Chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan nhắm tới vị trí số 1 trên bảng xếp hạng

Thái Lan muốn giành 234 huy chương vàng (HCV) và hy vọng sẽ lấy lại vị trí dẫn đầu khi đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 vào cuối năm nay.

Thái Lan đặt mục tiêu giành hơn 230 HCV ở SEA Games 33. Ảnh: seagames2025.org.

Thái Lan đặt mục tiêu giành hơn 230 HCV ở SEA Games 33. Ảnh: seagames2025.org.

Lần gần nhất Thái Lan đứng nhất là tại kỳ SEA Games 2015, được tổ chức tại Singapore. Trong khi đó, Việt Nam đã thống trị bảng xếp hạng huy chương tại cả 2 kỳ SEA Games năm 2021 và 2023.

Một cuộc họp của Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT), do Tổng thư ký Thana Chaiprasit chủ trì, đã được tổ chức ngày 5-8 để hoàn thiện mục tiêu chung cho nước chủ nhà dựa trên các đánh giá do các hiệp hội thể thao khác nhau đệ trình.

Con số 234 HCV thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Cơ quan Thể thao Thái Lan, đơn vị đã đặt mục tiêu đạt được con số 288 HCV. Tổng số huy chương được thảo luận tại cuộc họp hôm thứ Ba cũng ít hơn số huy chương mà 50 Hiệp hội thể thao Thái Lan sẽ tham dự SEA Games 33 dự đoán trước đó.

Tuy nhiên, Cố vấn NOCT kiêm Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games, ông Chaiyapak Siriwat, cho biết: Ông hoài nghi về cơ hội giành được nhiều HCV như vậy của Thái Lan.

“Tôi muốn đề nghị tất cả các hiệp hội thể thao quốc gia cải thiện kế hoạch tập luyện nếu họ thực sự hy vọng đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Người hâm mộ Thái Lan kỳ vọng chúng tôi sẽ thi đấu tốt tại SEA Games, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng của họ”.

Người Thái khát khao giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Bangkok Post.

Người Thái khát khao giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Bangkok Post.

Giải thưởng được khao khát nhất vào tháng 12 sẽ là HCV bóng đá nam, điều mà người Thái đã không đạt được kể từ chiến thắng tại SEA Games năm 2017 ở Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hạ quyết tâm sẽ giành trọn 4 HCV ở SEA Games năm nay trên sân nhà, ở môn bóng đá nam và bóng đá nữ, cũng như cả 2 nội dung Futsal.

Thành tích lớn nhất của người Thái có thể đến từ các nội dung điền kinh, nơi đội chủ nhà hy vọng sẽ giành được ít nhất 17 HCV. Môn chèo thuyền đặt mục tiêu 14 HCV.

Các môn thể thao khác hy vọng sẽ đóng góp đáng kể tại Thế vận hội là quyền Anh, Muay Thái, Jiu Jitsu và xe đạp, với các vận động viên Thái Lan sẽ nhắm tới 10 HCV cho mỗi môn.

Các Liên đoàn cầu mây và bắn súng quốc gia đang đặt mục tiêu 8 HCV, trong khi Taekwondo và Judo đặt mục tiêu 7 HCV cho mỗi môn.

Sau 32 kỳ SEA Games, Thái Lan là quốc gia có số lần đứng đầu bảng tổng sắp huy chương nhiều nhất với 13 lần. Kế đến là Indonesia (10), Việt Nam (3), Myanmar; Malaysia, Philippines (cùng 2 lần).

SEA Games năm 2025 sẽ là lần thứ 7 Thái Lan trở thành chủ nhà của sự kiện này. Trước đó, thủ đô Bangkok của quốc gia này đã từng đăng cai vào các năm 1959, 1967, 1975 và 1985. Hai lần còn lại được tổ chức ở Chiang Mai năm 1995 và Nakhon Ratchasima năm 2007. Năm nay cũng là lần đầu tiên Chonburi và Songkhla trở thành 2 thành phố đăng cai, bên cạnh Bangkok.

PTT

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202508/chu-nha-sea-games-33-thai-lan-nham-toi-vi-tri-so-1-tren-bang-xep-hang-66e04d4/