CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY GIA LAI

Chiều 26/01, tiếp tục chương trình thăm, chúc Tết tại Gia Lai, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hải Anh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Dành gần 46 tỷ đồng chi cho các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn

Báo cáo nhanh với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và công tác chăm lo Tết Giáp Thìn cho bà con nhân dân trên địa bàn, Ủy viên Trung ương Đàng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Trung ương, lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của chính quyền và sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Gia Lai đã triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách tăng trưởng phù hợp với thực tiễn của địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh; tích cực hợp tác, kêu gọi đầu tư phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tập trung triển khai 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đó là: xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh Gia Lai đến năm 2030; thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bức tranh Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lâm Hiển

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bức tranh Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lâm Hiển

Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt 3,02%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, trong đó nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 26,23%, công nghiệp - xây dựng chiếm 29,48%, dịch vụ chiếm 40,38%, thuế sản phẩm chiếm 3,92%. GRDP bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tăng 3,03% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 94% so với Nghị quyết. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 7,18% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng tăng 2,98% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng, chống cháy rừng được quan tâm, chỉ đạo; tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 47%.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Lâm Hiển

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện, 91 xã, 131 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 110 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, môi trường đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, thông tin, bảo tồn, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tỉnh đã tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, góp phần thu hút đông đảo khách tham quan, du lịch, như Chương trình thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi”, sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2023...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) trao 10 tỷ đồng tặng tỉnh Gia Lai để hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã biên giới. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) trao 10 tỷ đồng tặng tỉnh Gia Lai để hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã biên giới. Ảnh: Lâm Hiển

Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Lâm Hiển

Về công tác chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho bà con nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho biết, triển khai Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công văn chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết, bảo đảm an ninh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Tổng kinh phí dự kiến chi cho các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Gia Lai là gần 46 tỷ đồng, trong đó kinh phí thăm, chúc tết, hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội tại cộng đồng là hơn 26 tỷ đồng (tặng quà Tết cho 170 gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu, chúc Tết 108 cụ tròn 100 tuổi của các huyện, thị xã, thành phố với mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng...); hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp khối Nhà nước, khối Đảng, đoàn thể với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng; thăm, tặng quà các đơn vị, địa phương, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ các thôn, làng, bản, tổ dân phố đồng bào dân tộc thiểu số hơn 7,3 tỷ đồng...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng nêu rõ, trong 24 chỉ tiêu của năm 2023 có 7 chỉ tiêu chính và 2 chỉ tiêu thành phần không đạt Nghị quyết đề ra; một số dự án chậm triển khai, vướng mắc trong công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Gia Lai xác định tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế- xã hội, trọng tâm là triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6.10.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ba chương trình mục tiêu quốc gia... Đẩy nhanh công tác lập và phê duyệt các loại quy hoạch đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra...

Hiện thực hóa mục tiêu đến 2030 đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững

Phát biểu với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai nhân dịp đầu năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể Đảng bộ, chính quyền, quân và đồng bào Gia Lai lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của Gia Lai, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, kết quả tích cực, đúng hướng, bền bỉ và khá toàn diện trên các lĩnh vực tỉnh đạt được thời gian qua. Một trong những kết quả đáng ghi nhận, đó là với tỷ lệ hơn 46% là đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn, nhưng các chỉ số kinh tế - xã hội cơ bản của Gia Lai đều nằm ở “tốp giữa” trong số các địa phương của cả nước. Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, Gia Lai có một vị trí chiến lược quan trọng với hơn 80.000 km đường biên giới giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Trong thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định...

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước, thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhấn mạnh, đường hướng, mục tiêu, quan điểm phát triển của tỉnh đã rất rõ, trong đó có mục tiêu đưa Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa tỉnh Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên..., Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vấn đề là tỉnh cần tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Gia Lai tiếp tục chủ động triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; nghiên cứu bổ sung, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của địa phương. Tập trung khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế mà Gia Lai đã chỉ ra. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và sự phối hợp giữa HĐND với UBND các cấp; tiếp tục phát huy vai trò và hoạt động của MTTQ các cấp, Đoàn ĐBQH tỉnh; tiếp tục đóng góp có hiệu quả với các hoạt động của Quốc hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Phát triển kinh tế bảo đảm hài hòa, đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội và khai thác bền vững tài nguyên, nhất là tài nguyên rừng; bảo tồn, phát huy các sắc màu đa dạng, độc đáo từ văn hóa truyền thống của tỉnh Gia Lai...

Với vị trí chiến lược quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Gia Lai tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan tâm triển khai thực hiện các luật về quốc phòng, an ninh mà Quốc hội vừa thông qua. Tăng cường công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Quan tâm xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cùng những kết quả quan trọng đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy tin thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; là trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; đến năm 2050, trở thành "Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe", điểm đến sinh thái, khác biệt và độc đáo, là vùng đất xanh, giàu bản sắc văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa trong năm 2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) trao 10 tỷ đồng tặng tỉnh Gia Lai để hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã biên giới, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/ct-vuong-dinh-hue/pages/ct-vuong-dinh-hue.aspx?itemid=84416