Chứng khoán tuần từ 24-28/6: Áp lực bán gia tăng mạnh khiến VN-Index giảm khá sâu

Thị trường chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 6 khá tiêu cực khi chỉ số VN-Index đã có những phiên giảm sâu cùng thanh khoản kém sôi động.

Thị trường chứng khoán trong nước đã không giữ được diễn biến giằng co của tuần trước đó, mà áp lực bán đã gia tăng mạnh khiến chỉ số VN-Index có tuần giảm khá sâu cùng thanh khoản kém sôi động. Thống kê giao dịch trên sàn HOSE tuần qua, chỉ số VN-Index có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm.

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần với mức giảm rất sâu, đi kèm với thanh khoản bùng nổ, khiến VN-Index mất mốc hỗ trợ 1.270 điểm, lùi xa mốc 1.300 điểm, đóng cửa sát mốc 1.250 điểm báo hiệu xu hướng bán hoàn toàn chiếm ưu thế. Sau 3 phiên giằng co giữa tuần, VN-Index chịu áp lực bán phiên cuối tuần, giảm khá mạnh và đưa chỉ số này đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 1.250 điểm.

Thị trường chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 6 khá tiêu cực khi chỉ số VN-Index đã có những phiên giảm sâu cùng thanh khoản kém sôi động

Thị trường chứng khoán tuần cuối cùng của tháng 6 khá tiêu cực khi chỉ số VN-Index đã có những phiên giảm sâu cùng thanh khoản kém sôi động

Ba phiên tích lũy đi ngang sau phiên giảm sâu chưa thể ngăn cản được áp lực bán, khi tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do thiết lập mức đỉnh lịch sử, vượt mốc 26.000 VND tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Áp lực bán vì thế tiếp tục dâng cao trong phiên giao dịch cuối tuần, khiến VN-Index có một tuần giao dịch tiêu cực.

Đóng cửa tuần giao dịch (ngày 24 - 28/6), chỉ số VN-Index giảm mạnh 36,7 điểm (-2,86%) so với phiên cuối tuần trước, xuống mức 1.245,32 điểm.

Áp lực bán gia tăng mạnh trong tuần cuối quý II, khiến chỉ số VN-Index có một tuần giảm điểm tương đối sâu. Thanh khoản thu hẹp so với tuần trước và xuất hiện một số phiên dòng tiền eo hẹp. Dù áp lực vẫn đè nặng lên tâm lý, song thị trường chứng khoán tuần mới sẽ có thêm cơ hội hồi phục khi nhờ sự hỗ trợ của thông tin vĩ mô tích cực.

Theo đó, trong tuần, các cổ phiếu của ngành chứng khoán có một tuần diễn biến tiêu cực với đa số các mã đều đóng cửa tuần trong sắc đỏ, điển hình như: SSI (-4,37%), VND (-0,93%), VCI (-4,36%), FTS (-8,78%), BSI (-9,77%), VIX (-6,29%), MBS (-10,37%), CTS (-9,72%), AGR (-9,98%), ORS (-9,35%), TVS (-11%)...

Bên cạnh đó, một số nhóm cổ phiếu khác cũng có sự giảm điểm mạnh như thép, tiêu biểu với NKG (-7,28%), HSG (-5,16%), HPG (-2,58%), TLH (-10,26%), VGS (-8,51%)... Nhóm cổ phiếu thủy sản cũng giao dịch tiêu cực với VHC (-5,01%), ANV (-5,15%), IDI (-6,25%), MPC (-4,23%)...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch trong sắc đỏ với: TCB (-4,69%), VPB (-4,85%), SSB (-12,42%), STB (-6,04%), MBB (-4,31%)... Ngoài ra, đa số cổ phiếu ngành công nghệ thông tin cũng có một tuần giao dịch giảm điểm, cụ thể là: FPT (-4,11%), CMG (-13,6%), ICT (-18,37%), ITD (-8,9%), ELC (-16,87%)...

Thanh khoản tính chung toàn thị trường chứng khoán tuần qua suy giảm. Tính tổng giá trị giao dịch bình quân phiên toàn thị trường không thay đổi nhiều so với tuần trước, đạt 25.030 tỷ đồng/phiên, giảm -5,2% so với tuần trước. Tuy nhiên, trên thực tế, biên độ thanh khoản trong từng phiên trong tuần rất lớn, nhất là về thanh khoản khớp lệnh. Theo đó, thị trường ghi nhận những phiên thanh khoản sàn HOSE rất cao như phiên đầu tuần với 31.700 tỷ đồng vào phiên đầu tuần, nhưng cũng có phiên về quanh mức 15.000 nghìn đồng

Khối ngoại tiếp tục có một tuần giao dịch tiêu cực với giá trị bán ròng lớn. Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên toàn thị trường đạt 4.447 tỷ đồng, giảm không lớn so với tuần trước.

Nhìn nhận lại thị trường chứng khoán những ngày qua, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT cho biết, trong tuần qua áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần (24/6) đã khiến chỉ số VN-Index giảm gần 2,2% xuống mức 1.254,1 điểm cùng thanh khoản tăng mạnh lên hơn 27.500 tỷ đồng.

Chỉ số VN-Index tiếp tục phục hồi lên mức 1.261,2 điểm trong phiên 26/6 nhờ lực kéo của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, tiêu biểu là mã GVR (+7%) khi các nhà đầu tư lạc quan về kết quả kinh doanh quý II/2024 của công ty với việc giá xuất khẩu cao su tăng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục cho thấy sự lưỡng lự trong ngày 27/6 khi chỉ số VN-Index giảm 0,2% xuống mức 1.259,1 và thanh khoản đã giảm khoảng 20% so với phiên giao dịch trước đó. Nhóm Bảo hiểm diễn biến tích cực với MIG (+6.7%), BVH (+2.8%) và BIC (+1.1%) đồng loạt tăng.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán trong nước tuần qua vẫn là tuần trũng về thông tin. Các yếu tố tác động lên thị trường không nhiều, mà chủ yếu là do tâm lý khiến sức ép bán gia tăng. Ngoại trừ một vài thông tin trong nước như tỷ giá tự do bật tăng, thì nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn tới thông tin FED điều hành lãi suất trong chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Mỹ.

Thị trường chứng khoán trong nước đã có một tuần chốt cuối cùng của quý II và 6 tháng đầu năm điều chỉnh khá mạnh. Các mốc kỹ thuật của chỉ số VN-Index đã không giữ được, nhất là mốc hỗ trợ quan trọng tại 1.250 điểm. Thanh khoản cũng đang cho thấy dòng tiền đang thận trọng để đợi chờ mạch thông tin rõ ràng hơn.

*Thông tin mang tính chất tham khảo

Ngọc Ngân

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chung-khoan-tuan-tu-24-286-ap-luc-ban-gia-tang-manh-khien-vn-index-giam-kha-sau-329210.html