Chủ tịch nước tiễn Đội Công binh và Bệnh viện dã chiến lên đường gìn giữ hòa bình quốc tế

Sáng 29-6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại dự Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Chủ tịch nước tiễn Đội Công binh và Bệnh viện dã chiến lên đường gìn giữ hòa bình quốc tế

Sáng 29-6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan và Abyei thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội Công binh số 1.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hòa hiếu và yêu chuộng hòa bình. Việt Nam sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cam kết chính trị của Việt Nam là sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sau gần 10 năm kể từ khi Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hiệp quốc, nước ta cơ bản hoàn thiện các cơ chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc cử lực lượng QĐND, CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

Trao Quyết định, tặng cờ Tổ quốc cho lực lượng GGHB tại Lễ xuất quân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ, lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam, trong đó có cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội Công binh số 1 về những kết quả đáng khích lệ đạt được.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4) làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, có 63 đồng chí, trong đó có 11 nữ, được lựa chọn từ các Quân khu 5, 7, 9; Quân đoàn 4; Bệnh viện Quân y 175; Cục GGHB Việt Nam và một số đơn vị khác. Lực lượng tham gia được huấn luyện kỹ lưỡng về mọi mặt, cả chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức GGHB sát với diễn biến tình hình thực tiễn, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của LHQ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

Đội Công binh số 2 thay thế Đội Công binh số 1 tại khu vực Abyei, có 184 đồng chí, trong đó có 19 là nữ, được điều động từ nhiều quân khu, binh chủng, Cục GGHB Việt Nam và các đơn vị trong toàn quân. Các công binh được huấn luyện chuyên ngành như Luật Nhân đạo quốc tế, phòng chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ, trao đổi chuyên môn công binh, ngoại ngữ, y tế, hậu cần kỹ thuật... đáp ứng yêu cầu của Phái bộ cũng như các yêu cầu của LHQ.

Trước giờ lên máy bay, các cán bộ quân y dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại tranh thủ ở bên gia đình, ai cũng bịn rịn trước giờ chia tay.

Là thành viên nữ trẻ nhất tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, trung úy Trần Như Ngọc xúc động cho biết: "Khi nhìn thấy hình ảnh của người chiến sĩ mũ nồi xanh trên các phương tiện truyền thông, bản thân tôi cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ với những gì mà anh chị đi trước đã cống hiến cho Tổ quốc và thế giới. Trước lúc lên đường, tôi cảm thấy xúc động và tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả cho Tổ Quốc".

Có mặt từ rất sớm, ông Nguyễn Viết Khê (ngụ tỉnh Lâm Đồng) không khỏi bồi hồi và xúc động khi tiễn con trai và con dâu là anh Nguyễn Minh Dũng và chị Phạm Thị Bích Vân lên đường làm nhiệm vụ GGHB LHQ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn LHQ, đối tác quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng, triển khai thực thi sứ mệnh GGHB tại các phái bộ GGHB LHQ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt tay, động viên các chiến sĩ, sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào tạm biệt đoàn cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Đến nay, Việt Nam đã cử 533 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình LHQ. Các lực lượng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị, chức trách được giao.

Đợt này, 63 chiến sĩ mũ nồi xanh (53 nam, 10 nữ) của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và 184 chiến sĩ của Đội Công binh số 2 sẽ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả sau lễ xuất quân.

Trong số này có 9 cán bộ, nhân viên từ Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 1 và Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 3 xung phong tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này.

Trước đó, đoàn của Bệnh viện Quân y 175 đi Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế đã có Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 1, Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 3.

Hoàng Triều thực hiện

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tien-doi-cong-binh-va-benh-vien-da-chien-len-duong-gin-giu-hoa-binh-quoc-te-20230629132000467.htm