Chủ tịch Quốc hội: 6 giám đốc Sở nay chỉ còn 1, sáp nhập thì dễ nhưng bố trí cán bộ mới khó

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thì sẽ có nguồn lực để phát triển đất nước.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chiều 7/5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về việc sửa đổi Hiến pháp, dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).

Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết việc sửa Hiến pháp và các luật liên quan là giai đoạn 2 của đợt tinh gọn bộ máy, sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện.

"Ai cũng mong muốn xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Nhiều nhiệm kỳ vừa qua, có thể nói là nhiệm kỳ nào Trung ương cũng có Nghị quyết về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nhưng thực hiện còn khó khăn, chưa đạt mục tiêu, giảm còn cơ học. Lần này, chúng ta thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18. Đây là chủ trương lớn thể hiện "ý Đảng hợp lòng dân", nên phải quyết tâm làm", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho hay, tại kỳ họp này, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp sẽ chỉ tập trung vào 8/120 Điều, phục vụ yêu cầu tinh gọn bộ máy, không mở rộng ra lĩnh vực khác. Nếu sửa đổi một cách căn bản, toàn diện Hiến pháp thì phải chờ tới Đại hội Đảng XIV.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, nếu việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 được thông qua sẽ tạo nền tảng cho sắp xếp bộ máy.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, việc sắp xếp bộ máy tinh gọn sẽ có nguồn lực phát triển đất nước. Nhờ kết quả bước đầu của sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị đã quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non tới phổ thông, tương đương với khoảng 30.000 tỉ đồng. Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ đạo thực hiện khám sức khỏe cho người dân mỗi năm ít nhất 1 lần, dự kiến khoảng 25.000 tỉ đồng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy còn rất nhiều việc phải làm và có nhiều việc rất khó. "Khi kết thúc hoạt động của cấp huyện, chức năng nhiệm vụ nào sẽ giao về cấp xã, chức năng nhiệm vụ nào phải chuyển về cấp tỉnh quản lý... Cấp xã sau sắp xếp sẽ bố trí cán bộ như thế nào? Chuẩn bị văn kiện Đại hội ra sao? Không thể 3 xã sáp nhập thì gom 3 văn kiện lại làm 1…", Chủ tịch Quốc hội nếu vấn đề.

Tương tự, "sáp nhập thì dễ nhưng bố trí cán bộ mới khó", Chủ tịch Quốc hội nhận định và đặt câu hỏi, bố trí ai là bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND, HĐND cấp xã, việc đó không phải là dễ.

"3 tỉnh sáp nhập với nhau, trong đó cứ 2 Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên & Môi trường lại sáp nhập nữa, tổng cộng là từ 6 giám đốc sở nay chỉ còn 1", Chủ tịch Quốc hội nêu và cho biết, vì tính chất phức tạp của việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập nên cuối tuần nào Bộ Chính trị cũng phải họp với các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, trong quá trình sắp xếp, một trong những vấn đề người dân lo lắng là trụ sở làm việc bị bỏ hoang gây lãng phí rất lớn. Chia sẻ với nỗi lo này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong 3 tháng qua, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đã chỉ đạo hết sức quyết liệt về vấn đề này. Trụ sở dôi dư ưu tiên số một là cho vấn đề giáo dục, thứ hai là sửa đổi công năng để làm nơi chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở địa phương, thứ ba là không gian sinh hoạt cộng đồng, trở thành điểm vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Hải Yến

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chu-tich-quoc-hoi-6-giam-doc-so-nay-chi-con-1-sap-nhap-thi-de-nhung-bo-tri-can-bo-moi-kho-20250507193231116.htm