Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia

Khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai nước cần hợp tác, kiến tạo các chuỗi cung ứng mới nhằm đa dạng hóa thị trường của nhau trong bối cảnh nhiều khó khăn của tình hình quốc tế hiện nay.

Chiều nay, 4.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, tặng hoa Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, tặng hoa Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm quan trọng của Thủ tướng Anthony Albanese nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023); tin tưởng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Hiển

Thủ tướng Australia bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau chuyến thăm Ausstralia vào tháng 12.2022. Thông báo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả cuộc hội đàm thành công với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Australia cho biết, hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, trên cả kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tăng cường giao lưu nhân dân; triển khai xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, theo đó triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES) giữa hai nước giai đoạn 2021-2025; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam luôn theo dõi, đánh giá cao và chúc mừng Australia đã đạt được thành tựu to lớn trên mọi mặt; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese, Australia sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả lớn hơn, có vị trí xứng đáng ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp giữa hai nước và những kết quả rất cụ thể mà hai bên đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với nhận định của Thủ tướng Australia về tiềm năng, dư địa để tăng cường hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Trên cơ sở các hiệp định thương mại tự do, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…, hai nước có thể gia tăng hợp tác về thương mại, đầu tư. Đặc biệt, cùng với việc duy trì các chuỗi cung ứng đã có, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước cần hợp tác, kiến tạo các chuỗi cung ứng mới để đa dạng hóa thị trường của nhau.

Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 16 tỷ USD, tăng gần 30% so với năm 2021. Tuy nhiên, quy mô như vậy vẫn còn khiêm tốn nếu so với tổng kim ngạch thương mại của Australia và tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước cần nỗ lực hơn nữa để đẩy mạnh thương mại song phương; khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và mong có nhiều hơn các nhà đầu tư Australia sang đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam hiện đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chỉ riêng tại Kỳ họp thứ Năm đang diễn ra, Quốc hội Việt Nam đang xem xét tới 20 dự án luật, trong đó có nhiều dự án luật liên quan tới kinh tế, thương mại, đầu tư. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam cũng đang xem xét sửa đổi các luật về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tạo thuận lợi về visa không chỉ cho công dân Việt Nam mà cho cả công dân các nước, góp phần thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch.

Đánh giá cao kết quả hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội thông báo, trong chuyến thăm chính thức Australia tháng 12.2022, các trường đại học của hai nước đã ký kết 12 thỏa thuận hợp tác. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Đại học RMIT tăng đầu tư, mở rộng hợp tác ở Việt Nam theo thỏa thuận hợp tác; hoan nghênh khai trương Trung tâm Việt Nam-Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời cảm ơn Chính phủ Australia đã tài trợ Khóa học tổng quát về biến đổi khí hậu và năng lượng cho đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Australia quan tâm, ủng hộ quan hệ giữa các bang của Australia với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là giữa bang Victoria với TP. Hồ Chí Minh. Tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Việt Nam đang xem xét và dự kiến sẽ thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, với những chính sách chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh tăng cường quan hệ với các đối tác nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò, tiếng nói của Australia trong khu vực và trên trường quốc tế, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Australia tiếp tục ủng hộ quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Australia, đây là cộng đồng rất lớn, với khoảng hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và khoảng hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và mong Chính phủ cũng như cá nhân Thủ tướng Australia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước cũng như cho quan hệ giữa hai nước.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, trong chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với đồng thời cả Thượng viện và Hạ viện Australia. Đây cũng là Thỏa thuận hợp tác đầu tiên được Quốc hội Việt Nam ký với đồng thời cả Thượng viện và Hạ viện của một quốc gia. Điều này thể hiện mong muốn của cơ quan lập pháp hai nước trong việc tăng cường quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp với nhau trên các diễn đàn đa phương, diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tháng 9 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; trân trọng gửi lời mời Thượng viện và Hạ viện Australia cử đoàn nghị sĩ sang Việt Nam tham dự, góp phần vào thành công chung của hội nghị. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Australia sớm sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho rằng quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai khi kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đã tăng 30% so với năm 2021. Điều này phản ánh sự năng động về hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội về chuỗi cung ứng là vấn đề quan trọng sau đại dịch Covid-19, Thủ tướng Australia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự cường và cho biết, Australia đã công bố khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Australia cho Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Đại học RMIT đã công bố giai đoạn tiếp theo trong cam kết đầu tư vào giáo dục, nghiên cứu và hợp tác vào Việt Nam, trong đó có quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu đô la Australia… Nhân dịp này, Thủ tướng chúc mừng Đội tuyển bóng đá nữa quốc gia Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhấn mạnh trao đổi, tăng cường sự hiểu biết giữa Nghị sĩ, Quốc hội đóng vai trò quan trọng, Thủ tướng Australia khẳng định sẽ thúc đẩy việc cử đoàn nghị sĩ Australia tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam. Chia sẻ những cảm nhận tốt đẹp về Việt Nam trong 4 lần thăm, Thủ tướng Anthony Albanese nêu rõ, qua 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng niềm tin chiến lược và hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định, là một người bạn của Việt Nam, trong nhiệm kỳ công tác của mình, ông sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, hướng đến việc sớm nâng cấp quan hệ trong tương lai.

Phạm Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-thu-tuong-australia--i331340/