Chứng khoán tăng 4 phiên liên tiếp

Áp lực chốt lời đã bắt đầu hiện diện trên thị trường và cản trở đà đi lên của VN-Index. Tuy vậy, chỉ số chính vẫn duy trì sắc xanh với phiên tăng thứ 4 liên tiếp.

 VN-Index tiến sát mốc 1.280 điểm. Ảnh: Việt Linh.

VN-Index tiến sát mốc 1.280 điểm. Ảnh: Việt Linh.

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, VN-Index bắt đầu ghi nhận một số rung lắc khi áp lực chốt lời quay trở lại trong bối cảnh chỉ số lên cao. Tình trạng này khiến bảng điện tử phân hóa rõ ràng hơn khi lượng mã điều chỉnh và giữ tham chiếu tăng trở lại.

Nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý nghi ngờ, phản ánh qua việc thanh khoản duy trì ở mức thấp. Trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch thậm chí giảm nhẹ so với hôm qua xuống còn 16.500 tỷ đồng.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,04 điểm (+0,24%) lên 1.279,89 điểm; HNX-Index tăng 0,45 điểm (+0,19%), UPCoM-Index tăng 0,36 điểm (+0,37%) lên 98,26 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 454 mã tăng (gồm 24 mã tăng trần), 826 mã giữ tham chiếu và 326 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 11 mã tăng, 4 mã đứng giá và 15 mã giảm. Dù số mã giảm chiếm ưu thế, chỉ số đại diện rổ vẫn tăng 0,39% lên 1.310 điểm do nhiều cổ phiếu trụ có biên độ tăng lớn.

Cổ phiếu FPT (+3,7%) tiếp tục dẫn dắt nhóm hỗ trợ chỉ số cùng LPB (+3,8%), PLX (+4,9%), GVR (+1,2%), VHM (+0,9%), REE (+2%), BID (+0,2%), PGV (+1,9%), VND (+2,5%) và MSN (+0,4%).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VCB (-0,6%) dẫn đầu nhóm rung trụ với POW (-2,3%), SAB (-0,8%), MWG (-0,6%), MBB (-0,4%), ACB (-0,4%), DSE (-3,9%), HPG (-0,2%), SIP (-1,6%) hay TMS (-3,3%).

 Rung lắc đã xuất hiện khi chỉ số kiểm định mốc 1.280 điểm. Ảnh: TradingView.

Rung lắc đã xuất hiện khi chỉ số kiểm định mốc 1.280 điểm. Ảnh: TradingView.

Ngoài tình trạng phân hóa, thị trường không chứng kiến diễn biến bất thường nào ở các nhóm ngành. Duy chỉ có nhóm công nghệ thông tin bùng nổ nhờ sự ảnh hưởng của cổ phiếu FPT. Các cổ phiếu cùng ngành như CTR (+0,5%), CMG (+2,5%), SGT (+3,2%), VTC (+5%).

Đáng chú ý, mã TV2 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 trở thành tâm điểm của phiên khi bị bán tháo dữ dội và giảm kịch biên độ xuống 43.450 đồng/đơn vị.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Bộ Công Thương vừa thông báo tới Công ty TNHH Điện lực Sông Hậu 2 về việc chấm dứt hợp đồng BOT của Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 với lý do đơn vị này vẫn chưa đảm bảo được nguồn vốn cho dự án.

Tại dự án này, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 và Sunway Construction (Malaysia) đã ký kết gói thầu phát triển với tổng giá trị khoảng 2,42 tỷ USD. Trong đó, giá trị hợp đồng của Tư vấn Xây dựng Điện 2 trong tổ hợp thầu trên ước tính khoảng 45%, tức 1,1 tỷ USD.

Khối ngoại vừa trải qua một trong những phiên giao dịch ảm đạm nhất trong nhiều tháng qua, quy mô giao dịch chỉ khoảng 2.375 tỷ đồng. Trong đó, quy mô bán ròng neo ở mức 546 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu "họ Vin" là VRE và VHM lần lượt dẫn đầu danh mục bán ròng với giá trị 111 tỷ đồng và 91 tỷ đồng, kế đó là MWG (-53 tỷ đồng), HPG (-47 tỷ đồng).

Ở chiều mua vào, nhà đầu tư nước ngoài chỉ giải ngân nhẹ vào một số mã như NLG (+29 tỷ đồng), PVS (+17 tỷ đồng), HDB (+17 tỷ đồng).

Minh Khánh

Nguồn Znews: https://znews.vn/chung-khoan-tang-4-phien-lien-tiep-post1484548.html