Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ tư Hội đồng Bầu cử quốc gia
Chiều 15-12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Tham dự Phiên họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự phiên họp.
Cùng dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng là thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và đại diện các cơ quan liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG
Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho ý kiến, quyết định một số nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho công tác bầu cử.
Hiện, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra hết sức tích cực, khẩn trương, bám sát quy trình luật định, trong bối cảnh đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị các điều kiện để tiến tới Đại hội XIV của Đảng; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia tham dự phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Khác với các lần bầu cử trước đây, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình tổ chức chính quyền đô thị, chính quyền địa phương được đổi mới, hoàn thiện và bắt đầu đi vào vận hành từ ngày 1-7-2025. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số điểm sáng của công tác chuẩn bị bầu cử vừa qua, như: Sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ Trung ương đến địa phương; tiến độ chuẩn bị nhanh, chắc chắn, nhất là trong hoàn thiện văn bản, xây dựng phương án tổ chức, dự thảo nghị quyết về đơn vị bầu cử; công tác nhân sự có bước chuẩn bị sớm, cẩn trọng, đúng quy trình. Đây là điểm mới rất quan trọng so với kỳ bầu cử trước. Công tác an ninh được chuẩn bị theo hướng “chủ động từ xa”; ứng dụng công nghệ thông tin có tiến triển rõ rệt, đồng bộ với dữ liệu dân cư...

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG
Lưu ý thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử không còn nhiều, khối lượng công việc phía trước rất lớn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia phải làm việc quyết liệt, khoa học, đồng thời phải hết sức thận trọng, kỹ lưỡng trong từng quyết định.
Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia biểu quyết thông qua: Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố; Nghị quyết về nguyên tắc phân bổ ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.














