Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kiểm tra tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai
BBK- Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 nhằm khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể.
Cùng đi có lãnh đạo đại diện các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 02 dự án bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Đồng Lạc và Quảng Bạch (Chợ Đồn).
Buổi sáng, Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án kè Bản Chang, thôn Nà Bjoóc, xã Phương Viên; kiểm tra 2 Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Đồng Lạc và xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn. Chiều cùng ngày, Đoàn đến kiểm tra Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai tại thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh; kiểm tra Dự án tại thôn Khuổi Slưn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.

Đoàn công tác đến nắm tình hình vùng bị ngập úng tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn.
Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư và các huyện đã báo cáo chi tiết về tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Đoàn công tác đến Kiểm tra Dự án Bố trí dân cư tập trung vùng thiên tai cấp bách tại thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Dự án Bố trí dân cư tập trung vùng thiên tai cấp bách tại thôn Khuổi Slưn, xã Thượng Giáo hiện đã giải phóng xong mặt bằng và thực hiện khởi công.
Phát biểu chỉ đạo tại những điểm đến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở, ngành của tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục về đất đai, xây dựng để triển khai thi công ngay trong tuần tới. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp gây cản trở trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, khi thi công. Chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là những công trình bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách để người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm có chỗ ở, ổn định cuộc sống./.