Chuẩn bị đủ nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Chiều 4/4, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; đại diện các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích.

Năm 2023, tình hình thiên tai trên thế giới và khu vực diễn ra rất phức tạp gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tại Việt Nam, thiên tai xảy ra cực đoan trên các vùng miền với 1.145 trận thiên tai.

Trên địa bàn TP Hà Nội đã chịu ảnh hưởng của 21 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, 12 đợt nắng nóng, 13 đợt mưa và các loại hình thiên tai khác như: ngập lụt, sạt lở, sét, dông lốc, cháy rừng….

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình sự cố thảm họa cháy, nổ, sập đổ công trình, ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn giao thông vẫn xảy ra, còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của các Sở, ban, ngành Thành phố và các địa phương, công tác Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó, khắc phục hậu quả đã được triển khai kịp thời, toàn diện, khẩn trương và hiệu quả;

Đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ, đập, không để xảy ra tình trạng khô hạn thiếu nước, ngập úng kéo dài và đặc biệt là giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích.

Năm 2023, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố đã ban hành 2 công điện; 5 lệnh trong đó 4 lệnh phát, rút báo động, 1 lệnh vận hành công trình phân lũ; gần 100 văn bản chỉ huy điều hành công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (báo cáo, thông báo, công văn….) chỉ huy điều hành, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trên địa bàn Thành phố triển khai ứng phó trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, khi xảy ra tình hình sự cố, thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng, sập đổ công trình, mưa, ngập úng,..; lãnh đạo Thành phố, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố thường xuyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo trực tiếp trong công tác phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo huy động vật tư, lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ còn diễn ra phức tạp, chưa được giải quyết hiệu quả, triệt để. Số lượng vụ cháy giảm so với năm 2022, nhưng số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng vẫn còn nhiều. Đặc biệt là vụ cháy đêm ngày 23/9/2023 tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận những kết quả và nỗ lực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Theo dự báo năm 2024, dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các loại hình thiên tai như mưa, bão, lũ rừng ngang, ngập úng, sạt lở,... sẽ tiếp tục diễn ra trái với quy luật. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, các sự cố cháy, nổ, sập đổ công trình, ô nhiễm môi trường…

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các cấp, các ngành, địa phương các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Chị thị số 01 ngày 2/2/2024 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Khẩn trương rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2024. Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy các cấp, các sở, ban, ngành và phân công nhiệm vụ từng thành viên xong trước ngày 30/4/2024.

Thường xuyên rà soát cập nhật, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo cụ thể, chi tiết, sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Đặc biệt lưu tâm đến việc cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai, sự cố hàng năm, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro, phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm, phương án phòng chống úng ngập nội thành, ngoại thành, phương án phòng cháy, chữa cháy.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, tập huấn, diễn tập và nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn dưới nhiều hình thức, nội dung cập nhật, đổi mới, phong phú.

Cùng với đó, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ theo quy định; theo dõi chặt chẽ, thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến của thời tiết, thiên tai, sự chỉ đạo điều hành của Trung ương, Thành phố để kịp thời tham mưu chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả.

Nhân dịp này, 11 tập thể và 11 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn TP.

Trọng Tùng - Thủy Tiên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chuan-bi-du-nguon-luc-cho-cong-tac-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan.html