt lõi trong định hướng phát triển bền vững. Và mỗi chương trình như thế này không chỉ đơn thuần là y tế, mà còn là thông điệp nhân văn, sự sẻ chia và kết nối.”
Được tổ chức lần đầu vào năm 2023, chương trình đã nhanh chóng chứng minh giá trị thực tiễn và được cộng đồng đánh giá cao. Bước sang năm 2025, từ một hoạt động thường niên, Bệnh viện quyết định nâng tần suất lên hai lần/năm, nhằm tạo điều kiện cho trẻ được chăm sóc sức khỏe răng miệng định kỳ, liên tục và hiệu quả hơn.
Một phần trong chuỗi hành động nhân đạo đầy ý nghĩa
Đây là một trong những chương trình cộng đồng trọng điểm mà Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đang triển khai, bên cạnh: “Ươm mầm hạnh phúc” – hỗ trợ chi phí IVF cho các cặp vợ chồng khó khăn. “Phẫu thuật nụ cười” – phối hợp với Operation Smile, dự kiến tổ chức tháng 12/2025, phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị dị tật môi – vòm miệng. Các chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các bác sĩ đang điều trị răng cho các bé bại não.
Những thay đổi nhỏ, tạo nên điều phi thường
BS.CKII Nguyễn Thùy Phương – Trưởng đơn vị Răng Hàm Mặt, người trực tiếp đồng hành cùng các em nhỏ trong cả hai chương trình, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi chứng kiến rõ rệt sự thay đổi tích cực của các em sau mỗi lần tái khám – không chỉ về sức khỏe răng miệng, mà còn ở thái độ hợp tác, tinh thần vui vẻ hơn. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng từng phương pháp điều trị phù hợp nhất với mỗi hoàn cảnh, mỗi em nhỏ.”
Bà mẹ Trần Ngọc Ánh (huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) không giấu được xúc động: “Nhà tôi làm rẫy, đường xa vất vả, nhưng lần nào đến đây tôi cũng thấy xứng đáng. Con tôi được các bác sĩ yêu thương, điều trị tận tâm – bốn cái răng sâu được chữa, cháu ăn uống ngon miệng hơn, vui vẻ hơn. Tôi thật sự biết ơn.”

Đại diện Bệnh viện, đại diện Nhà tài trợ cùng các tình nguyện viên chụp hình lưu niệm cùng các gia đình tham gia chương trình.
Chắp cánh tương lai từ những điều tử tế
Trong mắt cộng đồng, các em có thể mang những thiệt thòi về thể chất. Nhưng với đội ngũ y bác sĩ và chính những người thân yêu của các em, các em là những đứa trẻ đặc biệt – trọn vẹn nghị lực, trọn vẹn yêu thương. Và mỗi bước tiến nhỏ trong hành trình ấy đều mang giá trị phi thường.
Chương trình khép lại, để lại trong lòng các gia đình, y bác sĩ và tình nguyện viên những cảm xúc lắng đọng. Đó không chỉ là một buổi khám chữa bệnh, mà là nơi kết nối lòng nhân ái, là lời khẳng định rằng: khi xã hội chung tay, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.