Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị về Quốc hội số
Chiều 25/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phục vụ hoạt động của Quốc hội. Đây là lần thứ 2 Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị chuyên đề về nội dung này, cho thấy sự quan tâm đặc biệt, hành động quyết liệt của Lãnh đạo Quốc hội và Quốc hội trong việc xây dựng, vận hành Quốc hội số.
Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị về Quốc hội số. Ảnh: Phạm Thắng
Hội nghị đã xem video về các kết quả thực hiện Đề án Chuyển đổi số Quốc hội; nghe chuyên gia quốc tế giới thiệu về xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền cho Việt Nam.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả bước đầu đạt được trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị về chuyển đổi số phục vụ hoạt động của Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng
Trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ, việc ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết để Quốc hội tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường tính minh bạch và phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 193 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và trong Kỳ họp thứ Chín sẽ thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng
Nhấn mạnh các Luật, Nghị quyết trên là nền tảng pháp lý vững chắc để chúng ta phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Quốc hội phải tiên phong, đi đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.
Theo đó, nhiều năm qua, Quốc hội đã hạn chế tối đa và hiện đã tiến hành các Kỳ họp "không giấy", đại biểu chỉ cần sử dụng iPad là có thể truy cập các tài liệu. Từ Kỳ họp thứ Chín, App Quốc hội 2.0 đã được đưa vào vận hành và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đây là bước đi mới của Quốc hội. Các công việc cụ thể Đề án chuyển đổi số của Quốc hội cũng đang được triển khai rất tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tăng cường sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động, chủ động nâng cao và đổi mới phương thức làm việc trong thời gian tới, tiết kiệm nhân lực, thời gian.
Trong quá trình triển khai Đề án chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa nghiệp vụ để bảo đảm ứng dụng công nghệ trong thực thi nhiệm vụ; phối hợp, phân tích, đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin chuyên ngành thuộc phạm vi của Quốc hội để Quốc hội số ngày càng hoàn thiện, thông suốt và hiệu quả hơn nữa.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội ưu tiên số hóa hồ sơ, tài liệu giấy đã lưu trữ để tạo hệ thống dữ liệu số của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để tạo ra những kết quả nổi bật, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan Quốc hội. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thực hiện tinh gọn tổ chức, bộ máy hiện nay; từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã đều phải đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc hàng ngày.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng
"Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu thực hiện mạnh mẽ phong trào Bình dân học vụ số trên tinh thần mỗi người trong xã hội, không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội, trình độ học vấn, ai thiếu hụt kiến thức, kỹ năng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì đều có trách nhiệm phải học tập để bù đắp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Với quyết tâm cao, đổi mới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trong thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội sẽ được triển khai mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia...

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa quy trình lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu bứt phá trong kỷ nguyên số, lãnh đạo Quốc hội đã thể hiện rõ quyết tâm và có những bước đi quyết liệt nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn triển khai.
Ngay từ cuối năm 2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội đã chính thức được thành lập do Lãnh đạo Quốc hội trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo và lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn công nghệ lớn là thành viên. Chỉ một tháng sau, ngày 17/12/2024, Ban Chỉ đạo đã họp phiên đầu tiên, định hướng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn và các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động chuyên môn.
Cùng với đó, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22/12/2024, thực sự tạo ra một xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn diện công cuộc chuyển đổi số.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê duyệt Nghị quyết 1343 về xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024 - 2026, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu đổi mới phương thức hoạt động dựa trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số, đảm bảo tính liên thông và đồng bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng
Ngày 19/3/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo". Hội nghị này không chỉ khẳng định quyết tâm mà còn định hướng các trọng tâm: Phát triển hạ tầng số hiện đại và ứng dụng AI để hỗ trợ ra quyết sách, nâng cao giám sát; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho đại biểu và cán bộ; và tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp thu công nghệ tiên tiến, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Ngày 13/5/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH phê duyệt Đề án chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030.
Đề án là kế hoạch chi tiết nhằm hiện đại hóa và chuyển đổi số hoạt động của Quốc hội, hướng tới xây dựng một Quốc hội số hoạt động hiệu quả, minh bạch và nâng cao hoạt động tương tác tốt hơn với người dân.
Đề án xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình thực hiện chuyển đổi số với các giai đoạn cụ thể đến năm 2030 theo các lĩnh vực quan trọng gồm: xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để triển khai vận hành Quốc hội số; xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số; xây dựng, hoàn thiện nền tảng số, ứng dụng số; phát triển dữ liệu số; bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin mạng; đào tạo, hợp tác và phát triển nguồn nhân lực.
Đến nay, Quốc hội đã xây dựng và chuẩn bị phê duyệt Kiến trúc Quốc hội số 1.0. Kiến trúc này đóng vai trò định hướng thống nhất, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và dùng chung tài nguyên công nghệ thông tin, gồm 5 miền cốt lõi: nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ, và an toàn thông tin mạng. Song song đó, hơn 300 quy trình nghiệp vụ trụ cột đã được khảo sát và chuẩn hóa thành 25 quy trình chung trên môi trường số, tạo khung làm việc điện tử. Quốc hội cũng đang hoàn thiện các quy chế, quy định sử dụng nền tảng số như hệ thống Quản lý văn bản và điều hành điện tử, hay hệ thống Quản lý ý kiến cử tri.
App Quốc hội số 2.0 (trên iPad) - nền tảng số toàn diện, được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ hoạt động của các đại biểu Quốc hội đã được cài đặt cho tất cả các đại biểu Quốc hội, cung cấp các chức năng thiết yếu, giúp đại biểu chủ động và tiện lợi trong mọi quy trình làm việc tại kỳ họp.

Đại biểu trải nghiệm ứng dụng trợ lý AI. Ảnh: Phạm Thắng
Trung tâm dữ liệu Quốc hội số theo mô hình điện toán đám mây dự kiến sẽ vận hành từ đầu năm 2026. Việc xây dựng phòng họp trực tuyến 2A6 với thiết bị hiện đại và cung cấp đầy đủ thiết bị đầu cuối cho hệ thống gỡ băng cũng được chú trọng, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả...
Quốc hội đang phối hợp xây dựng Khung cấu trúc tổ chức dữ liệu làm tiền đề cho hệ thống Kho tài liệu dùng chung; đã triển khai Trung tâm điều hành an ninh mạng để giám sát, phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng, có khả năng kết nối với hệ thống phòng vệ không gian mạng quốc gia...