Chủ tịch Quốc hội tặng quà người có công với cách mạng tại tỉnh Hậu Giang

Sáng 1-7, tại tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Quốc hội đã trao quà tặng người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao 20 phần quà tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang. Ảnh: VPQH.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao 20 phần quà tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang. Ảnh: VPQH.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh; Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến các các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của tỉnh Hậu Giang lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, suốt 77 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn và coi việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của mọi người dân, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành, như: Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cải thiện về nhà ở, đất ở; đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng và tu bổ, tôn tạo hàng nghìn nghĩa trang liệt sĩ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; hỗ trợ về giáo dục cho con em các gia đình người có công...

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 36.243 người có công với cách mạng, trong đó có 43 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến còn sống; khoảng 10.000 thân nhân liệt sĩ và thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày… đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang trong nhiều năm qua đã huy động các nguồn lực để chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Đặc biệt, đến nay, tỉnh Hậu Giang đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa hỗ trợ thương binh có nhà ở; cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo...

"Hậu Giang có thể nói là tỉnh khó khăn nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự giúp đỡ của Trung ương, các đồng chí đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ những trăn trở khi còn nhiều thương binh, bệnh binh vẫn bị những vết thương dày vò; vẫn còn những đối tượng, những gia đình chưa được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi của người có công; cuộc sống hằng ngày của một số gia đình chính sách, người có công còn khó khăn...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VPQH.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VPQH.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Chỉ thị số 14-CT/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng bằng những việc làm hết sức thiết thực để bảo đảm người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; phát động mạnh mẽ các phong trào đền ơn đáp nghĩa trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là hỗ trợ những gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7-2024 theo Nghị quyết kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV vừa được Quốc hội thông qua, bảo đảm chi trả kịp thời để người có công, gia đình chính sách được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý không để xảy ra tình trạng tăng lương - tăng giá các mặt hàng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát động trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, các cá nhân, cơ quan, tổ chức bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia công tác người có công và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tạo nhận thức sâu rộng trong toàn thể nhân dân đây là việc làm thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến trao biển tượng trưng tặng 100 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Hậu Giang. Ảnh: VPQH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến trao biển tượng trưng tặng 100 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Hậu Giang. Ảnh: VPQH

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao 20 phần quà tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chứng kiến trao biển tượng trưng tặng 100 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Hậu Giang.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chu-tich-quoc-hoi-tang-qua-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tai-tinh-hau-giang-670785.html