Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov, sáng 21/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria từ ngày 21 - 26/9/2023.

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria. (Nguồn ảnh: quochoi.vn)
Ra sân bay tiễn Chủ tịch Quốc hội và Đoàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Đại sứ các nước Bangladesh và Bulgaria tại Việt Nam và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.
Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công an, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo một số địa phương hợp tác với các nước Bangladesh và Bulgaria.
Sau 2 giờ bay, vào lúc 10h30 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội đã tới thủ đô Dhaka, bắt đầu chuyến thăm chính thức Bangladesh.
Ra đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay quốc tế Hazat Shahjalal, thủ đô Dhaka có Nghị sỹ hàm Bộ trưởng Ipbalur Rahim; Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh Abdussadam, một số cán bộ Quốc hội Bangladesh, cùng Đại sứ nước ta tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường và cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay quốc tế Hazat Shahjalal, thủ đô Dhaka, Bangladesh. (Nguồn ảnh: quochoi.vn)
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hoạt động cấp cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, lần đầu tiên Quốc hội hai nước ký Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và hai nước cũng lần đầu tiên thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bangladesh - Việt Nam.
Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội kiến với các Nhà Lãnh đạo Bangladesh, các chính đảng. Chủ tịch Quốc hội phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Bangladesh; dự và phát biểu tại Diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước và tiếp đại diện Lãnh đạo các tập đoàn, nhà đầu tư lớn của Bangladesh đến chào. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm Bangladesh, sẽ diễn ra các cuộc gặp của lãnh đạo các bộ, ngành cũng như các địa phương của Việt Nam và Bangladesh nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hợp tác đầu tư kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa.
Với Cộng hòa Bulgaria, đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Bulgaria sau 15 năm, kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2008, nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bulgaria nói chung; quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước nói riêng, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Năm 2012, Quốc hội hai nước đã ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác và duy trì tiếp xúc, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, ASEP.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới hai nước nhằm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị; thúc đẩy quan hệ hợp tác của Quốc hội nước ta với Quốc hội hai nước; tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bangladesh, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria.














