Chứng khoán 4/7: Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bất ngờ giảm sàn sau khi Đại hội cổ đông họp bất thành

Trong phiên hôm nay, mặc dù thị trường ghi nhận tăng điểm, thế nhưng cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai vẫn 'cắm đầu' giảm điểm, dư bán sàn 56.000 đơn vị. Trước đó, trong buổi sáng ngày 30/6/2024, ĐHĐCĐ thường niên của Quốc Cường Gia Lai đã được tổ chức nhưng không thành công.

Sau 2 phiên tăng điểm theo đà tăng của thị trường, trong phiên hôm nay, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đột ngột giảm sàn xuống 12.600 đồng/cp, dư bán sàn 56.000 đơn vị, với hơn 2,5 triệu cổ phiếu được sang tay trong phiên. Trong đó, khối lượng bán chủ động là 1,5 triệu cổ phiếu, mua chủ động là gần 1 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong Quý 1/2024 QCG ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 39 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận ở 6 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chiếm tới 9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm hơn 3 tỷ đồng, trong khi đó chi phí bán hàng chỉ hơn 321 triệu đồng do doanh thu sụt giảm trong kỳ kinh doanh. Kết quả lãi sau thuế của QCG chỉ vỏn vẹn 651 triệu đồng, giảm tới 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, QCG đặt mục tiêu kinh doanh tương đối lạc quan với kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, cùng với đó là kế hoạch lãi trước thuế 100 tỷ đồng, cao gấp 20 lần thực hiện của năm 2023. Như vậy, với kết quả kinh doanh Quý 1, QCG mới chỉ hoàn thành được chưa tới 1% so với kế hoạch đề ra.

Trong buổi sáng ngày 30/6/2024, ĐHĐCĐ thường niên của Quốc Cường Gia Lai đã được tổ chức nhưng không thành công. Nguyên nhân do TGĐ, doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan đã vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu QCG ghi nhận giảm hơn 16%, tuy nhiên so với đầu năm cổ phiếu này vẫn tăng 25% thị giá.

Trở lại với diễn biến thị trường, kết phiên sáng, thị trường đóng cửa trong sắc xanh, sau đó áp lực tác động lên thị trường trong đầu phiên chiều, đã có lúc mức tăng của VN-Index bị thu hẹp về dưới 1 điểm trước khi lực cầu kịp thời quay trở lại. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/7, VN-Index tăng 3,04 điểm, tương đương 0,24% lên 1.279,89 điểm. Toàn sàn có 179 mã tăng và 207 mã giảm, 91 mã đứng giá.

Cổ phiếu công nghệ nóng trở lại, FPT dẫn đầu đà tăng của thị trường khi tăng 3,66% lên 135.800 đồng/cổ phiếu và đóng góp hơn 1,5 điểm vào chỉ số. Các mã khác trong ngành như CMG, ELC, SAM, TTN, MFS, ICT, SGT, SBD, CMT cũng tăng điểm tốt.

Nhóm thép tăng tốt, có 4 mã tăng kịch trần là TVN, TIS, TDS, TKU. Đáng chú ý, cổ phiếu TVN leo lên ngưỡng 10.400 đồng/cổ phiếu – vùng đỉnh từ tháng 5/2022 đến nay. Đà tăng của cổ phiếu TVN diễn ra bất chấp cổ phiếu đang trong diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp. Ngoài ra, các mã thép như HSG, TLH, SMC, HSV, PAS, BCA, VCA, CKD, MEL cũng kết phiên trong sắc xanh. Tuy nhiên, anh cả HPG lại hụt hơi giảm nhẹ 0,17% xuống 28.700 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, trong nhóm tác động tiêu cực xuất hiện nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng, điển hình như BID, ACB, LPB, CTG, MBB, TCB, STB. Trong khi đó VCB dẫn đầu đà giảm của thị trường khi lấy đi 0,7 điểm, các mã SHB, EIB, ACB, MBB, VIB, EVF, SSB, CTG cũng giảm trên dưới 1%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, giá trị hôm nay hơn 546 tỷ đồng, tác nhân chính đến tự bộ đôi cổ phiếu VRE và VHM bị bán ròng lần lượt hơn 111 tỷ đồng và gần 92 tỷ đồng, xếp sau là hàng loạt tên tuổi khác như MWG, HPG, VCB,… cũng bị bán ròng mạnh. Trong khi đó, lực mua ròng tỏ ra yếu thế khi cổ phiêu được mua mạnh nhất là NLG cũng chỉ hơn 29 tỷ đồng, qua đó không thể tạo ra sự cân bằng với phe bán.

Hương Trang

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/chung-khoan-47-co-phieu-quoc-cuong-gia-lai-bat-ngo-giam-san-sau-khi-dai-hoi-co-dong-hop-bat-thanh-123772.html