Chủ động tham gia các phong trào thi đua tại địa phương
Năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện nhiều nội dung trọng tâm gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang cùng lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu thể hiện quyết tâm thực hiện chương trình phối hợp năm 2025. Ảnh tư liệu
Điều này góp phần thể hiện vai trò, trách nhiệm của chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo tại Đồng Nai.
Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp
Những nội dung được thực hiện hàng năm giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục được duy trì, như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào tín đồ tích cực tham gia các cuộc vận động, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…
Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2025 về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Động viên đồng bào tín đồ các tôn giáo chung sức, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung Chương trình Hành động “Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh…
Tại Đồng Nai, có khoảng 2,2 triệu người trong số 3,2 triệu người là đồng bào có đạo. Hiện Phật giáo Đồng Nai có hơn 700 tự viện. Riêng Công giáo có 271 giáo xứ, 1 trung tâm mục vụ, 1 đại chủng viện.
Ngoài ra, trong năm 2025, các tôn giáo sẽ chú trọng thực hiện những nội dung trọng tâm mà Đồng Nai đang triển khai. Linh mục Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, cho hay năm 2025 cùng với cả nước, Đồng Nai tích cực thực hiện Phong trào Thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, các giáo xứ trên địa bàn cùng giáo dân thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, trong đó có xây dựng nhà cho bà con khó khăn. Hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, ban đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố sẽ tiếp tục động viên đồng bào tín đồ chung tay đóng góp bằng vật chất, ngày công lao động để giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo sớm có nhà kiên cố để sinh sống.

Lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng quà cho người dân xã Túc Trưng, huyện Định Quán.
Theo thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng với cả nước, Đồng Nai đang triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Phật giáo Đồng Nai cũng không đứng ngoài cuộc khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, huyện, thành phố đang thực hiện các bước thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc sắp xếp tổ chức lại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, huyện, thành phố. Đồng thời, chức sắc, chức việc vận động tín đồ đồng thuận với chủ trương, chính sách lớn này của đất nước. Mục đích cao nhất của quá trình này là đảm bảo vẫn giữ được mối liên hệ của Phật giáo các cấp trong tỉnh, xây dựng và củng cố mối liên hệ với chính quyền nhằm huy động sức mạnh của tín đồ đóng góp vào sự phát triển và ổn định của tỉnh cũng như cả nước.
Gắn kết chức sắc, chức việc và tín đồ
Cùng với thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh, năm 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của các tôn giáo. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, hiện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Dân tộc và tôn giáo cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp, hỗ trợ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng tôn giáo.
Năm 2024, đồng bào Phật giáo và Công giáo đã phát huy vai trò, nguồn lực vào hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường… với tổng giá trị đạt hơn 412 tỷ đồng.
Thượng tọa Thích Huệ Khai cho hay, năm 2025, Phật giáo Đồng Nai sẽ tổ chức đại lễ Phật đản - Vesak 2025, Phật lịch 2569. Đây là sự kiện sinh hoạt tôn giáo lớn của tỉnh. Ngoài các hoạt động Phật sự, việc chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để Phật giáo tổ chức các hoạt động, như: diễu hành xe hoa qua các địa phương, đảm bảo an ninh trật tự trong việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người… đã phản ảnh sự kết nối tốt đẹp giữa tôn giáo với Đảng, Nhà nước, xây dựng niềm tin trong tín đồ.
Còn theo linh mục Trần Xuân Thảo, tháng 5-2025, Công giáo Đồng Nai sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2020- 2025) gắn với tổng kết Phong trào Thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. Hiện các hoạt động liên quan đều được chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ để việc tổ chức đại hội diễn ra đạt kết quả tốt nhất.
Trong chương trình đại hội, những chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực thực hiện Phong trào Thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” sẽ được lựa chọn để tuyên dương. Theo linh mục Trần Xuân Thảo, đây là sự động viên rất lớn đối với chức sắc, chức việc và tín đồ. Đồng thời, thông qua hoạt động này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, ban đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố sẽ thể hiện quyết tâm cùng với chính quyền các cấp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.