Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp và chào xã giao Chủ tịch Tập đoàn Want Want

(ABO) Sáng 24-6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh tiếp chào xã giao với Đoàn công tác của Tập đoàn Want Want do ông Thái Diễn Minh, Chủ tịch Tập đoàn làm trưởng đoàn.

Tại buổi chào xã giao, Đoàn công tác của Tập đoàn Want Want được xem clip giới thiệu tóm tắt về tiềm năng và cơ hội đầu tư tỉnh Tiền Giang. Tập đoàn Want Want (Đài Loan) đầu tư xây dựng Nhà máy Want Want Việt Nam (Công ty TNHH Want Want Việt Nam) tại Khu công nghiệp Long Giang (tỉnh Tiền Giang) với tổng vốn đầu tư hơn 80 triệu USD, đây là nhà máy đầu tiên tại Đông Nam Á. Tháng 5-2022, nhà máy đi vào hoạt động sản xuất, lao động hiện tại trên 800 công nhân, tổng số công nhân có thể lên tới hơn 2.000 người. Giá trị sản lượng hằng năm của nhà máy đạt 150 triệu USD, thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước hơn 810.300 USD.

Quang cảnh buổi chào xã giao.

Tại buổi chào xã giao, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh thay mặt Chính quyền địa phương chào mừng Đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Thời điểm khởi công dự án đến khi khánh thành, Công ty TNHH Want Want Việt Nam đã gặp khó khăn do Covid-19, Tiền Giang đã chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng công ty triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh cảm ơn Tập đoàn Want Want đã lựa chọn Tiền Giang để đầu tư dự án. Trong thời gian dịch Covid-19, Công ty TNHH Want Want Việt Nam đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của tỉnh và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Thái Diễn Minh cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trong quá trình xây dựng nhà máy tại Tiền Giang.

Sau dịch Covid-19, đối với doanh nghiệp FDI, chính quyền Tiền Giang đặc biệt quan tâm, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Hiện nay, Tiền Giang còn nhiều tiềm năng và lợi thế để thu hút dự án đầu tư FDI. Bên cạnh đó, Tiền Giang có nhiều loại trái cây và có diện tích trồng lúa - gạo lớn, thuận lợi cho việc cung cấp nguyên liệu cho nhà máy tại Tiền Giang. Tuy nhiên, từ khi nhà máy đi vào hoạt động, nguồn nguyên liệu của Tiền Giang cung cấp cho nhà máy vẫn còn hạn chế. Do vậy, thời gian tới cần có sự phối hợp tốt hơn nữa trong việc cung cấp trái cây và lúa - gạo của Tiền Giang cho nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh tặng biểu trưng và quà lưu niệm cho ông Thái Diễn Minh.

Đến nay, nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh mong muốn Tập đoàn Want Want quan tâm đầu tư mở rộng nhà máy ở Tiền Giang. Đồng thời, Đoàn công tác tiếp tục quảng bá, kêu gọi doanh nghiệp đến đầu tư tại Tiền Giang. Đồng thời, Tiền Giang đề nghị Công ty TNHH Want Want Việt Nam cần quan tâm đến hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; chăm lo cho công nhân và người lao động được tốt hơn.

Ông Thái Diễn Minh tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh.

Đoàn công tác của Tập đoàn Want Want chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Ông Thái Diễn Minh cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trong quá trình xây dựng nhà máy. Nhà máy hiện có 18 dây chuyền sản xuất và trên 30 loại sản phẩm, sử dụng 80% nguồn nguyên liệu địa phương bao gồm: Gạo, đường trắng, tinh bột sắn… Lượng gạo tiêu thụ có thể đạt 12.000 tấn/năm. Qua đó thúc đẩy sự phát triển và gia tăng sản xuất của nền nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp ở Tiền Giang. Sản phẩm được tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Á, châu Âu, châu Mỹ. Nhà máy Want Want Việt Nam sẽ trở thành cứ điểm sản xuất xuất khẩu quan trọng của Tập đoàn.

VĂN THẢO

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202306/chu-tich-ubnd-tinh-tien-giang-tiep-va-chao-xa-giao-chu-tich-tap-doan-want-want-982818/