Chư Prông: 'Không để hộ nghèo nào không có Tết'

Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tích cực triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình có điều kiện đón năm mới trong niềm vui và hạnh phúc.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Trước đây, 4 người trong gia đình anh Kpă Hít (làng Sơr, xã Ia Boòng) phải sống tạm bợ trong căn nhà tôn xập xệ. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Hít, UBND huyện Chư Prông đề nghị Tổng Công ty Phát điện 3 (SENCO-Hà Nội) hỗ trợ 60 triệu đồng và người thân đóng góp ngày công xây dựng căn nhà rộng hơn 60 m2.

Anh Hít xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi chỉ có vài sào lúa nên tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ gạo ăn. Cuộc sống khó khăn nên khi được hỗ trợ xây nhà, tôi rất phấn khởi. Gia đình đã tận dụng căn nhà cũ để làm nhà bếp nên diện tích xây mới được tận dụng để xây 1 phòng khách, 2 phòng ngủ đảm bảo tiện lợi cho cả nhà sinh hoạt”.

Tương tự, anh Rơ Mah Quý (làng Nú, xã Ia Kly) cũng rất phấn khởi khi căn nhà được Hội Chữ thập đỏ huyện vận động hỗ trợ xây mới đang dần hoàn thành. Gia đình anh Quý thuộc hộ nghèo. Trong khi đó, anh Quý bị tai nạn lao động cụt mất 1 chân. Theo đó, Hội đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 55 triệu đồng để xây dựng căn nhà với diện tích 56 m2.

“Nhà chưa hoàn thành nhưng ngày nào bà con hàng xóm cũng ghé qua hỏi thăm. Ai cũng mừng vì gia đình mình may mắn được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Tôi cảm ơn huyện Chư Prông và nhà hảo tâm”-anh Quý cho hay.

Huyện Chư Prông bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Siu Glúp (làng Hát, xã Ia Pia). Ảnh: Nhật Hào

Huyện Chư Prông bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Siu Glúp (làng Hát, xã Ia Pia). Ảnh: Nhật Hào

Tại làng Hát (xã Ia Pia), gia đình bệnh binh Siu Glúp cũng được huyện hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Được biết, ngoài 50 triệu đồng do BIDV Phố Núi hỗ trợ, gia đình ông Glúp còn được các cơ quan và người dân hỗ trợ thêm 12 triệu đồng, đoàn viên, thanh niên trong xã hỗ trợ ngày công. Tiếp chúng tôi trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa, ông Glúp vui vẻ bày tỏ: “Gia đình tôi có ít đất sản xuất lại đông con nên cuộc sống rất khó khăn. Bởi vậy, căn nhà mới này là món quà rất ý nghĩa”.

Ông Vũ Thanh Tùng-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pia-thông tin: Năm 2020, toàn xã có 17 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 605 triệu đồng. Xã cũng huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ mỗi hộ 20 ngày công để xây dựng nhà.

Cứ mỗi độ Tết đến, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông lại phối hợp với Nhóm từ thiện Chư Prông và các hội, đoàn thể vận động nhà hảo tâm ủng hộ để tặng quà cho người nghèo. Ảnh: Nhật Hào

Cứ mỗi độ Tết đến, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông lại phối hợp với Nhóm từ thiện Chư Prông và các hội, đoàn thể vận động nhà hảo tâm ủng hộ để tặng quà cho người nghèo. Ảnh: Nhật Hào

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Thân-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông-cho biết: Năm 2020, các ngành, hội, đoàn thể của huyện đã vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 64 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách và người có công. Trong đó, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội vận động xây dựng, sửa chữa 28 căn nhà với tổng kinh phí 1,377 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ xây mới và sửa chữa 18 căn nhà với tổng kinh phí 500 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ vận động làm 18 căn nhà tình thương với kinh phí 380 triệu đồng.

Các xã, thị trấn cũng đã vận động hội viên, đoàn viên hỗ trợ ngày công, phối hợp hỗ trợ mua vật liệu giá rẻ để giúp hộ dân giảm chi phí. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể ở địa phương cũng phối hợp giúp nhiều hộ dân tiếp cận vốn ưu đãi để xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, giếng khoan để đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

“Mỗi căn nhà được xây dựng là tâm huyết của cả hệ thống chính trị ở địa phương, là sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp nhằm giúp người nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Do vậy, để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, chúng tôi luôn chú trọng kiểm tra, đôn đốc quá trình thi công; vận động các hội, đoàn thể và người thân đóng góp ngày công để giảm chi phí và sớm hoàn thành công trình để người nghèo được đón Tết trong căn nhà mới khang trang, vững chãi. Tại lễ bàn giao nhà, các hội, đoàn thể, nhà hảo tâm, doanh nghiệp cũng đã tặng thêm một số đồ dùng sinh hoạt và nhu yếu phẩm”-ông Thân khẳng định.

Chung tay vì người nghèo

Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện cho biết thêm: Toàn huyện có gần 2.100 hộ nghèo và trên 4.300 hộ cận nghèo. Vì vậy, huyện có kế hoạch hỗ trợ hơn 71 tấn gạo cho hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán và trên 60 tấn gạo hỗ trợ hộ bị thiếu đói giáp hạt ngay sau Tết. Đồng thời, trích trên 744 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện tặng quà cho 1.527 đối tượng chính sách, người có công, 1.860 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 60 hộ bị bệnh phong; 53 cựu thanh niên xung phong tiêu biểu, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện...

Ngoài ra, các hội, đoàn thể cũng đã vận động và tiếp nhận 2.225 suất quà (tổng kinh phí gần 730 triệu đồng) từ Trung ương, tỉnh và các nhà hảo tâm để hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán.

Ông Ksor Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cùng đại diện Quỹ Thiện Tâm trao quà cho người nghèo. Ảnh: Nhật Hào

Ông Ksor Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cùng đại diện Quỹ Thiện Tâm trao quà cho người nghèo. Ảnh: Nhật Hào

Điều đáng nói là các xã, thị trấn cũng chủ động rà soát và có kế hoạch vận động, hỗ trợ nhằm giúp người nghèo có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm hơn. Ông Dương Công Thọ-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Bang-thông tin: Toàn xã hiện có 253 hộ nghèo và 192 hộ cận nghèo. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nhất là những hộ có hồ tiêu bị nhiễm bệnh chết, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh. Qua rà soát, toàn xã có 169 hộ được hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán và đói giáp hạt. Ngoài ra, xã cũng đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm đóng góp nhằm hỗ trợ người nghèo đón Tết.

Bà Kpui Bi (làng Anh, xã Ia Bang) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên năm nào cũng được huyện và xã hỗ trợ quà Tết. Riêng năm nay, gia đình còn được lãnh đạo tỉnh tặng suất quà 600 ngàn đồng tiền mặt. Số tiền này đã giúp gia đình có thêm điều kiện đón Tết đầy đủ hơn. Tôi rất cảm kích và sẽ cố gắng chăm chỉ lao động để vươn lên thoát nghèo”.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho hay: Giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành và toàn xã hội. Do vậy, huyện đã sớm rà soát để lên danh sách các đối tượng để hỗ trợ gạo và tặng quà với phương châm “Không để hộ nghèo nào không có Tết”.

KIM LINH-NHẬT HÀO

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12381/202102/chu-prong-khong-de-ho-ngheo-nao-khong-co-tet-5721594/